Kenoteq, công ty có trụ sở tại Edinburgh (Scotland), thông báo sản phẩm gạch tái chế ít phát thải K-Briq của họ đạt được chứng nhận xây dựng từ Hội đồng quản lý Anh (BBA) vào tháng trước. Họ kỳ vọng loại vật liệu này sẽ giúp chuyển đổi thị trường xây dựng của Vương quốc Anh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.
Theo Kenoteq, 95% thành phần của gạch tái chế là chất thải xây dựng như đá dăm, vữa, thạch cao tái chế... Cùng với đó, nhờ quy trình sản xuất không nung, sản phẩm này giảm được 95% khí thải carbon so với gạch truyền thống từ đất sét, đóng góp đáng kể vào mục tiêu khí hậu trong ngành xây dựng.
Theo tính toán, một ngôi nhà hai phòng ngủ tiêu chuẩn tại Anh cần 12.000 viên gạch. Việc chuyển sang sử dụng loại gạch này sẽ giảm lượng khí thải CO2e từ gần 6 tấn xuống còn 0,2 tấn, tương đương việc loại bỏ được một chiếc ôtô xăng trên đường trong một năm.
Trong khi đó, Vương quốc Anh là thị trường tiêu thụ gạch lớn nhất châu Âu, khoảng 2,5 tỷ viên mỗi năm. Một phần mười lượng gạch nhập khẩu của nước này đến từ thị trường ngoài EU, khiến tăng dấu chân carbon trong khâu vận tải.
K-Briq là sản phẩm xuất phát từ phòng thí nghiệm của Đại học Heriot-Watt, Scotland, trước khi nhóm nghiên cứu tách ra thành lập doanh nghiệp. Họ mất 10 năm thử nghiệm và thêm nhiều năm chờ chứng nhận, bởi chưa có chế độ thử nghiệm tiêu chuẩn cho vật liệu xây dựng phi truyền thống trước đó. Năm ngoái, họ được chứng nhận đạt chuẩn trong xây dựng tại Mỹ.

Gạch làm từ chất thải xây dựng giúp giảm 95% CO2.
Bảo Bảo (theo Reuters, Đại học Heriot-Watt)