Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai sáng nay chật cứng hội trường. Hoạt động kinh doanh và kế hoạch trả nợ là tâm điểm được nhiều cổ đông thắc mắc. Trong đó, nhiều người lo ngại việc công ty có kế hoạch lợi nhuận thụt lùi sẽ khiến khó xóa lỗ lũy kế trong năm nay.

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai - đã trả lời toàn bộ câu hỏi của cổ đông với tâm thế không né tránh.

Bầu Đức cho hay Hoàng Anh Gia Lai lên kế hoạch doanh thu 7.750 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.320 tỷ đồng, giảm 26% so với thực hiện năm 2023. Đây là kế hoạch lợi nhuận đưa ra thận trọng vì được xây dựng trên cơ sở giá heo bán ra biến động từ đầu năm đến nay. Trong kế hoạch này, lợi nhuận chỉ gồm mảng cây ăn trái như chuối, sầu riêng,... và không có heo. Tuy nhiên, từ đầu tháng 5 đến nay, giá heo hơi đã tăng tốt, nếu duy trì đà doanh thu và lợi nhuận này, công ty có thể vượt kế hoạch trên.

"Với khoản lỗ lũy kế - đây cũng là nỗi ám ảnh của tôi vì hàng năm kiểm toán luôn cảnh báo về khả năng hoạt động liên tục. Do đó, công ty đang nỗ lực để xóa lỗ trong năm nay", bầu Đức nói.

Theo ông, năm 2024 công ty đặt kế hoạch lợi nhuận thấp không đủ xóa lỗ lũy kế (hơn 1.452 tỷ) nhưng sẽ có nhiều phương thức khác để đáp ứng kỳ vọng cổ đông. Khi lỗ lũy kế được xóa, ông Đức mong rằng sẽ có nhiều quỹ đầu tư tham gia vào HAG.

atoo7386-1715317194-5063-1715317373.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=HePP8fXUkkehHJLKTGx0_Q

Ông Đoàn Nguyên Đức trả lời chất vấn của cổ đông tại đại hội sáng 10/5. Ảnh: HAGL

Về hoạt động sản xuất, tới nay công ty có khoảng 1.500 ha sầu riêng, trong năm 2024 sẽ thu hoạch 300-400 ha. "Năm 2025 sẽ là năm công ty có diện tích sầu riêng cho thu hoạch tới 1.000 ha. Hàng đa phần là trái vụ tự nhiên nên sẽ có giá bán tốt hơn chính vụ", ông Đức nói.

Năm nay, Hoàng Anh Gia Lai sẽ trồng thêm 500 ha sầu riêng, 2.000 ha chuối, nâng tổng diện tích lần lượt lên 2.000 và 9.000 ha.

Riêng với chuối, xuất khẩu mỗi ngày 20-25 container. Trong đó, thị trường Trung Quốc chiếm 55-60%. Tiếp đến là Nhật Bản, Hàn Quốc - đây là thị trường tốt có giá ổn định hàng năm. So với thời kỳ đầu, hiện sản lượng xuất khẩu chuối mỗi tuần của công ty đã tăng vài chục lần. Tại Hàn Quốc, toàn bộ sản phẩm được phân phối ở siêu thị Lotte.

Hiện, các sản phẩm của các công ty nông nghiệp thuộc Hoàng Anh Gia Lai như Công ty Đại Thắng, Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Bolaven, Công ty Chăn nuôi Gia Lai đều đã có chứng nhận Global GAP. Đây là tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp. Tấm vé thông hành giúp các nhà sản xuất có thể đưa sản phẩm của mình đi khắp thế giới.

Liên quan đến nhân sự, ngày 7/5, Hoàng Anh Gia Lai nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Chí Thắng và thành viên Ban kiểm soát của ông Lê Hồng Phong. Ngược lại, công ty vừa bầu bổ sung ông Bùi Lê Quang vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Nguyễn Tiến Hưng vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ tương ứng.

Ông Bùi Lê Quang sinh năm 1969, quê Hà Nội, trình độ thạc sỹ quản trị kinh doanh. Ông đảm nhận vị trí Trưởng phòng đầu tư tài chính Công ty Tài chính TNHH một thành viên Bưu điện (PTF) từ 2007 đến nay. Ngoài ra, ông Quang còn đang làm Trưởng Ban kiểm soát Chứng khoán LPBank và Du lịch Kim Liên.

Quý I, công ty đạt doanh thu 1.242 tỷ đồng, giảm 26,8% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế 226 tỷ đồng. Hiện, công ty này vẫn còn lỗ lũy kế hơn 1.452 tỷ đồng, bằng 15,7% vốn điều lệ (vốn điều lệ là 9.274,7 tỷ đồng).

HAG cũng vừa phát hành riêng lẻ thành công 130 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Trong đó, chứng khoán LPBank và những người liên quan mua 89,6 triệu cổ phiếu HAG, nâng sở hữu lên 8,47% vốn điều lệ; Công ty cổ phần Tập đoàn Thaigroup 52 triệu cổ phiếu, chiếm 4,92% vốn điều lệ.

Với số tiền thu được từ đợt chào bán là 1.300 tỷ, công ty bầu Đức sẽ sử dụng 346,7 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do công ty phát hành ngày 18/6/2012, mã trái phiếu HAG2012.300. Số tiền còn lại dùng để cơ cấu nợ cho công ty con và bổ sung nguồn vốn lưu động.

Thi Hà

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022