Tham gia một buổi phát sóng trực tiếp ngày 7/9, bà Trần nhắc lại câu chuyện đau lòng xảy ra cách đây 22 năm. Bà khẳng định cái chết của Trương Quốc Vinh "không phải vì trầm cảm".
Trần Lam cho biết, chiều ngày 1/4/2003, Trương Quốc Vinh bất ngờ gọi điện cho bà, với giọng điệu kích động, nhờ bà giúp tổ chức một cuộc họp báo. Trong điện thoại, anh kiên quyết phủ nhận mình bị trầm cảm hay "quỷ ám" và liên tục nhấn mạnh: "Tôi không bị bệnh". Khi ấy, bà Trần Lam đã cố gắng an ủi anh "đừng buồn nữa". Tuy nhiên, không ngờ, chỉ một giờ sau, Trương Quốc Vinh gieo mình từ khách sạn Mandarin Oriental xuống đường. Cuộc gọi ấy trở thành tín hiệu cầu cứu cuối cùng của anh.

Tài tử Trương Quốc Vinh. Ảnh: Weibo
Nhiều năm đi qua, bà Trần Lam vẫn chìm trong cảm giác tự trách: "Nếu lúc đó tôi kiên quyết can thiệp, liệu kết quả có khác đi không?". Bà nhớ lại, khi nghe tin dữ đúng vào ngày Cá tháng Tư, ban đầu bà còn tưởng là trò đùa, cho đến khi người quen xác nhận, bà gục ngã ngay tại chỗ.
Theo Trần Lam, với tính cách ưa cái đẹp, luôn theo đuổi sự hoàn hảo của Trương Quốc Vinh, anh không thể nào chủ động chọn cách nhảy lầu thảm khốc như vậy. Bà hướng sự nghi ngờ đến yếu tố bên ngoài, cho rằng trong quá trình quay bộ phim Dị Độ Không Gian, có thể Trương Quốc Vinh "đã tiếp xúc với những thứ/những kẻ bẩn thỉu". Bà tiết lộ từng định nhờ người làm lễ trừ tà cho diễn viên nhưng vì bạn đời của anh - Đường Hạc Đức - không tin vào chuyện tâm linh nên cuối cùng đành thôi. "Suốt 22 năm qua, tôi luôn tiếc nuối điều này", bà Trần nói.

Bà Trần Lam. Ảnh: Weibo
Trong khi bà Trần Lam tin vào "thuyết tâm linh", lời bà được cho mâu thuẫn với xác nhận từ gia đình Trương Quốc Vinh và các hồ sơ y khoa. Chị cả của Trương Quốc Vinh - Trương Lục Bình, chuyên ngành y khoa - nhiều lần công khai khẳng định em trai mắc chứng trầm cảm có tính sinh lý, tức là sự mất cân bằng trong não, cần được điều trị bằng thuốc lâu dài. Bạn đời Đường Hạc Đức cũng từng thẳng thắn thừa nhận trong cuộc phỏng vấn rạng sáng ngày 2/4/2003: "Từ góc độ của tôi, anh ấy có bệnh trầm cảm". Quản lý Trần Thục Phân, người đồng hành bên tài tử cũng xác nhận trước khi qua đời, Trương Quốc Vinh chịu nhiều áp lực vì quá trình bấm máy bộ phim Stealing Hearts (Trộm tim) gặp trắc trở, cùng với sức ép dư luận, khiến tâm trạng anh u uất kéo dài.
Tháng 7 năm nay, đạo diễn Vương Tinh cũng từng tiết lộ ba nguyên nhân chính dẫn đến việc Trương Quốc Vinh tự vẫn, bao gồm sự nghiệp gặp khó khăn do dự án phim Trộm tim tan vỡ; trầm cảm không được điều trị chuẩn xác và áp lực dư luận về xu hướng tính dục.
Hiện chủ đề về Trương Quốc Vinh bà Trần Lam thu hút nhiều bình luận trái chiều. Nhiều người cảm thấy không còn tin vào thông tin về sự việc trước đó nữa.

Trương Quốc Vinh trên màn ảnh. Video: Weibo
Trần Lam tên thật là Trần Minh Dĩnh, hiện làm Phó Chủ tịch Tập đoàn China Star, vợ của ông Hướng Hoa Cường - người được ví là "trùm xã hội đen Hong Kong". Bà là một nhân vật nổi tiếng tại Hong Kong từ nhiều năm trước, thu hút sự chú ý rộng rãi nhờ kinh nghiệm sống, giá trị sống và động lực kinh doanh. Cùng chồng, bà "khai phá" ra những ngôi sao như Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa, đồng thời thúc đẩy thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hong Kong. Năm 2003, bà trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên được The Hollywood Reporter bình chọn là một trong "100 Phụ nữ hàng đầu trong ngành giải trí toàn cầu".
Nguyễn Hương (Theo QQ)