Ngày 21/10, đại diện trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho hay đã báo cáo cấp quản lý việc này, đồng thời xem xét giải quyết quyền lợi cho sinh viên. Nhóm bị ảnh hưởng là sinh viên khóa đầu vào từ năm 2022 đến 2024.
Trong thông báo hôm qua, trường cho biết đối tác là Đại học Johannes Gutenberg Mainz, Đức, thông báo chấm dứt hợp tác. Lý do là có những thay đổi trong quy định tổ chức kỳ thi quốc gia y khoa và chính sách hợp tác quốc tế của các đại học công lập Đức.
Chương trình liên kết y khoa Việt - Đức được triển khai từ năm 2013, nhằm đào tạo bác sĩ theo chuẩn Đức với thời gian đào tạo 6,3 năm. Sau khi đỗ vào ngành Y khoa, những sinh viên có nguyện vọng và trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.5 trở lên mới được tham gia. Trong 5 năm đầu, sinh viên học ở Việt Nam với học phí 115 triệu đồng mỗi học kỳ. Thời gian còn lại, họ thực hành tại các bệnh viện Đức. Chi phí không được công bố.
Sinh viên được giảng dạy bằng ba ngôn ngữ Việt - Anh - Đức và phải trải qua 3 kỳ thi y khoa cấp quốc gia ở Đức (M1, M2, M3) do Viện Khảo thí Quốc gia về Y dược (IMPP) phụ trách.
Nếu đạt, họ được cấp bằng hai bằng bác sĩ đa khoa, của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và trường Y khoa thuộc Đại học Johannes Gutenberg Mainz. Đây cũng là chương trình hiếm hoi, sinh viên học ở Việt Nam được cấp chứng chỉ hành nghề tại Đức.
Theo trường, đây là mô hình đào tạo tiên tiến, lần đầu tiên có ở Việt Nam với đầu ra đạt chuẩn châu Âu. Sau 12 năm đào tạo, 97 bác sĩ đã tốt nghiệp chương trình này, đủ điều kiện hành nghề tại Đức hoặc học tiếp chuyên khoa sâu trong hệ thống y tế châu Âu.

Sinh viên chương trình y khoa Việt - Đức trong lễ tốt nghiệp tại Đức, ngày 6/6. Ảnh: PNTU
Cả nước hiện có 34 trường đào tạo ngành Y khoa, học phí phổ biến khoảng 31-80 triệu đồng mỗi năm. Một số ít có mức thu cao hơn, từ 100 đến 500 triệu đồng, do liên kết hoặc đào tạo theo chuẩn nước ngoài.
Để hành nghề ở các nước khác, những sinh viên tốt nghiệp từ Việt Nam thường phải trải qua các khóa học, kỳ thi chuyển đổi bằng cấp.
Lệ Nguyễn