Khi bạn yêu hoa, yêu những gì mộc mạc, thanh khiết đến từ tự nhiên, đừng ngần ngại cắm hoa dù chưa rành lắm về nghệ thuật tao nhã này. Một bình hoa được cắm bởi rất nhiều loài hoa mà bạn yêu thích, cắm hoa khi tâm trạng của bạn đang vui vẻ, dù cách này hay cách khác, bình hoa đó vẫn có nét đẹp thật lạ, xinh tươi.

photo-0-15376642228741894965869.jpg
Để cắm một bình hoa đẹp, cần chọn các loài hoa có độ tươi tắn và rực rỡ.

Một bình hoa đẹp theo cách tự nhiên của nó, chắc chắn sẽ cần đến những gì thật tự nhiên. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn thật nhiều loại hoa khác nhau, nhiều màu sắc và hình dạng. Bên cạnh hoa, bạn chọn thêm lá, cỏ để bình hoa thật nhẹ nhàng, tự nhiên và tinh tế. Để không gian sống thật nhiều sắc màu và niềm vui, bạn có thể chọn hoa thủy tiên, mao lương, một vài loại cỏ và hoa dại…

photo-1-15376642228742110895192.jpg
Bạn có thể tìm ý tưởng để cắm hoa thật tự nhiên.
photo-2-1537664222874348699444.jpg
Thêm cỏ dại hay các loại lá để bình hoa đẹp hơn.

Cách cắm hoa đơn giản nhất để mang đến niềm vui và không khí ấm áp, đó là chọn nơi có nhiều ánh sáng chiếu vào, có thể là đèn điện hoặc ánh sáng tự nhiên. Trong một phần diện tích có đầy đủ ánh sáng, bình hoa sau khi được cắm sẽ nở thật tươi tắn.

photo-3-1537664222875774876342.jpg
photo-4-15376642228751818301836.jpg
Tiếp đó, bạn nên vệ sinh bình sạch sẽ và lần lượt cắm những loài hoa mà mình yêu thích. Cách đơn giản nhất là bạn nên cắt các loại hoa theo chiều dài nhất định. Sau đó điểm tô bằng lá và cỏ.
photo-5-1537664222876320078321.jpg
Bình hoa đẹp làm điệu cho bàn ăn.
photo-6-15376642228771235264449.jpg
Những chiếc bình thủy tinh hay bình gốm sứ với kiểu dáng đơn giản sẽ giúp "vườn hoa" trên bàn trở thành điểm nhấn đặc biệt dành tặng tổ ấm của gia đình bạn.
photo-0-crop-1537176418496193018430.jpg Vườn hoa hồng vạn gốc đẹp độc hiếm của “triệu phú” 8X ở Thái Nguyên

Quy tụ nhiều giống hoa hồng nội và ngoại nhập, ngôi nhà của anh Trần Minh Tuấn (SN 1982) ở tổ 3, phường Gia Sàng (Thái Nguyên) luôn rực rỡ sắc hương khiến nhiều người “mê mẩn”.

Theo Gardenista/Helino

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022