Ngày 30/5, tại nhà máy Irvin Works của hãng thép U.S. Steel ở West Mifflin (bang Pennsylvania), ông Trump cho biết: "Chúng ta sẽ nâng thuế thép nhập khẩu vào Mỹ từ 25% lên 50%. Việc này sẽ giúp bảo vệ ngành thép tốt hơn nữa".
"Với mức 25%, họ vẫn có thể vượt rào. Nhưng ở mức 50%, họ sẽ không thể làm như thế được nữa", ông giải thích.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Irvin Works ngày 30/5. Ảnh: Reuters
Việc này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ tuần trước ra tín hiệu sẽ dọn đường cho thương vụ sáp nhập gây tranh cãi giữa U.S. Steel và Nippon Steel (Nhật Bản). Ngày 23/5, Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng đây là một "mối quan hệ đối tác". Trong đó, trụ sở của U.S. Steel sẽ vẫn đặt tại Pittsburgh, còn Nippon dự định đầu tư 14 tỷ USD trong vòng 14 tháng vào biểu tượng ngành công nghiệp Mỹ hơn 120 năm tuổi này.
Theo hồ sơ ngày 8/4 gửi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), U.S. Steel mô tả thỏa thuận là một vụ "sáp nhập". Trong đó, họ sẽ trở thành "công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn" của Nippon Steel North America nhưng vẫn hoạt động như một thực thể riêng biệt.
Trả lời báo chí ngày 25/5, Trump nói đây là "một khoản đầu tư", và dù "có yếu tố sở hữu, Mỹ vẫn nắm quyền kiểm soát". Tuy nhiên, Nhà Trắng và các bên liên quan vẫn chưa công bố chi tiết cấu trúc của thỏa thuận kể từ sau thông báo của ông Trump.
Mỹ bắt đầu áp thuế mới với toàn bộ nhôm, thép nhập khẩu vào nước này từ ngày 12/3. Theo sắc lệnh ông Trump ký ngày 10/2, các sản phẩm này sẽ chịu thuế 25%, không có ngoại lệ hay miễn trừ. Theo Hiệp hội Sắt Thép Mỹ, nước này nhập khẩu thép nhiều nhất từ Canada, Brazil, Mexico, Hàn Quốc và Việt Nam.
Đây không phải là lần đầu Tổng thống Mỹ áp thuế với nhôm, thép nhập khẩu. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông áp thuế 25% lên thép và 10% với nhôm từ năm 2018. Nhưng sau đó, ông miễn thuế với một số đối tác thương mại, gồm Canada, Mexico và Brazil. Đến thời cựu Tổng thống Joe Biden, diện miễn thuế tiếp tục mở rộng sang Anh, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU).
Hà Thu (theo Reuters, CNBC)