Trong ba năm qua, Học viện Tài chính thường tuyển từ 4.000 sinh viên trở lên, trong đó dành khoảng 40% chỉ tiêu từ kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Điểm chuẩn từ kết quả thi tốt nghiệp của Học viện trong giai đoạn 2022-2024 nhìn chung tăng. Ở thang 40 (tiếng Anh nhân hệ số 2), điểm chuẩn của các ngành, chuyên ngành từ 32,95 đến 36,15. Thí sinh phải đạt trung bình 8,2 đến gần 9 điểm một môn mới đỗ.
Ngành "hot" nhất của Học viện Tài chính là Hải quan và Logistics, với đầu vào khoảng 34,28-36,15.
Ở thang 30, điểm chuẩn ở mức 25,45 trở lên. Các ngành tính điểm theo thang này là Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý và Kinh tế.
Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2022, 2023, 2024 như sau:
TT | Ngành/chuyên ngành | Điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT | ||
2022 | 2023 | 2024 | ||
Kinh doanh và quản lý | ||||
1 | Tài chính - Ngân hàng | 25,45 | 25,8 | 26,22 |
2 | Hải quan & Logistics | 34,28 | 35,51 | 36,15 |
3 | Phân tích tài chính | 33,63 | 34,6 | 35,36 |
4 | Tài chính doanh nghiệp | 33,33 | 34,25 | 35,4 |
5 | Kế toán | 26,2 | 26,15 | 26,45 |
6 | Kế toán doanh nghiệp | 32,95 | 34,01 | 34,35 |
7 | Kiểm toán | 33,85 | 34,75 | 35,7 |
8 | Quản trị kinh doanh | 26,15 | 26,17 | 26,22 |
9 | Digital Marketing | - | - | 35,31 |
10 | Hệ thống thông tin quản lý | 25,9 | 25,94 | 26,03 |
Khoa học Xã hội và Hành vi | ||||
11 | Kinh tế | 25,75 | 25,85 | 26,13 |
Nhân văn | ||||
12 | Ngôn ngữ Anh | 34,32 | 34,4 | 34,73 |
Sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 hồi cuối tháng 6, PGS. TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính, dự đoán phổ điểm bình quân của thí sinh có thể thấp hơn so với các năm trước, do vậy điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức dùng kết quả thi tốt nghiệp THPT cũng giảm.
Ông Tùng đánh giá đề Toán, Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2025 quá khó so với một kỳ thi "2 trong 1", khiến nhiều học sinh không làm được. Do đó, dải điểm chuẩn của Học viện Tài chính có thể trải rộng, từ 21 đến 28 điểm, không tập trung như năm ngoái (26,03 - 26,85/30 và 34,35 - 36,15/40).
"Điểm chuẩn của một số ngành sẽ giảm hơn so với năm ngoái 3-4 điểm. Phổ điểm rộng sẽ là cơ hội cho thí sinh trúng tuyển vào Học viện nếu đăng ký đúng ngành phù hợp", ông nói.
Nhà trường dự kiến giảm ngưỡng điểm đầu vào 1 điểm. Năm 2024, Học viện Tài chính xét tuyển thí sinh đạt từ 20 và 21 điểm trở lên, tùy chương trình.
Học phí Học viện Tài chính ba năm qua tăng nhẹ. Năm 2024, học phí chương trình chuẩn là 25 triệu đồng một năm, tăng 1-3 triệu đồng so với năm trước.
Năm nay, trường dự kiến thu từ 20 đến 28 triệu đồng với chương trình chuẩn. Với chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế và liên kết quốc tế, mức học phí lần lượt là 50-55 triệu đồng và 60-75 triệu đồng.
Năm 2025, Học viện Tài chính tuyển 6.320 sinh viên, tăng hơn 1.800 so với năm ngoái. Ngoài ba địa điểm ở quận Bắc Từ Liêm và Đống Đa, trường mở rộng cơ sở tại Hòa Lạc và dự kiến tại TP HCM.
Điểm mới là trường rút gọn từ 5 phương thức xét tuyển của năm ngoái, còn ba, gồm: tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kết hợp và dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025.

Sinh viên Học viện Tài chính. Ảnh: AOF
Bình Minh