Cách đây không lâu, vào sáng (28/6), trên trang cá nhân, ca sĩ Hồng Nhung khiến người hâm mộ và bạn bè bất ngờ khi chia sẻ cuộc hôn nhân của cô và ông xã người Mỹ Kevin Gilmore đã đổ vỡ.

Hồng Nhung cho biết: "Hôm nay, Hồng Nhung xin được chia sẻ với bạn bè và người thân câu chuyện riêng tư. Trong sáu tháng vừa qua, gia đình chúng tôi đã trò chuyện và đi đến quyết định chia tay, dù có buồn lòng, nhưng trong hoà thuận. Chúng tôi sẽ vẫn là những người bạn và hơn tất cả, là cha mẹ luôn yêu thương, chăm sóc, là chỗ dựa cho hai con yêu dấu của chúng tôi là Tôm và Tép.

Chúng tôi mong muốn được chia sẻ tin tức chân thực và chính thức, để tránh những hiểu lầm, hoặc đồn đoán (vì là người của công chúng), điều đó có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý về mặt xã hội cho hai con còn nhỏ. 

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm cũng như luôn ủng hộ của bạn bè và những khán giả của Hồng Nhung cho gia đình bé nhỏ này! Sự thật là, ngay cả sau sự chia tay đáng tiếc này, thì chúng tôi sẽ mãi mãi là cha mẹ, con cái, những con người ruột thịt cho đến hết cuộc đời."

Trước đó, Hồng Nhung gây bất ngờ khi tiết lộ đã kết hôn được hơn 1 năm với bạn trai người ngoại quốc, tên là Kevin Gilmore và kém chị 3 tuổi vào năm 2011. Kevin là một doanh nhân người Mỹ và đã làm việc ở Việt Nam khá lâu. Hai người quen nhau qua một người bạn và sau đó có cơ hội gặp lại trong những buổi đi chơi golf hay tập thể thao. Hồng Nhung từng cho biết, mặc dù kém tuổi nhưng Kevin rất chững chạc và già dặn. Hơn thế, anh còn là người hiểu biết và có kiến thức sâu rộng. Đó cũng chính là những nguyên nhân khiến chị phải lòng chàng phi công này.

1_147860-0755.jpg

Gia đình hạnh phúc củ Hồng Nhung trước kia.

Tuy nhiên “chị Bống” cũng từng chia sẻ, cuộc sống của hai vợ chồng cũng gặp những bất hòa với cảnh "cơm không lành canh không ngọt". Đấy có lẽ là nguyên nhân chính dẫn đến việc Hồng Nhung chủ động ly hôn. Chị cũng cho biết thêm, dù có gặp phải những bất hòa, nhưng chưa bao giờ vợ chồng chị to tiếng cãi vã với nhau. Và vì lý do công việc nên Kevin thường xuyên phải đi công tác, nhưng vẫn cực kỳ yêu và chăm các con.

Có thể nói, Hồng Nhung khá nhẹ nhàng khi nói về chuyện ly hôn. Nhiều người nhận định đây là cuộc chia tay không ồn ào, không ầm ĩ mà khá "văn minh" khi hai người vẫn làm bạn và dành cho nhau những lời tốt đẹp. Sau khi chủ động chia sẻ sự việc ly hôn, Hồng Nhung nhận được rất nhiều lời động viên từ công chúng. Khán giả, bạn bè nghệ sĩ của nữ diva đều mong cô mạnh mẽ vượt qua cú sốc tinh thần để chăm sóc tốt hai bé Tôm và Tép. Thế nhưng, nữ diva cùng hai con vẫn lạc quan vào cuộc sống. Điều đó được thể hiện rõ nhất qua những gì cô chia sẻ trên mạng xã hội và loạt ảnh mới nhất. Với tinh thần lạc quan này, Hồng Nhung đã khiến bạn bè, khán giả an tâm hơn.

1530843486-247-hong-nhung-hanh-phuc-ben-hai-con-sau-mot-tuan-tuyen-bo-ly-hon-chong-tay-hong-nhung-16-1530779650_680x0-1530805379-width650height433-0756.jpg

Hồng Nhung vui vẻ bên các con sau ly hôn.

1530843486-267-hong-nhung-hanh-phuc-ben-hai-con-sau-mot-tuan-tuyen-bo-ly-hon-chong-tay-36555997_10156194807277819_3538409098867376128_n-1530805536-width650height951-0755.jpg

Mới đây, Hồng Nhung vẫn toát lên phong thái mạnh mẽ, sôi nổi khi tham gia chương trình “Nhạc hội song ca”. Chị tiết lộ bản thân đã lấy lại tinh thần sau chuyện buồn của gia đình.

541a0119--copy-1531502271-width660height465-0801.jpg

Hồng Nhung rạng rỡ tham gia gameshow sau ly hôn.

Được biết, sau ly hôn, mỗi tháng Kevin Gilmore – chồng cũ của Hồng Nhung - phải chu cấp hơn 52 triệu đồng cho mỗi bé. Số tiền này bao gồm tiền đóng học phí (khoảng 45 triệu đồng/bé), tiền phí bảo hiểm và thuê người giúp việc. Tổng cộng số tiền cho hai bé vào khoảng 105 triệu/tháng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022