Nhu cầu hộp đựng thức ăn - sản phẩm từng là biểu tượng của Tupperware - lao dốc, cùng việc thua lỗ triền miên đã khiến họ không thể trụ vững. "Vài năm qua, tình hình tài chính của công ty chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ môi trường vĩ mô đầy thách thức", CEO Laurie Goldman cho biết trong thông cáo báo chí.

Trước đó, Bloomberg đưa tin Tupperware chuẩn bị nộp đơn xin bảo hộ phá sản vì không thực hiện đúng thỏa thuận với các chủ nợ. Thông tin này khiến cổ phiếu của hãng giảm một nửa trong phiên 16/9.

Một năm qua, cổ phiếu của hãng đồ gia dụng này đã giảm 70%, hiện còn 0,5 USD, tương đương vốn hóa khoảng 23,7 triệu USD.

Tupp-5293-1726645025.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=aeGkhX8LY-Sk25bSzdMCzw

Một số loại hộp đựng của Tupperware hiện tại. Ảnh:Tupperware

Theo hồ sơ nộp lên Tòa án Phá sản tại Delaware (Mỹ), tài sản của Tupperware thuộc nhóm 500 triệu - 1 tỷ USD và khối nợ ước tính 1-10 tỷ USD. Số chủ nợ của họ nằm trong khoảng 50.000 - 100.000 người.

Việc kinh doanh của hãng từng khởi sắc trong đại dịch, khi nhu cầu hộp đựng thức ăn tăng mạnh vì người dân nấu ăn tại nhà. Tuy nhiên, sau đại dịch, họ chật vật khi chi phí vật liệu, lao động và vận chuyển tăng. Lạm phát tại Mỹ tăng tốc càng khiến nhu cầu của người dùng giảm sút.

Tháng 4/2023, trong một báo cáo nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), hãng cho biết "nghi ngờ khả năng tiếp tục hoạt động trong thời gian tới" và làm việc với các cố vấn tài chính để tìm ra cách giải quyết.

Đến đầu tháng 8, Tupperware thông báo đạt được thỏa thuận với các chủ nợ để giảm 150 triệu USD tiền lãi phải trả. Họ cũng được gia hạn thời gian trả khoản nợ 348 triệu USD, giảm 55 triệu USD nợ hiện tại. Trong nỗ lực tái cấu trúc, hãng cũng huy động được thêm 21 triệu USD vốn mới. Ngân hàng đầu tư Moelis & Co cũng cam kết hỗ trợ công ty này tìm ra lựa chọn chiến lược.

Dù vậy, giới phân tích khi đó đánh giá triển vọng của Tupperware không quá sáng sủa. Công ty cạn tiền mặt và có nhiều đối thủ lớn. Người trẻ không biết nhiều đến thương hiệu 78 năm tuổi từng rất nổi tiếng này. Tupperware từng chỉ bán hàng trực tiếp, tương tự các công ty như Avon hay Amway. Tuy nhiên, năm 2022, họ đã bắt đầu bán hàng tại chuỗi siêu thị Target.

Hà Thu (theo Reuters, Bloomberg)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022