Bước chân vào cuộc sống đại học, rất nhiều sinh viên bắt đầu sống buông thả bởi không có ai sát sao quản lý, nhắc nhở. Thức khuya, ăn đồ ăn nhanh, bỏ bữa, hút thuốc... là hàng loạt những biểu hiện chủ quan coi thường sức khoẻ thường thấy ở các bạn trẻ đi học xa nhà. Một số người thậm chí còn có những hành động nông nổi bốc đồng chỉ vì nổi hứng khiến mọi người cảm thấy quan ngại một cách sâu sắc.

Mới đây, trên MXH Trung Quốc xuất hiện câu chuyện về một nam sinh chỉ vì nhận lời thách thức của bạn mà tu hết một chai nước đựng đầu lọc thuốc lá khiến cư dân mạng thấy ghê rợn và chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

photo-1-15528734396672621833.jpg

Chai thả đầu lọc thuốc đã hút của các nam sinh

Theo đó, các nam sinh hút thuốc thường có thói quen thả đầu lọc thuốc lá vào một chiếc chai thuỷ tinh đựng nước để tránh các trường hợp cháy nổ ngoài ý muốn. Lâu dần, nước trong chiếc chai này sẽ chuyển sang màu đen ngòm trông rất đáng sợ. Anh chàng trong câu chuyện nói trên đã nhận được lời thách thức của các bạn cùng ký túc xá phải tu hết chai nước này, đổi lại sẽ nhận được số tiền 1200 tệ (khoảng hơn 4 triệu VNĐ). Vốn bản tính hiếu thắng, cộng thêm lối sống coi thường sức khoẻ, anh bạn này đã không ngần ngại nhận lời cá và thành công đạt được món tiền cá cược.

photo-1-15528734277751034671878.jpg

Nam sinh liều lĩnh tu chai đựng đầu lọc thuốc lá chỉ vì muốn thắng cá cược

Không biết sau đó anh bạn này có gặp phải vấn đề gì về sức khoẻ không, thế nhưng hành động này vẫn vấp phải vô số sự chỉ trích từ cư dân mạng.

"Nghe nói đầu lọc thuốc lá là nơi lưu trữ nhiều độc tố nhất khi hút thuốc, uống hết cả chai thế kia có khác nào tự uống thuốc độc? Thật không thể hiểu nổi trong đầu cậu ta nghĩ gì?"

"Bố mẹ cho tiền đi ăn học để làm những trò vớ vẩn thế này đấy à?"

"Chỉ vì vài đồng bạc mà bán rẻ sức khoẻ của bản thân, các bạn sinh viên nên nhanh chóng tỉnh ngộ lại đi, tuổi trẻ không có nghĩa là muốn làm gì thì làm đâu, hậu quả sẽ đến nhanh thôi!"

(Nguồn: QQ)

Tin 24H

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022