Tài tử nổi tiếng Hong Kong và Đài Loan một thời

Nhắc đến cái tên Quan Thông hẳn rất nhiều khán giả sẽ cảm thấy xa lạ, nhưng ông từng nằm trong nhóm những tài tử rất nổi tiếng ở Hong Kong trong thập niên 70 - 80.

Quan Thông sinh năm 1953 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ông là con trai của nghệ sĩ Quan Hải Sơn - ngôi sao hàng đầu của dòng kịch Quảng Đông và người vợ thứ hai. Tuy nhiên bố mẹ sớm ly hôn nên từ nhỏ Quan Thông phải sống cùng ông bà nội.

Năm 1970, Quang Thông tới Hong Kong phát triển sự nghiệp. Năm 1972, ông thi đỗ lớp diễn viên khóa đầu của TVB và trở thành gương mặt triển vọng được nhà đài o bế.

Tài tử 67 tuổi chia sẻ khi ấy, làm diễn viên không phải là nguyện vọng ban đầu của ông. Chỉ vì muốn có một công việc ổn định, đủ lo cơm áo gạo tiền nên ông mới theo đuổi nghề này. Dù vậy, Quan Thông vẫn làm việc rất chăm chỉ, cần cù.

610b-iquxruh5331719-1584354885165905985577.jpg
6af9-iquxruh5331439-1584354885161419348241.jpg
cf1b9d16fdfaaf51361708e6835494eef11f7af7-15843548851701888161720.jpg

Quan Thông từng là ngôi sao triển vọng, được TVB o bế trong những năm thập niên 70-80. Ông góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình đình đám như "Thiên Long Bát Bộ", "Sở Lưu Hương", "Ỷ Thiên Đồ Long Ký"

Trong suốt 10 năm tham gia diễn xuất, Quan Thông đã góp mặt trong hơn 80 bộ phim truyền hình và 30 phim điện ảnh, trong đó có rất nhiều bộ phim đình đám như "Thiên Long Bát Bộ", "Sở Lưu Hương", "Ỷ Thiên Đồ Long Ký", "Thiếu Lâm Tự truyền kỳ, "Dương Môn Hổ Tướng", "Mạnh Lệ Quân", "Thơ ngây"... Đặc biệt, vai diễn hòa thượng Vô Hoa trong phim "Sở Lưu Hương" của ông để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Tuy nhiên năm 1983, khi sự nghiệp ở Hong Kong đang trên đà thăng hoa, Quan Thông bất ngờ rút lui khỏi làng giải trí xứ Cảng Thơm để chuyển sang Đài Loan phát triển. Do không còn được nhà đài o bế như trước đây, nên tên tuổi của nam diễn viên ngày càng mờ nhạt.

Cuối cùng, Quan Thông quyết định rời showbiz để tập trung cho công việc kinh doanh. Từ đó thông tin về ông càng ít dần. Phải đến năm 2006, khi nghệ sĩ Quan Hải Sơn qua đời ở Hong Kong, ông mới xuất hiện trong đám tang của cha. Sau khi tang lễ kết thúc, nam diễn viên quay trở lại Đài Loan và sống tại đây cho đến tận bây giờ.

Tuổi già phải mãi nghệ, bán hàng rong ở vỉa hè kiếm sống

Từ khi rời xa ánh đèn sân khấu, Quan Thông đã thử sức với rất nhiều công việc làm ăn, từ mở nhà hàng đến bán đồ trang sức đá quý, mở lớp dạy võ công. Song do không có khiếu kinh doanh, tính cách lại quá đơn thuần, hào phóng nên ông liên tục gặp thất bại.

Có thời điểm vì nhà hàng thua lỗ, nam diễn viên TVB phải gánh khoản nợ lên đến hàng tỷ đồng. Từ sau biến cố này, Quan Thông không bao giờ dám mở nhà hàng nữa, kinh tế của ông cũng chẳng còn dư dả.

Ở tuổi 67, để kiếm sống qua ngày, Quan Thông phải mãi nghệ, bán nước sốt sò điệp ở vỉa hè. Lần đầu bị truyền thông bắt gặp vào tháng 1/2020, ông còn né tránh và một mực phủ nhận chuyện phải bán hàng rong trên phố. "Tôi đang nhàn rỗi quá nên đi bán cho vui thôi", ngôi sao một thời trả lời ký giả rồi nhanh chóng bỏ đi.

Song mới đây, người ta lại bắt gặp Quan Thông cần mẫn bán hàng và phát tờ rơi quảng cáo cho sản phẩm của mình. Để thu hút khách hàng qua lại trên phố, ông còn treo biển quảng cáo giới thiệu mình là "siêu sao Hong Kong - Đài Loan" dù tên tuổi đã bị quên lãng.

90b5-iquxruh5331676-1584354909429302981805.jpg
c477-iquxruh5331778-1584354909437431117343.jpg
c6df-iquxruh5331637-15843549094341851869056.jpg

Ngôi sao TVB phải mãi nghệ, bán hàng ở vỉa hè để kiếm sống qua ngày.

cd54-iquxruh5331385-1584354909440759579496.jpg

Ông còn treo biển quảng cáo giới thiệu mình là "siêu sao Hong Kong - Đài Loan" để thu hút khách hàng.

Lần này, nam diễn viên "Thiên Long Bát Bộ" đã cởi mở chia sẻ về công việc và cuộc sống của mình hơn. Quan Thông cho biết trước đây mỗi tháng ông bán được khoảng 300 lọ nước sốt sò điệp, cộng thêm thu nhập đến từ việc mãi nghệ ở các hiệp hội, đoàn xã tại Đài Loan, ông cũng kiếm được khoảng vài chục triệu đồng/tháng. Khoản tiền này không quá cao so với mức sống ở Đài Loan, nhưng đủ để ông sống dư dả cả tháng.

Song mới đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên không còn ai mời Quan Thông biểu diễn. Ông tâm sự: "Thường mỗi tháng tôi có 8 -10 show biểu diễn, nhưng hiện tại các hoạt động đều bị đóng băng, nên tôi phải dọn quầy hàng ra đường bán. May ra còn kiếm được chút đỉnh tiền, đủ no bụng ngày 3 bữa".

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, nam diễn viên TVB cho biết đến nay ông vẫn chưa kết hôn và cũng không có con cái. Dù vậy, ông có một người bạn gái họ Trần, cả hai đã ở bên nhau được hơn 20 năm song không có ý định tổ chức đám cưới.

"Tôi sắp 70 tuổi rồi, mọi chuyện giờ cứ thuận theo lẽ tự nhiên thôi. Dù không cưới nhau nhưng bạn gái vẫn chăm lo cho tôi cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, tôi cũng có nhiều bạn bè để gặp gỡ và trò chuyện nên không cảm thấy cô đơn", Quan Thông nói.

Khi được hỏi có cảm thấy tiếc nuối ánh hào quang năm xưa hay không, ngôi sao nổi tiếng một thời tâm sự: "Mọi chuyện tùy duyên thôi, hiện tại chỉ cần có sức khỏe đã là hạnh phúc lắm rồi, tiền có nhiều tiêu nhiều, tiền có ít thì tiết kiệm hơn một chút, tôi không có gì phải tiếc nuối".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022