Quy đổi hoặc cộng điểm với IELTS và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế nói chung là vấn đề được nhiều thí sinh, phụ huynh quan tâm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do báo Tuổi trẻ tổ chức ngày 8/3 tại Hà Nội và TP HCM.

Một phụ huynh thắc mắc: "Bộ có quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ chung cho tất cả trường đại học hay không"?

GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, cho biết Bộ có tính đến việc này. Tuy nhiên, sau khi lấy ý kiến của hơn 80 trường đại học, để phát huy quyền tự chủ, mỗi trường sẽ xây dựng thang điểm riêng. Bộ chỉ đưa ra nguyên tắc chung.

Cụ thể, khi quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sang điểm môn Ngoại ngữ, các trường chỉ được tính tối đa 10 điểm, bảng quy đổi chứng chỉ tiếng Anh phải có tối thiểu 5 mức chênh lệch.

Với chứng chỉ ngoại ngữ khác, Bộ không bắt buộc 5 mức bởi chúng có những bậc điểm khác nhau.

z7598676240038-a509a2b3d8ffcb9-7384-8116-1772952662.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=pPboZSuGLU31yAWCqc95vw

GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tư vấn cho thí sinh và phụ huynh tại Hà Nội, sáng 8/3. Ảnh: Ban tổ chức

Một học sinh khác ở Hà Nội hỏi "Có trường hợp nào thí sinh vừa được quy đổi, vừa được cộng điểm khuyến khích với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế không"?.

Còn Văn Thăng, học sinh trường TH-THCS-THPT Tân Phú, TP HCM, băn khoăn với IELTS 6.5 liệu có thể linh hoạt chọn quy đổi sang điểm thi Tiếng Anh hoặc điểm khuyến khích khi đăng ký xét vào trường Đại học Bách khoa TP HCM không.

Theo quy chế tuyển sinh đại học, thí sinh đã được quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sẽ không được cộng điểm khuyến khích và ngược lại. Điểm khuyến khích tối đa với chứng chỉ là 1,5/30. Bộ khẳng định không có ngoại lệ.

Theo PGS Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội, việc quy đổi hay cộng điểm sẽ tùy trường, phương thức. Thí snh cần đọc kỹ thông tin tuyển sinh.

Như Đại học Bách khoa Hà Nội chỉ quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ với phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT. Với xét điểm thi đánh giá tư duy, trường chỉ cộng điểm thưởng.

Ở trường Đại học Bách khoa TP HCM, PGS.TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo, khẳng định chứng chỉ IELTS chỉ được dùng quy đổi, không được cộng điểm.

"Khi dùng chứng chỉ tiếng Anh để được miễn thi tốt nghiệp THPT thì có được quy đổi để thay thế môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển hay không"? - một thí sinh khác băn khoăn.

GS Nguyễn Tiến Thảo cho biết việc đó cũng tùy vào quy định của mỗi trường. Còn PGS Vũ Thị Hiền, Phó hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương, khuyên học sinh vẫn nên dự thi môn Ngoại ngữ dù đã có chứng chỉ.

Lý do là hiện có trường cho dùng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thay thế một môn trong tổ hợp, nhưng cũng có trường không.

Một học sinh trường THPT Nguyễn Hiền, TP HCM, hỏi: Nhiều trường đại học thay đổi mức cộng điểm hoặc quy đổi với chứng chỉ ngoại ngữ có tác động đến điểm chuẩn không?.

PGS.TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo, trường Đại học Bách khoa TP HCM, nhìn nhận điểm chuẩn phần lớn phụ thuộc vào độ khó - dễ của đề thi, lượng hồ sơ nộp vào mỗi ngành, trường và chất lượng thí sinh. Nếu nhiều thí sinh có điểm cao cùng nộp hồ sơ vào một ngành thì điểm chuẩn của ngành đó có thể tăng do cạnh tranh cao và ngược lại.

Việc cộng điểm hoặc quy đổi với chứng chỉ ngoại ngữ gần như không tác động đến xu hướng điểm chuẩn. Mặt khác, việc siết điểm cộng IELTS còn tối đa 1,5 thay vì 3 như năm ngoái, sẽ tạo sự công bằng cho thí sinh trong xét tuyển đại học.

z7598810215133-c1abcee18d67b15-6875-7789-1772947614.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=FifHErMFslvSx92vNwVGsw

Thí sinh chờ tư vấn thông tin tuyển sinh tại khu vực trường Đại học Bách khoa TP HCM, sáng 8/3. Ảnh: Như Quỳnh

Dương Tâm - Lệ Nguyễn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022