Tiểu sử Nguyễn Ngọc Oanh

Nguyễn Ngọc Oanh sinh năm 1980, là một người dẫn chương trình, người mẫu quảng cáo, diễn viên điển ảnh

Xem Ảnh Nguyễn Ngọc Oanh

  • Tiểu sử Nguyễn Ngọc Oanh
  • Tiểu sử Nguyễn Ngọc Oanh
  • Tiểu sử Nguyễn Ngọc Oanh
  • Tiểu sử Nguyễn Ngọc Oanh
  • Tiểu sử Nguyễn Ngọc Oanh
  • Tiểu sử Nguyễn Ngọc Oanh
  • Tiểu sử Nguyễn Ngọc Oanh
  • Tiểu sử Nguyễn Ngọc Oanh
  • Tiểu sử Nguyễn Ngọc Oanh
  • Tiểu sử Nguyễn Ngọc Oanh
  • Tiểu sử Nguyễn Ngọc Oanh
  • Tiểu sử Nguyễn Ngọc Oanh
  • Tiểu sử Nguyễn Ngọc Oanh
  • Tiểu sử Nguyễn Ngọc Oanh
  • Tiểu sử Nguyễn Ngọc Oanh
  • Tiểu sử Nguyễn Ngọc Oanh
  • Tiểu sử Nguyễn Ngọc Oanh
  • Tiểu sử Nguyễn Ngọc Oanh
  • Tiểu sử Nguyễn Ngọc Oanh
  • Tiểu sử Nguyễn Ngọc Oanh

Nguyễn Ngọc Oanh (sinh năm 1980 tại Hải Phòng) tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc Oanh, tên thường gọi là Ngọc Oanh, là một người dẫn chương trình, người mẫu quảng cáo, diễn viên điển ảnh Việt Nam. Chị từng giành ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2000 khi đang là sinh viên năm thứ hai của Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng.

Nguyen Ngoc Oanh

Danh hiệu Á hậu từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2000 đã thay đổi dự định sự nghiệp trở thành cô giáo của chị khi Ngọc Oanh quyết định chuyển hướng sang hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí. Nhanh chóng bén duyên với truyền hình, chị đã có 5 năm gắn bó với nghề dẫn chương trình, từng có thời gian công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Dù hoạt động trong nhiều ngành giải trí khác nhau nhưng Ngọc Oanh được biết đến như một người sống kín đáo, mực thước (cho đến hết năm 2011, chị vẫn chưa lập gia đình) và chưa từng có một vụ tai tiếng nào về chị xuất hiện trên báo chí hay truyền thông. Cũng bởi vậy mà chị được nhiều người hâm mộ phong tặng danh hiệu Hoa hậu tự tạo vương miện cho mình[cần dẫn nguồn]. Ngọc Oanh cũng tạo ấn tượng đặc biệt cho giới truyền thông bởi phong cách ăn mặc đơn giản, không cầu kỳ nhưng thanh lịch, quý phái của mình. Chính bởi phong cách thời trang độc đáo cũng như lợi thế ngoại hình đã cho chị những hợp đồng người mẫu quảng cáo cho không ít bộ sưu tập của nhiều hãng thời trang trong nước. Chị cũng từng được chọn là gương mặt đại diện cho kênh truyền hình Style TV. Mới chỉ bước chân vào môn nghệ thuật thứ bảy chưa lâu, nhưng hai bộ phim truyền hình chị tham gia diễn xuất là bộ phim "Chàng trai đa cảm" và "Tin vào điều không thể" đều lần lượt được chiếu trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và giành được không ít sự quan tâm của người xem do sự tham gia của nhiều diễn viên người Việt Nam hiện nay.