Nhà tạo mẫu tóc Maria Roberts từng làm việc tại Nhật Bản vài năm trước khi mở tiệm làm tóc kiêm spa tại Madrid, Tây Ban Nha. Thời gian ở Nhật, Roberts nhận thấy các chuyên gia, thợ làm tóc tập trung rất nhiều vào việc chăm sóc da đầu. Họ thường sử dụng ít nhất hai lược silicon trong lúc gội để massage, giúp làm sạch sâu da đầu và kích thích lưu thông máu.
"Cách tốt nhất để massage da đầu là bắt đầu từ phía sau, hướng lên trên và luôn tập trung vào đỉnh, nơi có nhiều đầu dây thần kinh nhất", Roberts nói.
Theo cô, phương pháp này không chỉ kích thích mọc tóc mà còn giảm căng thẳng cho da đầu, từ đó góp phần giảm tiết dầu, giữ tóc sạch sẽ, bồng bềnh lâu hơn.

Roberts cho rằng bước massage giúp ích nhiều cho sức khỏe mái tóc, da đầu.
Roberts cũng nhận thấy, việc thoa dầu dưỡng tóc trước khi gội đầu và sau khi làm sạch rất phổ biến ở Nhật Bản. Dầu được thoa lên da đầu nhằm cân bằng độ pH và giúp tóc sạch lâu hơn. Ví dụ, các geisha thường dùng dầu hoa trà để tăng độ bóng cho tóc khi chải. Các loại dầu như argan, dầu thầu dầu... cũng có tác dụng cấp ẩm, bổ sung nhiều dưỡng chất giúp tóc phát triển khỏe mạnh.

Chuyên gia nói việc thấm bớt nước đọng trên tóc xong mới sấy khô giúp giảm tình trạng gãy rụng khi tóc đang trong trạng thái yếu ớt nhất.
Roberts nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm khô tóc một cách nhẹ nhàng, tránh chà xát mạnh và luôn dùng lược gỡ rối để hạn chế gãy rụng. Tại Nhật Bản, các nhà tạo mẫu tóc thường giảm thiểu việc dùng máy sấy bằng cách thấm tóc trước bằng khăn khô, mềm. Khi phần lớn độ ẩm đã được loại bỏ, tóc cần tiếp xúc với nhiệt ít hơn, giúp giảm hư tổn và rút ngắn thời gian sấy.
Duk Sun (Theo Vogue)



































