Không chỉ có một phiên bản Music Video, Roy Nguyễn dành tặng khán giả tới hai phiên bản MV khác nhau - dance version và acoustic version lần lượt lên sóng vào ngày 31/10 và 7/11. Cả hai phiên bản MV đều được ghi hình tại Hàn Quốc với nhiều bối cảnh khác nhau.

Ca khúc Khoảng Cách Chúng Ta Là 1CM được sáng tác và sản xuất bởi team Zoo Castle gồm các thành viên Joo Young Seong, Joo Kae Seul, iMos. Đây là đội ngũ Producer từng hợp tác với nhóm Brown Eyed Girls, DBSK, TWICE, IZ*ONE.  Trực tiếp thu và phối ca khúc cùng Roy Nguyễn là Jang Woo Young - một trong những kỹ sư âm nhạc hàng đầu Hàn Quốc, hợp tác cùng SNSD, Red Velvet, ITZY, AESPA. Phần mastering của ca khúc được thực hiện bởi 821 round, đây cũng là một trong những công ty thực hiện master lớn nhất tại Hàn Quốc hiện tại, thường xuyên làm việc cùng Taeyeon, IU, TWICE. 

Phần vũ đạo cực ngầu của Roy Nguyễn được làm nên bởi biên đạo Kim Hyun Teuk - người từng hợp tác cùng Mỹ Tâm, Zico, Lee Min Ho. 

a5a0302-16673191639641309142294.jpg

Không chỉ chú trọng phần âm nhạc, hình ảnh của Roy Nguyễn trong lần đầu tiên "chào sân" Vpop cũng được SB Entertainment đầu tư chỉn chu. Stylist của MV Khoảng Cách Chúng Ta Là 1CM là Moon Sun Mi, từng hợp tác cùng Super Junior, Laboum. Phần Hair và Makeup được đảm nhận bởi Armi Beauty - đội ngũ đã hợp tác với Big Bang, Jang Ki Young, SF9. 

Debut tại thị trường Việt Nam, nhưng công ty quản lý của Roy Nguyễn - SB Entertainment là công ty giải trí Hàn Quốc 100% từ Producer, biên đạo cho đến giám đốc. Sản phẩm debut của Roy Nguyễn cũng được thực hiện bởi 100% người Hàn Quốc. SB Entertainment sẽ luôn lắng nghe ý kiến chuyên môn từ những nghệ sĩ có kinh nghiệm tại Việt Nam, cũng như quan sát sâu sắc về thị trường để dung hòa yếu tố Hàn - Việt trong sản phẩm của Roy Nguyễn. Tới đây, Roy Nguyễn hứa hẹn sẽ thể hiện nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau để chinh phục khán giả Vpop. 

Để chuẩn bị cho màn debut tại Việt Nam, Roy Nguyễn đã tập luyện liên tục trong suốt 8 tháng vừa qua.

"Giai đoạn chuẩn bị debut với Z Boys năm 2019, Roy tập 1 ngày 8 - 10 tiếng trong suốt nhiều tháng liền tại Hàn Quốc. Khi về công ty quản lý hiện tại, từ tháng 3 năm 2022, lịch học chuyên môn và luyện tập kỹ năng của Roy cũng như thời ở Hàn Quốc. Roy học nhảy 3 buổi với thầy giáo người Hàn, học hát 2 buổi cùng Producer Joo Castle, học cả tiếng Hàn Quốc và kỹ năng giao tiếp với truyền thông. Ngoài ra, Roy còn tự tập luyện tại công ty từ 3 - 5 tiếng mỗi ngày. Vì đã quen rồi nên Roy rất tận hưởng quá trình này trong suốt 8 tháng vừa qua". 

dat02532-16673194605081004997764.jpg

Nói về việc debut solo tại Việt Nam sau khi hoạt động trong một nhóm nhạc, Roy Nguyễn cảm thấy vừa hồi hộp, vừa phấn khích: "Trước đây, khi được hoạt động cùng những thành viên khác, mọi vai trò và nhiệm vụ sẽ được chia đều. Hiện tại, khi debut solo, tinh thần và sự tập trung của Roy trong âm nhạc phải trọn vẹn, hoàn hảo hơn. Roy nghĩ áp lực cũng sẽ có, nhưng đó là động lực để Roy có thể phát triển, trau dồi bản thân nhiều hơn. Roy sẽ lắng nghe, tiếp thu và đón nhận một cách tính cực những góp ý từ khán giả, các anh chị trong nghề và cả ê-kíp của mình. Đồng thời, Roy cũng đưa những kinh nghiệm bản thân có được khi được đào tạo và hoạt động ở Hàn Quốc vào dự án debut để có được thành quả tốt nhất". 

Roy Nguyễn, tên thật là Nguyễn Hải Hoài Bảo, từng có thời gian đào tạo tại thị trường Hàn Quốc trong vai trò thành viên nhóm nhạc thần tượng Z Boys. Ra mắt vào năm 2019, Z Boys là nhóm nhạc đa quốc gia với 7 thành viên nam đến từ 7 quốc gia khác nhau, với mục đích chinh phục khán giả trên toàn châu Á. Sau khi Z Boys ngừng hoạt động, Roy Nguyễn trở về Việt Nam và gia nhập công ty SB Entertainment, chính thức theo đuổi con đường âm nhạc solo với dự án đầu tiên "chào sân" Vpop.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022