Diễn viên Thanh Trúc là nghệ sĩ quen mặt với khán giả màn ảnh nhỏ. Thanh Trúc vào nghề từ khi còn nhỏ, đến năm 15 tuổi thì thử sức ở lĩnh vực ca hát. Ít ai biết được Thanh Trúc và Minh Hằng từng cùng là một thành viên trong nhóm nhạc, về sau do không cùng định hướng nên mới tách nhóm.

  • 5 nguyên tắc xây dựng hạnh phúc của "Nữ hoàng phim xưa" với bạn trai Tây

Thanh Trúc được biết đến nhiều hơn khi tham gia diễn xuất, cô ghi dấu ấn với khán giả trong Tình án, Trà Táo Đỏ, Trần Trung kỳ án,... Tính đến thời điểm này, Thanh Trúc đã góp mặt trong hơn 50 bộ phim với nhiều vai diễn khác nhau.

photo-6-1673258032837664754762.jpg

Thanh Trúc là diễn viên quen mặt với khán giả màn ảnh nhỏ

photo-5-1673258029715964177555.jpg

Nữ diễn viên duy trì tham gia nghệ thuật sau hơn 2 thập kỷ vào nghề

Nữ diễn viên là người kín tiếng trong chuyện đời tư, Thanh Trúc từng có thời gian hẹn hò với Khương Ngọc nhưng cặp đôi đã tan vỡ vào năm 2015. Về sau này, Thanh Trúc không chia sẻ về chuyện yêu đương trước công chúng. Cho đến vài năm trước, cô từng xác nhận đang hẹn hò với bạn trai là người Hà Nội. Thanh Trúc tiết lộ người yêu không phải là đại gia nhưng là người yêu thương và chăm sóc cô hết mực.

Trong một sự kiện đầu tháng 1/2023, diễn viên Thanh Trúc xác nhận đã đăng kí kết hôn và chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân sắp tới. Theo đó, nữ diễn viên thông báo sẽ tạm ngừng sự nghiệp nghệ thuật trong 2 năm để dành thời gian cho gia đình và lên kế hoạch sinh con. Thanh Trúc nói: "Trúc tạm xa rời khán giả 2 năm để thực hiện ước nguyện của mọi người nhé".

photo-4-1673258026739275785099.jpg

Thanh Trúc đã đăng kí kết hôn với bạn trai vào ngày 6/1 vừa qua. Nữ diễn viên dự định sẽ sinh con trước rồi mới tổ chức đám cưới

photo-3-1673258022673207431092.jpg

Thanh Trúc giữ kín dung mạo ông xã để đảm bảo sự riêng tư

photo-2-1673258019672462182547.jpg

Nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp của Thanh Trúc ở tuổi 37

photo-1-16732580162261969407319.jpg

Nữ diễn viên sẽ tạm vắng mặt trong showbiz Việt 2 năm để thực hiện những dự định cá nhân

Ảnh: NVCC

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022