Hôm nay 28/3, fanpage chính thức của Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) bất ngờ chia sẻ thông tin Á hậu Huyền My trở thành đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc này. Điều này khiến công chúng xôn xao bàn tán bởi trước đó theo một nguồn tin đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi năm nay là Á khôi Huỳnh Yến Nhi - người đẹp không thể tham gia cuộc đua Miss Grand International 2016 do rớt Visa. Trước sự việc này, Yến Nhi đã chính thức lên tiếng.

ava-1490702509824.jpg

Nếu như dự đoán ban đầu là Yến Nhi sẽ đến với Miss Grand International thì theo thông báo chính thức của BTC, đại diện Việt Nam là Á hậu Huyền My.

"Tôi đã đọc đâu đó trên mạng, rằng người ta đang ném đá Huyền My vì cô ấy tham gia cuộc thi Miss Grand năm nay. Sau đó, người ta lại còn tiếc thương cho tôi vì tôi "bị cướp" cơ hội tham gia cuộc thi này. Xin cảm ơn mọi người, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã không công bằng với Huyền My.

Tôi đã lên kế hoạch cho mình từ đầu năm, và trong kế hoạch đó của mình, không có "chiến dịch truyền thông nào" có tên: "Huyền My "cướp" cơ hội của tôi". Bởi cơ hội là do tôi tạo ra và nắm lấy. Nếu Huyền My có "cướp" cái gì của tôi, thì đó chính là 30 phút thời gian quý báu mà tôi định dành đi tập gym cho đẹp body để ngồi viết ra cái status này" - Yến Nhi chia sẻ.

Sau khi đính chính về việc bị công chúng thương tiếc do Huyền My cướp quyền dự thi Hoa hậu Hoà bình Quốc tế, Yến Nhi tiết lộ cô cảm thấy hạnh phúc vì thấy mình vẫn còn được khán giả thương và nhớ đến lắm. Sự "đấu tranh" của khán giả để đòi lại "công bằng" cho Yến Nhi khiến cô cảm thấy mình cần có trách nhiệm làm tốt hơn trong năm 2017.

h3-1490702593241.jpg

Trước đó tại Miss Grand International 2016, Yến Nhi cũng bị tuột mất cơ hội vì không xin được Visa xuất cảnh. Người thay thế cô vào thời điểm đó là người đẹp Nguyễn Thị Loan.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022