Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam ngày 10/3 cho biết hoạt động này nằm trong Chương trình hợp tác học thuật quốc tế (IAPP). Đây là chương trình chưa từng có, với sự góp mặt của hơn 20 đại học và cao đẳng cộng đồng ở 17 bang của Mỹ. Chuyến khảo sát của các trường diễn ra từ 31/3 đến 4/4. Nội dung chi tiết chưa được công bố.
Trong số này, Stanford và Duke nổi bật nhất - ở vị trí 6 và 61 thế giới, theo xếp hạng QS 2025. Nhiều trường khác trong top 100 của Mỹ như Rutgers, Washington, Illinois Urbana-Champaign, Connecticut, Massachusetts Amherst.
Các trường của Mỹ và Việt Nam tham gia IAPP:
Đại học Mỹ | Đại học Việt Nam |
Đại học bang Colorado | Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP HCM |
Đại học Duke | Trường Đại học Cần Thơ |
Đại học Nông Nghiệp và Kỹ thuật bang North Carolina | Đại học Đà Nẵng |
Đại học Ohio | Trường Đại học Đại Nam |
Đại học bang Oklahoma | Trường Đại học Đông Á |
Cao đẳng cộng đồng Orange Coast | Trường Đại học Hải Phòng |
Đại học bang Oregon | Trường Đại học Hà Nội |
Đại học Rutgers | Đại học Bách Khoa Hà Nội |
Đại học Stanford | Trường Đại học Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội |
Đại học Tulsa | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM |
Đại học Towson | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM |
Đại học Alabama | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
Đại học Cincinnati | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
Đại học Connecticut | Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM |
Đại học Illinois Urbana-Champaign | Trường Đại học Lạc Hồng |
Đại học Kentucky | Đại học Kinh tế Quốc dân |
Đại học Massachusetts Amherst | Trường Đại học Nha Trang |
Đại học Nebraska-Lincoln | Trường Đại học Nông Lâm |
Đại học Vermont | Trường Đại học Phenikaa |
Đại học Wyoming | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn |
Đại học Washington tại St.Louis | Đại học Thái Nguyên |
Trường Đại học Thăng Long | |
Trường Đại học Thủy lợi | |
Trường Đại học Xây dựng | |
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | |
Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM | |
Trường Đại học Mỏ Địa chất | |
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM | |
Trường Đại học Giao thông vận tải | |
Trường Đại học Việt Đức | |
Trường Đại học VinUni |
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper cho hay IAPP thể hiện cam kết của Mỹ trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
"Việc mở rộng quan hệ hợp tác giáo dục là yếu tố then chốt cho sự thành công của quan hệ Mỹ - Việt Nam. Bằng cách kết nối các trường đại học hàng đầu của cả hai quốc gia, chúng ta đang mở ra những cơ hội mới để sinh viên và các nhà nghiên cứu phát triển mạnh mẽ", ông Knapper nói.
Năm học 2023-2024, hơn 30.000 sinh viên Việt Nam du học Mỹ, đóng góp hơn một tỷ USD cho nền kinh tế nước này. Ông Jason Czyz, Chủ tịch Viện Giáo dục Quốc tế, cho hay các nhà nghiên cứu từ hai nước có thể hợp tác trong nhiều lĩnh vực STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học) và xây dựng chương trình đào tạo.

Khuôn viên Đại học Stanford, Mỹ. Ảnh: Stanford University
Bình Minh