Tại Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc ngày 24/6, Thủ tướng cho biết Việt Nam đánh giá cao sự đóng góp của các doanh nghiệp Trung Quốc trong phát triển kinh tế, quan hệ giữa hai nước thời gian qua.

Ông mong các doanh nghiệp tăng kết nối, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc, vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và thế giới.

Lãnh đạo Chính phủ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục là cầu nối, trụ cột quan trọng kết nối hai nền kinh tế, đất nước. Ông mong doanh nghiệp coi thách thức là cơ hội để tái cấu trúc, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu tốt hơn.

"Cơ hội, không gian hợp tác đang mở ra rất lớn, đặc biệt hợp tác kinh tế xanh - số - tuần hoàn, kinh tế tri thức là không giới hạn. Thành công của các bạn là thành công của chúng tôi", Thủ tướng nói.

img6362-1750753826182198329525-8524-6768-1750763759.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=FIIoIjLcP8PuxVs9sbobuw

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc, ngày 24/6. Ảnh: VGP

Năm 2024, Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc. Kim ngạch thương mại song phương đạt trên 205 tỷ USD, tăng 19,3%. 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch giữa hai nước đạt 92,9 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ.

Trung Quốc đứng thứ 6 trong các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư FDI vào Việt Nam, tính tới cuối năm ngoái. Họ có 5.111 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký trên 30,8 tỷ USD.

Tại diễn đàn, ông Jonathan Choi, Ủy viên Thường vụ Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á và thế giới, có vị thế chiến lược ngày càng được nâng cao. Theo ông, những chính sách tầm nhìn xa của Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực hạ tầng, kinh tế xanh, công nghệ tài chính thu hút sự quan tâm và đầu tư từ các doanh nghiệp Trung Quốc.

img6342-2-17507541672361254152-7671-9887-1750763759.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=_LdPnX-updhPXzkq7b3CjA

Ông Jonathan Choi, Ủy viên Thường vụ Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc phát biểu tại diễn đàn, ngày 24/6. Ảnh: VGP

"Trung Quốc và Việt Nam ngày càng có lợi thế hợp tác trong các lĩnh vực như công nghiệp, đổi mới công nghệ, liên kết nguồn vốn và hợp tác khu vực", ông nói. Ông cũng nhìn nhận hai nước có nhiều triển vọng hợp tác sâu rộng hơn nữa trong các lĩnh vực then chốt như hạ tầng, công nghệ cao, năng lượng xanh, năng lượng. Cùng với đó, phía Trung Quốc có thể hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.

Ông Jonathan Choi hiện còn là Chủ tịch Tập đoàn Sunwah Hongkong, Chủ tịch Tập đoàn VinaCapital Việt Nam và Chủ tịch Liên minh Doanh nhân Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc - Vành đai kinh tế Bột Hải. Ông cho biết Tập đoàn Sunwah Hongkong đã đầu tư và gắn bó hơn nửa thế kỷ với Việt Nam. Tập đoàn này luôn đặt niềm tin và sẽ tiếp tục đầu tư tại Việt Nam, thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, công nghệ, tài chính và cơ sở hạ tầng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế thế giới tổ chức tại thành phố Thiên Tân (WEF 16 Thiên Tân) và làm việc tại Trung Quốc ngày 24-27/6. Chuyến công tác diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành WEF Borge Brende.

Với chủ đề "Tinh thần khởi nghiệp trong một kỷ nguyên mới", hội nghị có sự tham gia của hơn 1.700 đại biểu đại diện chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, giới học giả đến từ nhiều nước.

Phương Dung

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022