
Nguyễn Thị Thu Hằng cao 1,76 m, nổi bật khi xuất hiện tại vòng sơ khảo hồi tháng 3. Cô là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, từng giành danh hiệu Á khôi 1 Sinh viên Thanh lịch 2024 của trường.
Nguyễn Thị Thu Hằng cao 1,76 m, nổi bật khi xuất hiện tại vòng sơ khảo hồi tháng 3. Cô là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, từng giành danh hiệu Á khôi 1 Sinh viên Thanh lịch 2024 của trường.

Cô tự hào về ngôi trường đang theo học - nơi có nhiều người thành danh tại các sân chơi sắc đẹp lớn như Đỗ Thị Hà, Bùi Phương Nga, Trịnh Thùy Linh. Thí sinh cho biết học hỏi kinh nghiệm từ các đàn chị để tỏa sáng tại cuộc thi.
Cô tự hào về ngôi trường đang theo học - nơi có nhiều người thành danh tại các sân chơi sắc đẹp lớn như Đỗ Thị Hà, Bùi Phương Nga, Trịnh Thùy Linh. Thí sinh cho biết học hỏi kinh nghiệm từ các đàn chị để tỏa sáng tại cuộc thi.

Thu Hằng (phải) bên các thí sinh vòng chung khảo tại khóa huấn luyện kỹ năng.
Thu Hằng (phải) bên các thí sinh vòng chung khảo tại khóa huấn luyện kỹ năng.


Nguyễn Ngọc Anh, quê Hải Phòng, sinh viên ngành Kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô từng đoạt á khôi 2 cuộc thi UEB Charming của trường. Thí sinh được nhận xét có gương mặt ưa nhìn, làn da sáng.
Nguyễn Ngọc Anh, quê Hải Phòng, sinh viên ngành Kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô từng đoạt á khôi 2 cuộc thi UEB Charming của trường. Thí sinh được nhận xét có gương mặt ưa nhìn, làn da sáng.

Ngọc Anh tự tin trước ống kính do có kinh nghiệm làm mẫu ảnh. Cô yêu thích các môn thể thao như điền kinh, bóng rổ.
Ngọc Anh tự tin trước ống kính do có kinh nghiệm làm mẫu ảnh. Cô yêu thích các môn thể thao như điền kinh, bóng rổ.

Nhan sắc đời thường của Ngọc Anh khi diện đồng phục. Người đẹp có giọng hát tốt, từng theo học với cố nghệ sĩ Tường Vi.
Nhan sắc đời thường của Ngọc Anh khi diện đồng phục. Người đẹp có giọng hát tốt, từng theo học với cố nghệ sĩ Tường Vi.


Nguyễn Thanh Thảo, sinh viên Học viện Ngoại giao, cao 1,73 m, gương mặt thanh tú. Khi xuất hiện tại vòng sơ khảo phía Bắc, người đẹp gây chú ý với gương mặt có nét giống Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Á hậu Phương Anh.
Nguyễn Thanh Thảo, sinh viên Học viện Ngoại giao, cao 1,73 m, gương mặt thanh tú. Khi xuất hiện tại vòng sơ khảo phía Bắc, người đẹp gây chú ý với gương mặt có nét giống Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Á hậu Phương Anh.

Thanh Thảo có năng khiếu về ngoại ngữ, đạt điểm IELTS 7.5. Ngoài ra, cô giao tiếp tốt bằng tiếng Pháp. Người đẹp từng giành giải vàng tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương năm 2019 với khả năng đàn piano.
Thanh Thảo có năng khiếu về ngoại ngữ, đạt điểm IELTS 7.5. Ngoài ra, cô giao tiếp tốt bằng tiếng Pháp. Người đẹp từng giành giải vàng tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương năm 2019 với khả năng đàn piano.

Thanh Thảo diện áo dài tập vũ đạo. Thí sinh cho biết ghi danh Hoa hậu Việt Nam vì muốn thử sức, học hỏi kinh nghiệm. Cô quan niệm phụ nữ hiện đại ngoài nhan sắc cần hội tụ bản lĩnh, tri thức.
Thanh Thảo diện áo dài tập vũ đạo. Thí sinh cho biết ghi danh Hoa hậu Việt Nam vì muốn thử sức, học hỏi kinh nghiệm. Cô quan niệm phụ nữ hiện đại ngoài nhan sắc cần hội tụ bản lĩnh, tri thức.


Đặng Ngọc Bảo Nhi, cao 1,68 m, sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng. Tại vòng sơ khảo, Bảo Nhi gây ấn tượng với vẻ tự tin, khả năng thuyết trình.
Đặng Ngọc Bảo Nhi, cao 1,68 m, sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng. Tại vòng sơ khảo, Bảo Nhi gây ấn tượng với vẻ tự tin, khả năng thuyết trình.

Cô giao tiếp thành thạo tiếng Anh, Trung Quốc. Bảo Nhi chơi được nhiều nhạc cụ gồm guitar, sáo, piano, organ và có năng khiếu về hội họa.
Cô giao tiếp thành thạo tiếng Anh, Trung Quốc. Bảo Nhi chơi được nhiều nhạc cụ gồm guitar, sáo, piano, organ và có năng khiếu về hội họa.


Bảo Nhi (thứ hai từ phải sang, hàng đầu) tập luyện giải phóng hình thể.
Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp do báo Tiền Phong khởi xướng, tổ chức lần đầu năm 1988 với tên Hoa hậu Hội Báo Tiền Phong. Người đầu tiên giữ vương miện là Bùi Bích Phương, quê Hà Nội.
Cuộc thi tổ chức thường niên hai năm một lần, mùa thi thứ 19 khởi động từ cuối năm 2024. Sau hai vòng sơ khảo, ban tổ chức chọn 41 thí sinh vào chung khảo, tham gia ghi hình các thử thách theo format truyền hình thực tế. Đương kim hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm tại chung kết, dự kiến tổ chức đầu tháng 6 ở Thừa Thiên Huế.
Bảo Nhi (thứ hai từ phải sang, hàng đầu) tập luyện giải phóng hình thể.
Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp do báo Tiền Phong khởi xướng, tổ chức lần đầu năm 1988 với tên Hoa hậu Hội Báo Tiền Phong. Người đầu tiên giữ vương miện là Bùi Bích Phương, quê Hà Nội.
Cuộc thi tổ chức thường niên hai năm một lần, mùa thi thứ 19 khởi động từ cuối năm 2024. Sau hai vòng sơ khảo, ban tổ chức chọn 41 thí sinh vào chung khảo, tham gia ghi hình các thử thách theo format truyền hình thực tế. Đương kim hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm tại chung kết, dự kiến tổ chức đầu tháng 6 ở Thừa Thiên Huế.
Tân Cao Ảnh, video: Nhân vật và Ban tổ chức cung cấp