Viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 4/8, Tổng thống Trump cho rằng Ấn Độ mua rất nhiều dầu Nga và còn bán lại phần lớn ra thị trường mở để thu lợi mà không quan tâm đến cuộc xung đột Ukraine.

"Vì vậy, tôi sẽ tăng đáng kể mức thuế mà Ấn Độ phải trả cho Mỹ", ông tuyên bố. Tuy nhiên, ông không nêu rõ sẽ tăng bao nhiêu. Trong khi, Bộ Thương mại Ấn Độ chưa đưa ra bình luận.

Tổng thống Trump từng đặt mục tiêu chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine là ưu tiên khi trở lại Nhà Trắng. Gần đây, ông bày tỏ thiếu kiên nhẫn với Điện Kremlin, dọa áp thuế 100% lên hàng nhập khẩu Mỹ từ các quốc gia mua dầu Nga, trừ khi Moskva đạt được một thỏa thuận hòa bình lớn với Ukraine.

2025-07-30T150655Z-656375504-R-6669-1432-1754329408.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=hBVPyxdvGitHy1HWcCb4vg

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt tay tại Nhà Trắng ngày 13/2. Ảnh: Reuters

Tuần trước, ông đã thông báo áp thuế 25% với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ và nhấn mạnh nền kinh tế lớn thứ năm thế giới cũng sẽ phải chịu thêm một khoản phạt chưa xác định, song không nêu chi tiết.

Ấn Độ là nhà nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới. Trong khi, Nga hiện là nhà cung cấp lớn nhất cho họ, chiếm khoảng 35% sản lượng. Nửa đầu năm nay, Ấn Độ nhập khẩu khoảng 1,75 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày, tăng 1% so với cùng kỳ 2024, theo số liệu Reuters thu thập được.

Tại họp báo thường kỳ hôm 1/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho biết nước này có "mối quan hệ đối tác ổn định và lâu bền" với Nga. "Đối với nhu cầu nhập khẩu năng lượng, chúng tôi xem xét tính sẵn có của thị trường cũng như tình hình và bối cảnh toàn cầu", ông nói.

Cuối tuần qua, hai nguồn tin chính phủ Ấn Độ nói với Reuters rằng nước này vẫn sẽ tiếp tục mua dầu Nga, bất chấp lời đe dọa của ông Trump. "Đây là những hợp đồng dầu dài hạn. Không thể đơn giản dừng mua chỉ sau một đêm", nguồn tin nói. Khác với dầu Iran và Venezuela, dầu thô Nga không chịu lệnh trừng phạt trực tiếp và Ấn Độ cũng đang mua dưới mức giá trần do Liên minh châu Âu áp đặt.

Dù Chính phủ Ấn Độ không nao núng, Reuters cho biết các nhà máy lọc dầu quốc doanh của Ấn Độ gồm Indian Oil (IOC), Hindustan Petroleum (HPCL), Bharat Petroleum (BPCL) và Mangalore Refinery Petrochemical (MRPL) đều đã không mua thêm dầu Nga trong khoảng một tuần trở lại đây.

Trong khi hôm 4/8, IOC đã chốt một gói mua dầu thô từ Mỹ, Canada và Trung Đông nhận vào tháng 9. Trong đó, dầu Mỹ chiếm 4,5 triệu thùng, mức cao hơn thông thường và được cho là nhằm thay thế một phần nguồn cung từ Nga.

Phiên An (theo Reuters)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022