"Thay vì cố gắng hoạch định mọi thứ hoàn hảo từ đầu, Việt Nam lựa chọn cách tiếp cận thực tiễn vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, là nơi thí điểm cơ chế chính sách và các mô hình tài chính mới", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói trong Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính Quốc tế tại Việt Nam, sáng 2/8.

z6865737208373-17d92bdcdb9095d-7135-7507-1754110765.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=-_r0RF-6_P9Z6M6UCHQqFg

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị triển khai Trung tâm tài chính tại Việt Nam, sáng 2/8. Ảnh: Thanh Tùng

Nghị quyết phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng được Quốc hội thông qua ngày 27/6, có hiệu lực từ ngày 1/9. Chính phủ đặt mục tiêu đến cuối năm nay, trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được hình thành và đi vào hoạt động, đến năm 2035 sẽ nằm trong nhóm 75 trung tâm tài chính thế giới.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng để tăng trưởng ở mức hai con số, phải có nhiều vốn. Khi đang thiếu vốn, việc xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế trong giai đoạn hiện nay là một nhiệm vụ tất yếu, quan trọng. Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ xác định xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế là một đột phá chiến lược về thể chế, chính sách, với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù được áp dụng và tiếp tục hoàn thiện.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trung tâm tài chính quốc tế không phải là vùng đô thị đặc biệt hay cụm cao ốc tài chính mà là một thiết kế cơ chế đặc thù có giới hạn tương đối về địa lý cụ thể, có quy định pháp lý riêng, bộ máy điều hành chuyên nghiệp. Đây sẽ là không gian thử nghiệm chính sách tiến bộ, phù hợp quốc tế và là nơi pháp luật được thiết kế cho tương lai.

3ttne-1754112692-1754112858-6709-1754113247.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=AFR3SEDr_5f60XzL1fLM8g

Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính Quốc tế tại Việt Nam, diễn ra ở TP HCM, sáng 2/8 thu hút nhiều nhà đầu tư tài chính trong và ngoài nước. Ảnh: Thanh Tùng

Triển khai các giải pháp thực hiện Trung tâm tài chính, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói Việt Nam xác định "không đợi có đủ mọi điều kiện rồi mới làm". Do đó, quá trình thực hiện sẽ có những khó khăn và thách thức, tuy nhiên đây sẽ là cơ hội để hình thành năng lực, rút ra bài học và kiến tạo mô hình phát triển mới.

"Bây giờ làm việc gì cũng khó nhưng nếu khó, con đường dù có dài, mình đi rồi sẽ tới. Còn thuận lợi, con đường ngắn, mình không đi thì chẳng bao giờ đến đích", Thủ tướng nói, thêm rằng để đi được phải có sự chuẩn bị tốt về hạ tầng, nền tảng, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng không cầu toàn nhưng "cũng không nóng vội" để tránh những sai lầm có thể dẫn đến thất bại. Tinh thần khi triển khai là tìm kiếm "sự hài hòa giữa cái nóng vội và cái cầu toàn để ra được cái hợp lý nhất có thể", dựa trên nền tảng coi trọng trí tuệ, tiết kiệm thời gian và quyết đoán đúng lúc để thành công.

Từ ngày 1/9, bộ máy Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam sẽ phải vận hành. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan Trung ương khẩn trương xây dựng các văn bản hướng dẫn Nghị quyết của Quốc hội để TP HCM và Đà Nẵng có cơ sở pháp lý thành lập cơ quan điều hành, cơ quan giám sát. Điều này nhằm sớm đưa Trung tâm Tài chính quốc tế vào hoạt động.

Theo Thủ tướng, Việt Nam phát triển Trung tâm Tài chính không chỉ để đón nhà đầu tư, mà phải chủ động dẫn dắt mô hình tài chính mới, tạo không gian cho tài sản số, tín chỉ carbon, ngân hàng số, sàn giao dịch hàng hóa và phái sinh - những trụ cột của nền tài chính tương lai; tạo hiệu ứng lan tỏa giữa mô hình tài chính mới với nền kinh tế thực, phục vụ sản xuất.

Người đứng đầu Chính phủ phân tích, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam sẽ không chỉ là nơi giao dịch tài chính thuần túy, mà còn là nơi hội tụ của vốn, con người, công nghệ, văn hóa, luật lệ và tư tưởng tiến bộ, sáng tạo, đổi mới. Đây cũng là nơi vận hành bằng nguyên lý thị trường, cạnh tranh quốc tế, nhưng đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu quản trị quốc gia và chủ quyền tài chính - tiền tệ; mở ra nhiều cơ hội mới để thúc đẩy sự phát triển, thịnh vượng của Việt Nam, cũng như các đối tác, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết thành phố đã chuẩn bị quỹ đất 10 ha nằm ngay trung tâm của Khu đô thị mới Thủ Thiêm để xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế. Trong thời gian hai năm chờ xây dựng xong trung tâm này, thành phố chọn tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ để làm trụ sở.

4ttne-1754112807-1754112847-2106-1754113247.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=rUXl-xxL-N0fbohYRxyBHg

Thủ tướng phạm Minh Chính khảo sát thực tế ở Thủ Thiêm, nơi được xác định xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Về nguồn nhân lực, thành phố đã chuẩn bị bộ khung lãnh đạo, tổ chức bộ máy gồm bốn bộ phận và đang tuyển nhân sự có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán. Thành phố hợp tác với Đại học Việt Đức để đào tạo nguồn nhân lực, sau đó đưa đến trung tâm quốc tế trên thế giới để học tập, rồi trở về vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại đây.

TP HCM cũng chuẩn bị ký kết hợp tác quốc tế song phương và đa phương với các trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực, thế giới, thiết lập mối quan hệ lâu dài hai bên cùng có lợi.

Với Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết địa phương đã chủ động quy hoạch và bố trí các quỹ đất chiến lược, đảm bảo vị trí thuận lợi, nằm ngay trong không gian đô thị đang phát triển, kết nối với sân bay quốc tế trong bán kính 5 km, đủ điều kiện pháp lý để thu hút đầu tư.

Giai đoạn từ 2025 - 2027, Đà Nẵng sẽ tập trung xúc tiến, thu hút đầu tư hạ tầng và phát triển hệ sinh thái Trung tâm tài chính tại các lô đất sạch, đã có quy hoạch sát khu vực biển với diện tích 6,17 ha đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đà Nẵng đã chủ động xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bổ sung đối tượng nhân lực phục vụ cho Trung tâm tài chính quốc tế.

Lê Tuyết

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022