Chiều 24/4, ông Lâm Đình Thắng, Phó chủ tịch phường Linh Đông, TP Thủ Đức, cùng các ban ngành, đoàn thể đến thăm hỏi bé trai bị cô giáo đánh, ngồi lên người nhét thức ăn ở lớp mẫu giáo Tí Bo.

Chị Thanh Hồng, phụ huynh, cho biết hiện sức khỏe con ổn định nhưng vẫn còn ám ảnh. Những ngày trước, chị thấy con hay giật mình, khóc lúc ngủ, song nghĩ do con ngủ mớ.

"Thấy con bị đánh, đè lên người như vậy tôi rất xót. Xem video tôi giận đến run người", chị nói.

Nhà chức trách xác định người đánh con chị Hồng là bà Lâm Thị Bạch Nga, chủ cơ sở. Ngoài bé này, bà Nga còn dồn một bé trai 6 tuổi vào góc tường và tát, cầm đồ chơi nhựa đập vào đầu, vì em này làm hỏng đồ chơi.

"Chủ cơ sở từng nói rằng các cô ở đây sẽ không bao giờ đánh đập trẻ nhưng không ngờ chính cô ấy lại đánh con tôi".

Chị Hồng tính cho con ở nhà một thời gian để ổn định tâm lý. Tuy nhiên, được sự động viên của các ban ngành, chị và gia đình sẽ cân nhắc việc gửi con ở cơ sở mầm non khác.

z5379542687352-22791f9198d8dc1-4416-2265-1713961424.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=1uRYTIYdiTfjyLDFaZAO-g

Phụ huynh bé bị bạo hành (ngoài cùng bên phải) trao đổi với đại diện phường Linh Đông, chiều 24/4. Ảnh: TT

Ông Lâm Đình Thắng, Phó chủ tịch phường Linh Đông, xin lỗi, mong phụ huynh thông cảm khi không phát hiện sự việc sớm hơn.

"Phường và các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm, không nương nhẹ, bao che", ông Thắng cho biết.

Chiều cùng ngày, đoàn làm việc có mặt tại lớp mẫu giáo Tí Bo để thông báo quyết định đình chỉ hoạt động, dán niêm phong cơ sở và hỗ trợ phụ huynh chuyển nơi gửi trẻ.

Theo nhà chức trách, một lớp mẫu giáo cách đó chừng 500 m sẵn sàng tiếp nhận trẻ chuyển sang, học phí 2-2,5 triệu đồng mỗi tháng, tương đương với cơ sở Tí Bo.

z5379529658480-8ec0f4a5d0ebcb0-3323-9435-1713961424.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ADtVEJrqUKVQcXMSgvmFCA

Cơ quan chức năng dán thông báo đình chỉ hoạt động, niêm phong lớp mẫu giáo Tí Bo. Ảnh: TT

Đón con tan học chiều 24/4, nhiều phụ huynh của lớp mẫu giáo Tí Bo sốc khi biết chủ cơ sở bạo hành trẻ. Chị Thu, phụ huynh một bé mẫu giáo, cho biết đã gửi con ở đây hơn 10 tháng.

"Các cô trực tiếp chăm sóc trẻ rất hiền, ân cần còn bà Nga là chủ, lâu lâu mới vào lớp. Sau vụ việc, các phụ huynh đều lo, hoang mang không biết bao lâu nay con mình có bị đánh không", chị Thu nói.

Theo báo cáo của UBND phường Linh Đông, vụ việc xảy ra vào sáng 11/4. Bà Nga đã chủ động gặp phụ huynh để hòa giải, bồi thường nhưng chưa được đồng thuận. Công an phường đang xác minh thông tin để tham mưu xử lý theo quy định.

Lớp mẫu giáo Tí Bo bị đình hoạt động từ ngày 25/4. Trong thời gian này, bà Nga phải đảm bảo chế độ cho giáo viên, nhân viên, chịu trách nhiệm với phụ huynh, trẻ em đang học.

Theo Thông tư 49 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục mầm non độc lập do cá nhân hoặc cộng đồng dân cư đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định. Tùy quy mô (dưới 7 hoặc trên 7 trẻ), giáo viên phải đạt tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, trình độ đào tạo (từ cao đẳng sư phạm trở lên), được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

Lệ Nguyễn

*Tên phụ huynh đã được thay đổi

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022