Nguyễn Thị Thúy Hằng, học sinh trường THCS Võ Ninh, đạt 48,35/50 điểm (ba môn chung cộng điểm chuyên hệ số 2) trong kỳ thi vào lớp 10 vừa qua. Trong đó, em đạt điểm tuyệt đối ở môn Toán và tiếng Anh, môn Văn 8,75, còn môn Hóa chuyên là 9,8.
"Bao nhiêu nỗ lực, cố gắng trong suốt thời gian qua của em cuối cùng cũng được đền đáp", Hằng chia sẻ.
Theo trang thông tin của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, nữ sinh không chỉ là thủ khoa lớp chuyên Hóa, mà còn có tổng điểm xét tuyển cao nhất từ trước đến nay ở trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp.

Nguyễn Thị Thúy Hằng, thủ khoa đầu vào trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, năm học 2025-2026. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Hằng kể yêu thích môn Hóa từ năm lớp 8, khi được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi của trường. Càng học, nữ sinh càng thấy hứng thú khi giải được các bài tập khó. Năm lớp 9, Hằng đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn này.
Có bước đệm từ việc ôn đội tuyển, Thúy Hằng đặt mục tiêu vào lớp chuyên Hóa ở trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp.
Nữ sinh chia sẻ không có bí quyết học đặc biệt. Em chủ yếu luyện giải đề thật nhiều. Với môn chuyên, nữ sinh thường dành 3-5 tiếng làm bài tập từ cơ bản đến nâng cao, ở cả phần hóa vô cơ và hữu cơ. Hằng tận dụng tối đa kho đề thi học sinh giỏi, đề thi chuyên các năm trước, đồng thời tìm kiếm tài liệu từ các nhóm học tập trên Facebook.
Với ba môn Toán, Văn, Tiếng Anh, em đi học thêm, chú ý ghi lại lỗi sai sau mỗi lần giải đề để không mắc lại.
"Em gặp nhiều khó khăn với việc phân bố thời gian học tập và nghỉ ngơi", Hằng nhìn nhận. Những lúc căng thẳng, em thường chơi bóng bàn để thoải mái đầu óc. Nữ sinh từng về hạng ba giải bóng bàn của huyện Quảng Ninh năm 2021.
Kỳ thi vừa qua, Hằng đánh giá đề chuyên Hóa dài, nhưng vẫn nằm trong vùng kiến thức đã ôn tập. Em gặp các bài quen thuộc như xác định tên nguyên tố, tìm công thức phân tử dựa vào phản ứng hóa học. Hằng làm liền mạch từ đầu tới cuối, ấn tượng nhất là bài tập xác định khối lượng muối kết tinh tách ra khỏi dung dịch.
"Đó là một câu hỏi khó, đòi hỏi thí sinh phải nắm vững lý thuyết, có tư duy chặt chẽ, hiểu thật kỹ các phương trình mới có thể làm được", Hằng kể, cho biết em tiếc nuối vì đánh mất 0,2 điểm ở một câu hỏi do viết thừa phương trình.
Cô Nguyễn Thị Thùy Vân, giáo viên đội tuyển Hóa, trường THCS Võ Ninh, cho biết Hằng là lớp trưởng gương mẫu, chăm chỉ, luôn cầu tiến.
"Em ấy có tinh thần tự học cao, đặc biệt là rất kiên trì và tích cực hỗ trợ bạn bè trong học tập", cô Vân nói.
Thúy Hằng cho biết sẽ tiếp tục nuôi dưỡng niềm yêu thích với Hóa học trong chặng đường sắp tới. Em cũng cố gắng học tốt các môn nền tảng để hiện thực hóa ước mơ trở thành bác sĩ.
Phương Anh