Tờ Chosun daily dẫn báo cáo về tình hình nhập học của Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 3/3, cho biết con số này đã tăng 81% so với 5 năm trước (116 trường).

Đông nhất là tỉnh Nam Jeolla với 45 trường không có học sinh mới, tiếp đến là tỉnh Bắc Gyeongsang với 38 trường, Bắc Jeolla với 23 trường.

Tình trạng này trong bối cảnh tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc giảm liên tục, kéo dài trong gần một thập kỷ. Năm 2023, Hàn Quốc từng đối mặt với "tình trạng khẩn cấp quốc gia" khi tỷ lệ sinh tụt xuống 0,721, mức thấp nhất thế giới.

Dù năm 2024, tỷ lệ có nhích nhẹ lên 0,75, quy mô dân số trong độ tuổi đến trường vẫn suy giảm mạnh. Giới chuyên gia nhận định xu hướng này khó đảo ngược trong thời gian ngắn, khiến ngày càng nhiều trường tiểu học không có học sinh đầu cấp. Nhiều phụ huynh chuyển trường khi biết con mình là học sinh duy nhất của khối.

Trong ngày khai giảng 3/3 của một trường tiểu học tại tỉnh Gangwon, em Kang Mo là học sinh lớp 1 duy nhất. 21 trường khác ở tỉnh tương tự khi phải tổ chức "lễ khai giảng đơn độc" với một học sinh.

640420016-2635707616822697-835-5479-8888-1772684729.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=oJNWfa5Sx1WVPROUzB4WWg

Lễ khai giảng có duy nhất một học sinh lớp 1 tại tỉnh Gangwon. Ảnh: Yonhap

Trong 5 năm trở lại đây, Seoul từng ghi nhận 4-5 trường không tuyển sinh lớp 1 mỗi năm, song đều do đang trong quá trình tái thiết.

Nghị sĩ Jin Sun Mi nói số trường không có học sinh mới không chỉ gia tăng mà còn lan rộng tới các thành phố lớn là dấu hiệu đáng báo động.

"Bộ Giáo dục cần đưa ra các biện pháp cải thiện môi trường giáo dục, đảm bảo trẻ em theo học tại các ngôi trường có ít học sinh không bị thiệt thòi", nghị sĩ nhấn mạnh.

Hàn Quốc vẫn đang nỗ lực đẩy mạnh các chiến dịch khuyến sinh. Dự thảo ngân sách năm 2026 của Chính phủ vừa công bố loạt phúc lợi cho trẻ sơ sinh và gia đình có con nhỏ. Chẳng hạn, nếu sinh con đầu lòng từ năm 2026, một gia đình tại thủ đô Seoul sẽ nhận tổng cộng 30,8 triệu won (hơn 567 triệu đồng), không phân biệt thu nhập.

Theo dữ liệu công bố vào tháng 1, số ca sinh hàng tháng ở Hàn Quốc đã tăng so với cùng kỳ năm trước trong 17 tháng liên tiếp. Điều này mang tới hy vọng về năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng tỷ lệ sinh, kể từ năm 2024.

Hải Yến (Tổng hợp)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022