Cắt băng khánh thành cụm rạp Aeon Beta đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh: ĐẬU DUNG
Tối 7-12, cụm rạp chiếu phim Aeon Beta đầu tiên tại Việt Nam chính thức khai trương tại Hà Nội.
Trước đó hồi tháng 8 năm ngoái, Beta Media và Aeon Entertainment (Nhật Bản) đã công bố thành lập liên doanh để xây dựng 50 cụm rạp Aeon Beta Cinema tại Việt Nam tới năm 2035. Cụm rạp Aeon Beta nói trên là bước hiện thực dần tham vọng của cú "bắt tay" này.
Thị trường rạp phim không chia nhỏ miếng bánh?
Trong những năm gần đây, thị trường rạp phim tại Việt Nam phát triển sôi động với hơn 200 cụm sân trên cả nước (trung bình 1 cụm rạp có khoảng 5 - 6 rạp nhỏ, tương đương khoảng 1.200 phòng chiếu).
Tuy nhiên, phần lớn thị phần nằm trong tay hai "ông lớn" Hàn Quốc là CGV (chiếm khoảng 45%) và Lotte Cinema (26%).
Còn lại là các cụm rạp nội địa: Galaxy Cinema (10%), Beta Cinemas ( 8% ), BHD Star Cineplex (khoảng 5,5% ) và các hệ thống khác như CineStar, DCINE, Mega GS và rạp chiếu phim do Nhà nước quản lý.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho rằng, để chính thức đặt chân vào Việt Nam, các doanh nghiệp lớn như Aeon của Nhật Bản đã nghiên cứu thị trường một cách kỹ lưỡng và tin rằng đây là một thị trường tiềm năng và hấp dẫn.
Theo ông, sự tham gia của "ông lớn" như Aeon đến từ Nhật Bản - một nền điện ảnh nằm trong top đầu của Châu Á và thế giới, sẽ mang lại những cơ hội lớn cho điện ảnh Việt Nam.
Ông Đặng Trần Cường nói thêm thị trường điện ảnh có dư địa rất lớn. Việc có thêm một "ông lớn" nhảy vào không chia nhỏ "miếng bánh" đó đi, mà vấn đề nằm ở chỗ tiềm lực khai thác đến đâu. Hiện chưa có đơn vị nào khai thác hết hoặc đạt đến mức tối đa.
Vì thế sự gia nhập của họ sẽ đồng thời mở ra một cơ hội khai thác lớn hơn, hướng đến sự phát triển chung.
Cục trưởng Cục Điện ảnh tin "các doanh nghiệp điện ảnh trong nước hiện có đủ năng lực, kinh nghiệm và tầm vóc để cạnh tranh sòng phẳng, minh bạch và hoạt động hiệu quả trong một môi trường có sự tham gia của các tập đoàn quốc tế lớn, không có gì đáng lo ngại cả".
Từ trái qua: Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường, nghệ sĩ Xuân Hinh, Chủ tịch Beta Group Bùi Quang Minh - Ảnh: ĐẬU DUNG
Việt Nam có tiềm năng phát triển lĩnh vực giải trí
Chia sẻ bên lề sự kiện, ông Nabuyuki Fujiwara - Chủ tịch Aeon Entertainment - nói với Tuổi Trẻ Online:
"Việt Nam hiện có dân số hơn 100 triệu người, đang tiến gần đến quy mô dân số của Nhật Bản. Cơ cấu dân số rất trẻ biến Việt Nam thành một quốc gia có tiềm năng để phát triển lĩnh vực giải trí. Tốc độ tăng trưởng GDP của đất nước các bạn cao và ổn định". Đó là lý do Aeon Entertainment "nhảy vào".
Ông Nabuyuki Fujiwara - Ảnh: ĐẬU DUNG
Ông nói, trong lần xuất quân này, Aeon Entertainment bắt tay với Beta Group - một doanh nghiệp nội địa - để được hỗ trợ về quảng bá.
Chiến lược nội dung là triển khai các dịch vụ, IP (sở hữu trí tuệ) của Nhật Bản, như anime chẳng hạn. Ngoài triển khai cụm rạp chiếu, tới đây sẽ có cả phân phối phim.
Ông Nabuyuki Fujiwara đánh giá chất lượng của phim điện ảnh Việt Nam ngày càng cải thiện, có những phim rất tốt. Trước mắt chủ yếu là phân phối phim nước ngoài (gồm cả Nhật Bản) tại Việt Nam, nhưng trong tương lai, chúng tôi đưa phim Việt sang chiếu tại Nhật", ông chia sẻ kế hoạch.




































