

THPT Đỗ Mười là trường công lập mới nhất của Hà Nội, tuyển sinh từ năm học 2025-2026, sớm hai năm so với kế hoạch.
Trước sáp nhập, dự án có tên là trường THPT Hoàng Liệt, thuộc quận Hoàng Mai. Khu vực này có 550.000 dân, thiếu tới 18 trường cấp ba công lập, nhiều nhất trong 30 quận, huyện cũ. Do đó, khi được khởi công vào tháng 4/2024, trường được kỳ vọng góp phần giảm áp lực thi lớp 10 trên địa bàn.
Rộng gần 8.000 m2, trường THPT Đỗ Mười có kết cấu hình chữ U, mỗi cạnh là hai khối nhà, cùng 5 tầng nổi và một tầng hầm. Kinh phí xây trường khoảng 300 tỷ đồng, từ ngân sách quận Hoàng Mai cũ và của thành phố.
Giữa tháng 1, trường được gắn biển là công trình chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV. Ảnh: Hoàng Giang

THPT Đỗ Mười là trường công lập mới nhất của Hà Nội, tuyển sinh từ năm học 2025-2026, sớm hai năm so với kế hoạch.
Trước sáp nhập, dự án có tên là trường THPT Hoàng Liệt, thuộc quận Hoàng Mai. Khu vực này có 550.000 dân, thiếu tới 18 trường cấp ba công lập, nhiều nhất trong 30 quận, huyện cũ. Do đó, khi được khởi công vào tháng 4/2024, trường được kỳ vọng góp phần giảm áp lực thi lớp 10 trên địa bàn.
Rộng gần 8.000 m2, trường THPT Đỗ Mười có kết cấu hình chữ U, mỗi cạnh là hai khối nhà, cùng 5 tầng nổi và một tầng hầm. Kinh phí xây trường khoảng 300 tỷ đồng, từ ngân sách quận Hoàng Mai cũ và của thành phố.
Giữa tháng 1, trường được gắn biển là công trình chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV. Ảnh: Hoàng Giang

Nối giữa tòa nhà chính với khu hiệu bộ phía sau là mái che di động. Thiết kế này giúp sân trường có ánh sáng tự nhiên, lại che mưa, nắng khi trường tổ chức các hoạt động.
Nối giữa tòa nhà chính với khu hiệu bộ phía sau là mái che di động. Thiết kế này giúp sân trường có ánh sáng tự nhiên, lại che mưa, nắng khi trường tổ chức các hoạt động.


Trường Đỗ Mười có 30 phòng học. Các lớp đều có điều hòa, TV, trợ giảng và bảng từ chống lóa. Ngoài ra, trường có hơn 10 phòng chuyên đề, chức năng được thiết kế để phù hợp với từng môn học.
Trong năm đầu hoạt động, trường có 44 giáo viên và nhân viên; tuyển được 418 học sinh khối 10 (10 lớp), đạt 1/4 công suất tối đa.

Trường Đỗ Mười có 30 phòng học. Các lớp đều có điều hòa, TV, trợ giảng và bảng từ chống lóa. Ngoài ra, trường có hơn 10 phòng chuyên đề, chức năng được thiết kế để phù hợp với từng môn học.
Trong năm đầu hoạt động, trường có 44 giáo viên và nhân viên; tuyển được 418 học sinh khối 10 (10 lớp), đạt 1/4 công suất tối đa.



Hệ thống phòng chức năng và thí nghiệm với nhiều thiết bị hiện đại, dành cho các môn Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, STEM, Nghệ thuật và Âm nhạc.
Trong ảnh là phòng STEM và Robot. Bàn đơn được thiết kế hình tam giác, dễ dàng tháo lắp, di chuyển.
Hệ thống phòng chức năng và thí nghiệm với nhiều thiết bị hiện đại, dành cho các môn Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, STEM, Nghệ thuật và Âm nhạc.
Trong ảnh là phòng STEM và Robot. Bàn đơn được thiết kế hình tam giác, dễ dàng tháo lắp, di chuyển.

Ở phòng Vật lý (trái), Ampe kế được đặt sẵn ở mỗi bàn. Với phòng Sinh học, các vòi rửa được bố trí thuận tiện cho những tiết học thực hành với các mẫu động vật, thực vật.

Ở phòng Vật lý (trái), Ampe kế được đặt sẵn ở mỗi bàn. Với phòng Sinh học, các vòi rửa được bố trí thuận tiện cho những tiết học thực hành với các mẫu động vật, thực vật.

Phòng Tin học có 40 máy tính, đều là máy mới, kết nối mạng. Phòng này còn có màn hình thông minh với kích thước lớn, dùng cho các bài giảng cần trình chiếu và tương tác giữa giáo viên và học sinh.
Phòng Tin học có 40 máy tính, đều là máy mới, kết nối mạng. Phòng này còn có màn hình thông minh với kích thước lớn, dùng cho các bài giảng cần trình chiếu và tương tác giữa giáo viên và học sinh.

Phòng học Âm nhạc có nhiều loại nhạc cụ (piano, guitar, trống, đàn t'rưng, ukulee và đàn tranh). Do chưa có giáo viên chuyên trách, không gian này hiện chủ yếu dùng sinh hoạt câu lạc bộ, luyện tập cho các cuộc thi nghệ thuật.
Hiệu trưởng Đỗ Văn Nam cho biết học sinh thường biết chơi piano và guitar.

Phòng học Âm nhạc có nhiều loại nhạc cụ (piano, guitar, trống, đàn t'rưng, ukulee và đàn tranh). Do chưa có giáo viên chuyên trách, không gian này hiện chủ yếu dùng sinh hoạt câu lạc bộ, luyện tập cho các cuộc thi nghệ thuật.
Hiệu trưởng Đỗ Văn Nam cho biết học sinh thường biết chơi piano và guitar.

Thư viện rộng 800 m2, có thể chứa tới 40.000 đầu sách. Ngoài không gian đọc sách chung còn có các phòng riêng để học sinh học bài, tra cứu tài liệu điện tử.
Thư viện rộng 800 m2, có thể chứa tới 40.000 đầu sách. Ngoài không gian đọc sách chung còn có các phòng riêng để học sinh học bài, tra cứu tài liệu điện tử.

Nhà đa năng cho các giờ học thể dục, cũng là nơi học sinh chơi thể thao (bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông).
Nhà đa năng cho các giờ học thể dục, cũng là nơi học sinh chơi thể thao (bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông).

Căng tin trường sử dụng bàn và ghế inox, sức chứa khoảng 500 chỗ. Ông Nam cho biết hiện tất cả học sinh có thể cùng ăn trưa, song tới khi tuyển đủ ba khối, trường sẽ tính tới việc chia ca.
Căng tin trường sử dụng bàn và ghế inox, sức chứa khoảng 500 chỗ. Ông Nam cho biết hiện tất cả học sinh có thể cùng ăn trưa, song tới khi tuyển đủ ba khối, trường sẽ tính tới việc chia ca.

Bữa ăn được sơ chế và nấu trực tiếp tại căng tin.
Theo ông Nam, việc vận hành một ngôi trường mới, được quan tâm đầu tư nhiều thiết bị hiện đại khá áp lực. Ban giám hiệu đứng trước "bài toán" làm thế nào khai thác hiệu quả công năng, ứng dụng công nghệ thông tin - chuyển đổi số để giáo viên và học sinh có những trải nghiệm giá trị.
Trường Đỗ Mười sẽ tuyển thêm giáo viên để đáp ứng được số học sinh tuyển mới và vận hành các phòng chức năng.

Bữa ăn được sơ chế và nấu trực tiếp tại căng tin.
Theo ông Nam, việc vận hành một ngôi trường mới, được quan tâm đầu tư nhiều thiết bị hiện đại khá áp lực. Ban giám hiệu đứng trước "bài toán" làm thế nào khai thác hiệu quả công năng, ứng dụng công nghệ thông tin - chuyển đổi số để giáo viên và học sinh có những trải nghiệm giá trị.
Trường Đỗ Mười sẽ tuyển thêm giáo viên để đáp ứng được số học sinh tuyển mới và vận hành các phòng chức năng.
Tùng Đinh - Thanh Hằng




































