1-1483952618_660x0.png

Erika Bronze Spa tại Rio de Janeiro (Brazil) dùng băng dính điện để thay cho những đường bikini mảnh dán trên người khách hàng. Ảnh: Reuters.

2-1483952619_660x0.jpg

Erika Romero Martins, 34 tuổi, là chủ tiệm spa. Erika sử dụng băng dính điện để tăng diện tích phơi nắng trên người khách hàng. Ảnh: Reuters.

3-1483952619_660x0.jpg

Da trắng tại những phần dán băng dính sẽ nhỏ và không bị xô lệch như khi người ta mặc bikini để tắm nắng. Ảnh: Reuters.

4-1483952620_660x0.jpg

Khách hàng nữ đến spa vào khoảng 7-8h hàng ngày. Họ sẽ phơi nắng tầm 3 giờ mỗi lần. Ảnh: Reuters.

6-1483952621_660x0.jpg

Ngoài bôi kem chống nắng (chống tia cực tím), một số phụ nữ sử dụng kem tắm nắng để da chuyển màu nâu nhanh hơn. Ảnh: Reuters.

5-1483952621_660x0.jpg

Nhân viên spa sẽ thường xuyên rót nước mát phục vụ khách hàng. Ảnh: Reuters.

7-1483952622_660x0.jpg

Họ cũng tưới nước mát lên người khách để họ không bị mất nước hay rát da. Ảnh: Reuters.

9-1483952622_660x0.jpg

Sau khi tắm nắng, khách hàng gột rửa lại với nước và sữa tắm để loại bỏ băng keo trên người. Khách hàng đến spa cần chi 20 USD cho mỗi lần tắm nắng. Ảnh: Reuters.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022