Lời khai này được Ngô Trác Lâm cung cấp khi cô ghi danh trong sổ đăng ký cư trú cho người vô gia cư ở Bắc Mỹ. Cô đã ở đó hơn 400 ngày, QQ đưa tin hôm 30/4.

Nguồn tin cho hay Ngô Trác Lâm thường xếp hàng tại một trạm cứu trợ cộng đồng ở Ontario, Canada để nhận thức ăn miễn phí. Khi cô tháo khẩu trang để xác minh thông tin nhận dạng, một số người nhận ra cô là con rơi của diễn viên Thành Long.

Ngô Trác Lâm được cho là sang Canada theo điều khoản tị nạn cho cộng đồng LGBTQ+ của Cục Di trú Canada. Cô không có công việc cố định, làm part time tại một nhà hàng, gần như không có mối quan hệ xã hội, đã chia tay bạn đời đồng giới Andy nhưng không có ý định quay về Hong Kong. Cô cũng cắt đứt liên hệ với mẹ.

lam-11-1746087473-8439-1746088345.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=h7BIOvvp6kpsXwxbfaYtEA

Ngô Trác Lâm, con rơi Thành Long. Ảnh: Weibo

Theo Sinchew, Ngô Trác Lâm có cuộc sống không dễ dàng. Cô từng được mẹ - Hoa hậu châu Á 1990 Ngô Ỷ Lợi - nuôi dạy sau khi bà chia tay ngôi sao võ thuật Thành Long. Quá trình Ngô Trác Lâm lớn lên từng được mô tả trong một bài viết: "Đứa trẻ đọc sách song ngữ từ 6h sáng, có 4 buổi học cưỡi ngựa một tuần, có môn ngoại khóa học tới tận khuya. Khi Trác Lâm 4 tuổi ngủ quên bên cây đàn piano, Ngô Ỷ Lợi bực dọc tắt điều hòa".

Phương pháp nuôi dạy con của Ngô Ỷ Lợi được nhận xét "cực đoan", từ hình phạt thể xác như đánh bằng thắt lưng, quỳ gối, đến sự kiểm soát tinh thần như yêu cầu báo cáo hàng ngày về suy nghĩ... Ngô Trác Lâm nhiều lần cố gắng tự làm hại bản thân và phải nhập viện vì vấn đề tâm lý dưới sự kiềm tỏa của mẹ. Một bài báo từng nhận định phía sau cách giáo dục kỷ luật của Ngô Ỷ Lợi là sự miễn cưỡng chấp nhận số phận mẹ đơn thân. Cô muốn chứng minh cuộc sống vẫn có thể tuyệt vời mà không cần Thành Long. Tuy nhiên, cách nuôi dạy của cô khiến đứa con gặp nhiều khó khăn khi trưởng thành.

Hoàn cảnh sống hiện tại của Ngô Trác Lâm gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội, đa phần ý kiến chỉ trích Ngô Ỷ Lợi "cố đẻ con rồi không thể nuôi dạy tốt", đồng thời lên án diễn viên Thành Long sống thiếu tình người, cố chấp không chịu nhận con. Nhiều khán giả bình luận nam diễn viên quá nhẫn tâm với con gái duy nhất của mình. Những chỉ trích không gói gọn ở Đại lục, Hong Kong mà còn lan sang các nước châu Âu.

tttt-jpg-1746087954-7181-1746088345.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=5Y_cwlbeXU2AqoaJJTHa6g

Ngô Trác Lâm và bạn đời đồng giới năm 2021. Ảnh: Weibo

Thành Long sinh năm 1954, là ngôi sao dòng phim hành động của Hong Kong từ cuối thập niên 1970 đến nay. Ông không được đánh giá cao về diễn xuất cảm xúc, không diễn đa dạng loại vai nhưng được tôn vinh bởi tinh thần liều lĩnh cùng khả năng võ thuật bậc thầy. Trái với sự nghiệp thành công, đời tư Thành Long gây tranh cãi. Ông bị chỉ trích vì ruồng bỏ Ngô Trác Lâm trong khi nuông chiều con trai Phòng Tổ Danh ăn chơi trác táng.

Diễn viên Hong Kong Ngô Ỷ Lợi sinh năm 1973 trong một gia đình không đầy đủ. Được mẹ yêu chiều nên cô từ nhỏ đã điệu đà, chịu chơi. Năm 17 tuổi, cô trở thành Hoa hậu châu Á. Sau khi thành danh, người đẹp đóng một số phim như Kẻ thắng làm vua, Hai phòng một vợ, Triệu tập nữ lang, Thần thám Lý Kỳ, Cá mè một lứa, Phi thường bảo tiêu...

o-jpg-1746088084-1569-1746088345.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ceVhWZsS9we01TIsYBKkwA

Thành Long, Ngô Ỷ Lợi và con gái Ngô Trác Lâm. Ảnh: Weibo

Ngô Ỷ Lợi công khai mối quan hệ ngoài hôn nhân với Thành Long năm 1999 và sinh con gái Ngô Trác Lâm, bất chấp việc Thành Long tố cô cho ông "vào tròng". Cô làm mẹ đơn thân, nhiều năm chật vật tài chính, chịu điều tiếng để nuôi Trác Lâm lớn. Sau khi con bỏ đi, hiện cô sống một mình.

Nguyễn Hương (Theo Sinchew)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022