Từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, trưởng và phó ban tổ chức Miss Peace Vietnam 2022 - bà Nguyễn Thùy Dương, MC Thị Thảo - cùng nhà thiết kế Sĩ Hoàng, hoa hậu Trương Hồ Phương Nga tổ chức hoạt động đầu tiên tại Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đoàn đã thăm nghĩa trang Hàng Dương, viếng và tri ân nữ anh hùng Võ Thị Sáu cùng các liệt sĩ.

image001-6216-1659764397.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=TD9TFC7wkBOwU6zsm9Fwng

Đoàn thăm viếng, dâng hương tại nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: MPV2022

Cả đoàn xúc động khi được nghe kể lại câu chuyện Võ Thị Sáu (1933-1952) bỏ dở việc học, ở nhà giúp cha mẹ kiếm sống và bí mật tiếp tế cho các anh trai đang công tác ở Chi đội Giải phóng quân tỉnh Bà Rịa. Tròn 14 tuổi, Sáu theo anh trai vào khu kháng chiến, trở thành liên lạc viên của Đội Công an xung phong Đất Đỏ, vừa làm nhiệm vụ mua hàng, vừa giao liên để nắm tình hình địch. Tuy nhỏ tuổi, chị rất gan dạ, từng dùng lựu đạn phá cuộc mít tinh tuyên truyền do Pháp tổ chức tại huyện, tiêu diệt và làm bị thương nhiều tên giặc.

Theo trang thông tin của huyện Đất Đỏ, tháng 12/1949, trong một chuyến công tác tại huyện nhà, Võ Thị Sáu bị quân Pháp bắt, đưa vào nhà tù Đất Đỏ và khám đường Bà Rịa. Chị bị quân Pháp tra tấn dã man, nhưng không khai. Thời điểm xử án, chị chưa tròn 18 tuổi nên các luật sư căn cứ vào điểm này nhằm đưa chị thoát khỏi án tử hình. Tuy vậy, tòa án Pháp không chấp nhận. Bản án này đã gây chấn động dư luận, gây ra sự phản đối mạnh mẽ tại Việt Nam và ngay tại Pháp. Do đó, chính quyền quân sự Pháp không thể công khai thi hành án. Chúng tiếp tục giam cầm và đợi đến khi chị qua 18 tuổi để tử hình. Chị Sáu hy sinh ngày 23/1/1952.

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga cho biết: "Chuyến đi có ý nghĩa lớn bản thân tôi nói riêng và ban tổ chức nói chung. Tôi kính trọng, xúc động trước nữ anh hùng Võ Thị Sáu - người con gái tuổi trăng tròn lạc quan, mạnh mẽ, hiên ngang trước họng súng quân thù".

Ban tổ chức còn gặp gỡ, làm việc với Ban chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo. Bà Nguyễn Thùy Dương cho biết muốn góp một phần nhỏ bé cho trường học và các chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tổ chức giao lưu văn nghệ tại doanh trại quân đội, động viên tinh thần các chiến sĩ. "Chúng tôi còn đề xuất xây dựng các dự án văn hóa, y tế tại Côn Đảo trong thời gian tới", bà Thùy Dương nói.

image003-5844-1659764397.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=UzvJEEfhSjxOKZuElZc8bg

Ban tổ chức Miss Peace Vietnam 2022 và đại diện Ban chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo. Ảnh: MPV2022

Với sứ mệnh truyền thông điệp xây dựng, gìn giữ hòa bình không chỉ ở Việt Nam mà khắp năm châu, ban tổ chức Miss Peace Vietnam 2022 thực hiện nhiều hoạt động bên lề, mong tìm kiếm những cô gái bản lĩnh, trí tuệ...

Cuộc khởi khởi động giai đoạn một từ tháng 4, có hơn 1.000 thí sinh đăng ký. Ngoài phần thi hình thể, thí sinh có cơ hội tham gia hoạt động lặn làm sạch đáy biển, vệ sinh bờ biển... Ban tổ chức bỏ phần trình diễn áo tắm, thay vào đó là các hoạt động huấn luyện thể thao như golf, bóng rổ, hướng đến sự năng động, khỏe khoắn. Top 15 được xây dựng dự án riêng với sự cố vấn của chuyên gia. Vòng bán kết dự kiến diễn ra ngày 3/9, chung kết vào 11/9 ở Đà Nẵng. Hiện 70 cô gái đã bước vào giai đoạn nhà chung.

Vạn Phát

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022