Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 24/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 127,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 660km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 25/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 121,8 độ Kinh Đông trên vùng bờ biển phía Đông đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15.

dbqgxtnd202209241400-1664010861009182489242-1664019470074-16640194708601504539356.gif

Dự báo đường đi bão số 4. Nguồn: TTKTTVQG

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20km và đi vào Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 48 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 13,5 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30km, có xu hướng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, cách Thừa Thiên Huế-Quảng Nam khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 16.

Do ảnh hưởng của bão, từ khoảng chiều 25/9, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động rất mạnh.

Trong 72 đến 120 giờ, bão tiếp tục di chuyển nhanh chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 20-25km/h, cường độ suy yếu dần và ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ.

1505528249-150552708591279-haiyan2-1757-phunutoday-1664010933700607062410-1664019472742-16640194728231544485831.jpg

Các chuyên gia khí tượng đánh giá đây là cơn bão RẤT MẠNH với đường đi phức tạp, đặc biệt gây nguy hiểm rất lớn đối với các tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Ảnh minh họa.

Trước những dự báo trên, Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, tình hình lúc này đang dần trở nên cấp bách, trong vài giờ qua bão đã tăng thêm 2 cấp lên cấp 11 giật cấp 14. Ảnh mây vệ tinh lúc 15h chiều nay cho thấy, bão đã có cấu trúc và tiếp tục mạnh thêm.

Đây là một cơn bão RẤT MẠNH, càng vào giữa biển Đông càng mạnh. Dự báo cấp bão mạnh nhất trên biển Đông khoảng cấp 12-13, giật cấp 16, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Đặc biệt, do bão mạnh và bán kính bão lớn nên vùng ảnh hưởng được dự báo rất rộng từ Quảng Bình đến Phú Yên.

Mưa lớn Trung Bộ

Hiện nay (24/9): ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 07h đến 15h ngày 24/9 có nơi trên 90mm như: Mai Lâm (Thanh Hóa) 102.8mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 90.4mm, Diễn Châu (Nghệ An) 142.0mm, Tăng Thành (Nghệ An) 126.2mm,…

Dự báo: từ chiều tối 24/9 đến sáng 25/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm; khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Chiều tối và đêm 24/9, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Khu vực Hà Nội: chiều tối và đêm 24/9, có lúc có mưa rào và dông.

Cảnh báo: mưa dông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022