Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu yêu cầu trên tại hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, chiều 18/6. Hội nghị được kết nối tới hơn 400 điểm, ở các địa phương.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra ngày 26-27/6 trong bối cảnh cả nước tập trung sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện. Tổng số thí sinh là hơn 1,16 triệu, tăng gần 100.000 so với năm ngoái. Kỳ thi có cả học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và 2006 với số lượng môn thi và đề thi khác nhau.

Trong đó, nhóm thí sinh thi tốt nghiệp lần đầu theo chương trình 2018 phải làm bốn bài thi, bắt buộc có Toán và Ngữ văn, cùng hai môn tự chọn (Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ).

Thí sinh thi theo chương trình cũ làm bài Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, cùng một trong hai bài Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Thủ tướng cho rằng điều này đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ của ngành giáo dục với các cấp, ngành, địa phương và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhằm đảm bảo kỳ thi nghiêm túc, công bằng, không ảnh hưởng tới thí sinh, gia đình và xã hội.

img5891-1750247924916210399743-2697-9566-1750253456.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=V7vEdN8_q0HDZ9HRaRaGZg

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tại hội nghị, chiều 18/6. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Người đứng đầu Chính phủ nói quan điểm chung của kỳ thi là "Lấy thí sinh làm trung tâm, chủ thể - Thầy cô giáo là động lực - Nhà trường làm bệ đỡ - Gia đình là điểm tựa - Xã hội là nền tảng". Ông đề nghị tổ chức kỳ thi như ngày hội của toàn dân, toàn xã hội, của đất nước, mỗi gia đình, thí sinh. Kỳ thi phải tạo thuận lợi nhất cho mỗi thí sinh thể hiện năng lực thực chất trong điều kiện tốt nhất có thể; phản ánh trung thực, khách quan chất lượng dạy và học.

Để làm được, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo theo dõi sát, nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trước, trong và sau kỳ thi.

Bộ cũng phải bảo đảm đề thi chất lượng, bám sát chương trình giáo dục phổ thông, có mức độ phân hóa phù hợp. Công tác vận chuyển, in sao đề thi với số lượng rất lớn đến tất cả tỉnh, thành phố phải tuyệt đối an toàn và chính xác, không để xảy ra sự cố.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp với Bộ Công an để tập huấn, hướng dẫn các địa phương phòng, chống tiêu cực, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm gian lận trong kỳ thi.

Với các địa phương, Thủ tướng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo toàn diện về kỳ thi tại địa phương, đảm bảo đầy đủ điều kiện về nhân lực, vật lực, cơ sở vật chất để kỳ thi diễn ra an toàn, trung thực...

Nhắn nhủ tới thí sinh, Thủ tướng khẳng định các em được tạo mọi điều kiện tốt nhất để bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin, yên tâm thể hiện năng lực.

"Kỳ thi tốt nghiệp THPT là một dấu mốc rất quan trọng trong hành trình học tập và trưởng thành của các cháu. Mong các cháu bình tĩnh, tự tin, phát huy tốt nhất kiến thức, kỹ năng mà mình đã tích lũy, rèn luyện, học tập", Thủ tướng nói. "Hãy coi đây không chỉ là một kỳ thi, mà còn là kỷ niệm đẹp, đáng nhớ, là một dấu mốc của cuộc đời".

Theo kế hoạch, điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được công bố ngày 16/7. Năm ngoái, khoảng 99,4% trong hơn một triệu thí sinh đỗ tốt nghiệp, là tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2015. Hầu hết đại học sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển đầu vào.

Cùng với chỉ đạo về kỳ thi năm nay, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nghiên cứu, sớm có lộ trình, kế hoạch cụ thể nhằm xây dựng ngân hàng đề thi đủ lớn, bảo đảm chất lượng, bám sát chương trình giáo dục phổ thông. Bộ cũng phải có đề án thí điểm tổ chức thi trên máy tính tại một số địa phương từ năm 2027.

Dương Tâm

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022