Chính sách này được nêu trong nghị quyết HĐND thành phố thông qua chiều 6/12.

Năm học 2023-2024, học phí với học sinh Hà Nội ở thành thị là 300.000 đồng một tháng, vùng nông thôn 100.000-200.000 đồng, vùng dân tộc thiểu số 50.000-100.000 đồng. Theo Nghị định 81 năm 2021 của Chính phủ, trẻ mẫu giáo, học sinh hộ cận nghèo được giảm 50% học phí. Xét theo khung của Hà Nội, học sinh cận nghèo phải đóng từ 25.000 đến 150.000 đồng một tháng.

Học phí các cấp học ở Hà Nội từ năm 2023-2024 như sau:

Vùng Mầm non Tiểu học THCS THPT
Thành thị (phường, thị trấn) 300.000 300.000 300.000 300.000

Nông thôn (xã, trừ xã miền núi)

100.000 100.000 100.000 200.000
Dân tộc thiểu số và miền núi (các xã miền núi) 50.000 50.000 50.000 100.000
Đơn vị: đồng/học sinh/tháng

Trong tờ trình, UBND thành phố cho rằng chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh hộ cận nghèo là cần thiết, nhằm đạt chỉ tiêu của Thành ủy Hà Nội về phát triển hệ thống an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025. Trong chương trình này, Thành ủy đặt mục tiêu "từng bước mở rộng đối tượng học sinh thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 100% học phí".

Như vậy, học sinh cận nghèo ở Hà Nội không phải đóng học phí, áp dụng từ năm 2024. Ước tính hơn 10.300 học sinh được hưởng chính sách này, trong đó gần 10.200 em ở trường công lập. Tổng ngân sách dự chi hơn 6,7 tỷ đồng.

405802582-1759414451189128-853-4347-3143-1701857789.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ni4N7_tpUWcjvPioDPfgrg

Học sinh nghèo ở Hà Nội được tặng máy tính học online trong thời gian bị ảnh hưởng bởi Covid-19, tháng 9/2021. Ảnh: Thanh Hằng

Hai năm qua, để giảm bớt khó khăn cho nhân dân do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tất cả địa phương miễn, giảm học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông với mức 50-100%. Năm nay, nhiều địa phương đã dừng chính sách này, trừ một số tỉnh, thành như Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Binh, Hà Nam.

Thanh Hằng

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022