Báo cáo tài chính mới đây của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (Sá xị Chương Dương - SCD) cho thấy doanh thu 3 tháng đầu năm đạt hơn 48,8 tỷ đồng, giảm 14% so với quý I/2024. Giá vốn giảm chậm hơn khiến lợi nhuận gộp đi lùi 29% về khoảng 11,8 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm phân nửa về gần 595 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính lại nhích lên 10,3 tỷ đồng do tăng lãi vay. Tuy nhiên, họ tiết giảm được chi phí bán hàng 4% và chi phí quản lý doanh nghiệp khoảng 17%.

Giá vốn và chi phí cao hơn doanh thu khiến lợi nhuận sau thuế của Sá xị Chương Dương âm hơn 21,4 tỷ đồng, tăng thêm 26% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, công ty đã lỗ liên tiếp 4 năm kể từ quý I/2021. Tổng lỗ lũy kế đến nay đã gần 288 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo cho biết năm nay, họ phải thực hiện theo đơn giá thuê đất tăng lên. Đồng thời do tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã thắt chặt chi tiêu, thu hẹp quy mô sản xuất, trong đó có khu vực Bình Dương đã ảnh hưởng doanh thu cho thuê kho của Chương Dương giảm 50%.

"Công ty đang tập trung cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới và thực hiện các định hướng của năm 2025 để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn", Giám đốc Phạm Tấn Lợi nêu trong văn bản giải trình báo cáo tài chính quý I.

Chương Dương, tiền thân là nhà máy Usine Belgique thuộc Tập đoàn B.G.I (Pháp). Đây là nhà máy sản xuất nước giải khát lớn nhất miền Nam giai đoạn cuối thế kỷ trước. Thế mạnh của Chương Dương là nước giải khát có gas, trong đó tiêu thụ ổn định nhất là dòng sản phẩm sá xị. Nhờ sản phẩm này, kết quả kinh doanh của công ty giai đoạn 2007-2016 luôn ổn định với mức lợi nhuận 20-30 tỷ đồng mỗi năm.

Tuy nhiên, trong khi nhiều thương hiệu đồ uống tràn ngập thị trường, Sá Xị Chương Dương ngày càng thất thế với công nghệ cũ từ những năm 2000. Sau khi công ty mẹ Sabeco về tay người Thái, SCD có đợt hồi sinh trước khi dịch bệnh ập đến. Ban lãnh đạo mới đã chọn tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động và tìm giải pháp cải thiện doanh số từ mở rộng kênh phân phối, đầu tư mạnh về bao bì, khuyến mãi.

Từ tháng 5/2024, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) thông báo hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu SCD vì công ty lỗ ba năm liên tục trong giai đoạn 2021-2023 và vốn điều lệ xuống mức âm. Cổ phiếu này đang chuyển về sàn UPCoM.

481099804-646930704369404-5754-3894-4025-1746585726.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Py3ocU4wNaKuX1BIPcOLhg

Người dùng đang sử dụng lon sá xị Chương Dương. Ảnh: SCD

Năm nay, Chương Dương kỳ vọng doanh thu đạt 260 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2024. Kế hoạch này dựa vào sản lượng tiêu thụ ước đạt trên 4 triệu lít khi mở thêm mạng lưới phân phối ở miền Nam, miền Trung và ra mắt thêm sản phẩm mới. Dù vậy, công ty dự báo tiếp tục lỗ 80,5 tỷ đồng, hơn năm ngoái 20 tỷ đồng.

Trong tài liệu họp thường niên cuối tháng này, ban lãnh đạo cho biết chi phí vận hành sẽ được tối ưu nhưng lỗ đậm vì lãi suất của những khoản vay trước đây cao, cộng thêm tiền thuê đất gần 50 tỷ đồng một năm. Theo công ty, giả định việc hoạt động liên tục phụ thuộc vào Sabeco có tiếp tục hỗ trợ tài chính để thanh toán nợ đến hạn. Tuy nhiên, họ cho rằng "không có lý do gì để công ty mẹ không hỗ trợ".

Thời gian tới, Chương Dương sẽ tập trung vào việc mở rộng và củng cố hệ thống phân phối, đồng thời đa dạng sản phẩm. Mục tiêu của họ là sẽ "khẳng định lại vị thế một thời vang danh 'ông vua' nước giải khát sá xị tại Việt Nam".

Tất Đạt

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022