1 kiểu dùng mỹ phẩm có thể khiến làn da bị tổn hại

Đó là mua sản phẩm mỹ phẩm qua mạng mà không tìm hiểu kỹ!

Từ xưa đến nay, mỹ phẩm vẫn luôn là "vũ khí" níu giữ tuổi thanh xuân không thể thiếu đối với hội chị em. Ngày nay, "đế chế" mỹ phẩm ngày càng hùng mạnh với hàng ngàn sản phẩm làm đẹp xuất hiện trên thị trường, vô vàn lời quảng cáo hấp dẫn. Tuy nhiên, có một thực tế là không phải cứ "đắp" bất cứ loại mỹ phẩm nào lên da cũng đều khiến làn da trắng sáng, căng mịn hay đẹp như chúng ta mong muốn...

du-an-moi-8-17038338836422007135080.jpg

Tin tưởng vào lời quảng cáo, nhiều chị em bỏ ra rất nhiều tiền để mua sản phẩm làm đẹp trên mạng mà không tìm hiểu kỹ, cuối cùng phải nhận cái giá quá đắt cho làn da.

Dưới đây là những rủi ro mà chúng ta có thể phải đối mặt khi mua sản phẩm mỹ phẩm qua mạng mà không tìm hiểu kỹ.

- Dễ mua phải hàng nhái, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Tháng 6/2023, chị Thu (Ba Đình, Hà Nội) phải đi điều trị da vì làn da bị tổn thương, nổi mụn sau khi sử dụng loại mỹ phẩm trắng da mua trên mạng. Được biết, đó là loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, chỉ sau 2 ngày sử dụng tình trạng da của chị Thu bắt đầu chuyển biến nặng, nổi nhiều mụn liti, có cảm giác châm chích... nên phải "cầu cứu" sự trợ giúp của các bác sĩ da liễu.

capture-170382839253462158323.png

Da chị Thu mẩn đỏ, nổi mụn khi sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.

Ở nước ta, việc sử dụng các loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc còn khá phổ biến. Các loại mỹ phẩm này được bán giá rẻ hơn, hàng lúc nào cũng sẵn có... vì thế được nhiều chị em lựa chọn.

Theo Ths. BS Nguyễn Ngọc Oanh (Khoa Da liễu, Bệnh viện Bạch Mai): Sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc đem lại rất nhiều tác hại. Có người vừa dùng đã bị mẩn đỏ, nổi ban, dị ứng... Nhưng cũng có những trường hợp dùng một thời gian mới phát hiện da mặt mỏng hơn, giãn mạch nhiều hơn...

Những loại mỹ phẩm bị làm giả có thể chứa kim loại nặng, gây biến đổi gen và các tế bào, phát sinh các bệnh về gan, nội tiết... thậm chí còn ảnh hưởng đến chức năng sinh sản, gây vô sinh.

Bác sĩ Đỗ Thiện Trung (Bệnh viện Da liễu Trung ương) cảnh báo: Để có lợi nhuận, các cơ sở sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm giả đã sử dụng những thành phần độc hại, bị cấm như corticoid, parabens, formaldehyde, propylen glycol, chì, thủy ngân, kẽm, cyanua. Nguy hiểm hơn là những chất đó gây biến đổi thành phần lý hóa trên bề mặt da và mô dưới da.

- Dễ mua phải mỹ phẩm tự chế

Mỹ phẩm tự chế hay còn gọi là kem trộn, đây là loại kem được quảng cáo rất nhiều trên mạng xã hội, được người bán pha trộn một cách rất thô sơ...

photo-1703839297867-1703839300452504265871.jpeg

Một người bán kem trộn đang livestream trộn kem trực tiếp cho khách xem.

Tin vào lời quảng cáo trên mạng xã hội, chị M.Đ (TP HCM) đã quyết định dùng thử bộ sản phẩm kem dưỡng (kem trộn). Chỉ sau một thời gian, da mặt chị mỏng dần, những đốm nám ban đầu bắt đầu lan rộng ra hai gò má và đốm nám ngày càng sậm màu, ăn sâu, chuyển màu nâu sẫm. Vừa tự ti, vừa xấu hổ, chị Đ trở nên ngại giao tiếp và không muốn ra khỏi nhà.

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Phương Thảo (bác sĩ da liễu tại TP.HCM), kem trộn là loại kem tự chế với một số thành phần như vitamin E, aspirin, corticoid, vitamin C, hydroquinon, acid liều cao, thủy ngân...

Nguy hiểm nhất là trong thành phần kem trộn thường chứa corticoid. Đây là một chất gây ức chế miễn dịch của da, làm da trắng mịn và căng mịn nhanh cho nên khi sử dụng sẽ mang lại hiệu quả trắng da, sạch mụn rất nhanh chóng.

Lạm dụng kem trộn có thể dẫn đến tình trạng da đỏ, nóng, rát có thể kèm theo ngứa râm ran. Ngoài ra, có thể gây sẩn đỏ dày đặc trên da, có thể có mụn nước li ti hoặc có đầu mủ ở một số vùng nhất định (trán, mũi, má, cằm…), rất ngứa và kèm theo nóng rát da. Trường hợp nghiêm trọng, độc chất trong kem trộn có thể thấm vào máu, tích lũy và gây bệnh nguy hại...

Cẩn trọng với nguy cơ dễ bị dị ứng với mỹ phẩm khi sử dụng

Tại Bệnh viện Da liễu, trung bình mỗi tháng có khoảng 60-80 bệnh nhân dị ứng mỹ phẩm đến điều trị. Trong đó, thường gặp là bệnh nhân sử dụng các nhóm hoạt chất AHA, BHA hoặc retinol điều trị mụn, sạm, nám…

Dị ứng mỹ phẩm nếu nhẹ thì sẽ gây ngứa, bỏng rát da, sưng nề, nổi mề đay. Nặng sẽ rộp nước, nhiễm trùng, thậm chí nhiễm trùng toàn thân, sốc phản vệ...

photo-1703839573047-17038395732081070750507.jpeg

Theo bác sĩ Trần Thị Phượng (Khoa Da liễu - Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TP HCM), tại bệnh viện đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp dị ứng mỹ phẩm. Hầu hết trong số đó là các trường hợp sử dụng kem trộn, kem trôi nổi trên thị trường, được hàng xóm giới thiệu hoặc thậm chí có cả người nổi tiếng quảng cáo trên tivi, Facebook...

Bác sĩ Phượng lưu ý dị ứng mỹ phẩm mà không được điều trị đúng cách sẽ dẫn đến tình trạng nhiễm trùng da, loét hoặc mưng mủ.

Bác sĩ Phượng khuyến cáo khi sử dụng mỹ phẩm mà có các dấu hiệu dị ứng bên trên thì việc cần làm là dừng sử dụng ngay, hãy đến gặp chuyên gia da liễu điều trị các biểu hiện da dị ứng.

Ngoài ra, nên có thói quen đọc và tìm hiểu bảng thành phần mỹ phẩm mà mình sử dụng trước khi bôi lên da. Những chị em nào có làn da nhạy cảm thì nên chọn sản phẩm lành tính, được chuyên gia hướng dẫn cách dùng.

Kết lại

Mỹ phẩm quả thực là "con dao 2 lưỡi", do đó khi sử dụng các sản phẩm làm đẹp tất cả chúng ta đều cần tỉnh táo. Nếu muốn lựa chọn loại mỹ phẩm phù hợp với làn da, chứa các thành phần an toàn... thì việc tham khảo ý kiến của chuyên gia da liễu là điều không thể thiếu. Đừng ham rẻ và tin tưởng vào những lời quảng cáo trên mạng để rồi biến mình là "nạn nhân" của thế giới mỹ phẩm trôi nổi: Tiền mất, làn da bị tổn hại đến mức không thể hồi phục.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022