Stanley, 19 tuổi, và bố tháng trước liên tiếp đệ đơn kiện hệ thống Đại học California, và Bộ Giáo dục Mỹ vì cho rằng các tổ chức này có hành vi phân biệt chủng tộc trong tuyển sinh.

Stanley Zhong là người gốc Á. Trong hai triệu thí sinh thi SAT (bài thi chuẩn hóa) năm 2023, cậu thuộc nhóm 1% đạt điểm cao nhất - 1590/1600. Ở trường, điểm trung bình của Stanley là 4.42/4. Ngoài ra, cậu mở lớp dạy kèm cho trẻ thiệt thòi, sáng lập và điều hành Rabbit-Sign cung cấp dịch vụ ký điện tử miễn phí.

Với hồ sơ ấn tượng như vậy, nhiều người cho rằng Stanley đã chắc suất vào một đại học danh giá. Thế nhưng, cậu bất ngờ bị 16 trong số 18 trường đã nộp đơn từ chối. Stanley sau đó gia nhập Google với vai trò kỹ sư phần mềm toàn thời gian. Việc này trở thành tâm điểm tranh luận khắp nước Mỹ về quy trình tuyển sinh đại học.

Danh sách từ chối Stanley gồm các trường thuộc hệ thống Đại học California như: UC Berkeley, UC Davis, UCLA, UCSD, UCSB. Số còn lại là Cal Poly San Luis Obispo, Caltech, Carnegie Mellon, Cornell, Georgia Tech, MIT, Stanford, Đại học Illinois, Đại học Michigan, Đại học Washington và Đại học Wisconsin.

"Những gì chúng tôi đang cố gắng đạt được là sự đối xử công bằng cho những ứng viên châu Á trong tương lai", Nan Zhong, bố của Stanley, cho biết.

Ông nói thêm rằng nhiều sinh viên gốc Á cho hay cũng bị từ chối dù có trình độ xuất sắc. Ngoài ra, hai cha con thu thập được các bằng chứng cho thấy có sự hạn chế rõ ràng với người châu Á, trong khi cộng đồng này đang phát triển mạnh mẽ ở California.

PXL-20231129-002607344-1-1200x-2786-5484-1741194194.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=pHh8RvuXMVAjEELYpf1AXg

Stanley Zhong làm việc ở Google sau khi bị 16 đại học Mỹ từ chối. Ảnh:Stanley Zhong/LinkedIn

Đây là vụ kiện thứ hai, cáo buộc việc phân biệt trong tuyển sinh của hệ thống Đại học California. Tuy nhiên, ngôi trường này khẳng định họ tuân thủ quy định và chỉ thu thập thông tin chủng tộc vì mục đích thống kê.

Lâm Khanh (Theo Hindustan Times, ABC7 News, Forbes)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022