Thông tin ban đầu, tối 14/2, nhân ngày Valentine, anh Võ Minh M. (30 tuổi, trú thôn Phú Nhiêu 1, xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) chở người yêu là Nguyễn Thị Thanh Huyền (27 tuổi, trú xã Bình Tân, huyện Bình Sơn) đi chơi cùng 4 người bạn khác.

Đến 21 giờ tối cùng ngày, M. dẫn Huyền cùng bạn bè về trại nuôi vịt của gia đình ở khu vực Bầu Suốt (thôn An Thạnh, xã Bình Phú) để ngồi uống bia.

Khoảng 22 giờ, sau khi nhậu xong, những người bạn khác ra về. Còn Huyền ở lại trò chuyện với M..

8451353515341975467299356885892959963709440n-1581746141871483351691-1581748651757-1581748651759735059164.jpg

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Tuy nhiên, chưa rõ vì lý do gì, đến khoảng 23 giờ khuya cùng ngày, Huyền chạy vào UBND xã Bình Phú báo công an xã rằng bạn trai của mình bị đâm chết và nhờ đưa về nhà để báo với mẹ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và tử thi. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, nạn nhân M. tử vong do bị đâm 5 nhát, trong đó 1 nhát ở cổ, 3 nhát sau lưng và 1 nhát dưới hông.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Huyền thừa nhận chính mình đã đâm chết bạn trai.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022