Chiều 7/9, dự án "Học viện Nghệ thuật - Hạnh phúc được gọi tên" được công bố với mục tiêu mang nghệ thuật đến với mọi trẻ em trên khắp Việt Nam. Điểm nhấn của sự kiện là vở nhạc kịch tương tác Công chúa tóc mây - một tác phẩm đầy tâm huyết do NSƯT Cao Ngọc Ánh làm Tổng đạo diễn.
Phóng viên báo Thể thao & Văn hoá/ TTXVN đã có cuộc trò chuyện ngắn với chị để hiểu rõ hơn về nguồn cảm hứng và những điểm đặc biệt của vở diễn này.
Tổng đạo diễn, NSƯT Cao Ngọc Ánh. Ảnh: BTC
* Được biết vở nhạc kịch tương tác "Công chúa tóc mây" là một phần của dự án "Hạnh phúc được gọi tên". Chị chia sẻ về nguồn cảm hứng đặc biệt tạo nên tác phẩm này?
- Vở kịch này lấy cảm hứng từ nhiều nguồn khác nhau. Đầu tiên, với công việc tại Nhà hát Tuổi trẻ, tôi luôn nghiên cứu tâm lý và thị hiếu của trẻ em. Khi các con trai tôi còn nhỏ, chúng tôi thường đi xem phim hoạt hình và sưu tập đủ bộ băng đĩa 37 tác phẩm Disney. Bộ phim Công chúa tóc mây đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong tôi từ đó.
Nguồn cảm hứng thứ hai, cũng là nguồn cảm xúc mạnh mẽ nhất, đến từ câu chuyện đời thường. Gần đây, tôi biết đến "Trạm tóc ước mơ" thuộc Viện Huyết học Trung ương, nơi nhận tóc hiến tặng để làm tóc giả cho các em nhỏ bị ung thư. Câu chuyện về sự sẻ chia này đã thôi thúc tôi liên tưởng ngay đến nàng công chúa tóc mây, một cô bé dũng cảm sẵn sàng cắt đi mái tóc kỳ diệu để làm điều thiện, giúp đỡ những người xung quanh.

Ê-kíp và các diễn viên của vở kịch "Công chúa tóc mây". Ảnh: BTC
* Vở kịch được xây dựng dựa trên một câu chuyện quen thuộc của nước ngoài, vậy ê-kíp đã làm thế nào để phù hợp với khán giả nhí Việt Nam?
- Mặc dù lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích quen thuộc, chúng tôi đã nỗ lực "Việt hóa" để tác phẩm gần gũi hơn. Từ thiết kế sân khấu, trang phục đều mang đậm bản sắc văn hóa Việt.
Đặc biệt, phần âm nhạc không bắt buộc sáng tác mới, nên chúng tôi đã chọn những ca khúc Việt Nam mà các em nhỏ yêu thích, sau đó phối lại để phù hợp với vở diễn. Âm nhạc là cầu nối nhanh nhất để chạm đến trái tim khán giả, và chúng tôi tin rằng cách tiếp cận này sẽ tạo ra sự gần gũi, thân thuộc.


Tạo hình của các diễn viên trong vở diễn. Ảnh: BTC
* Được biết, "Công chúa tóc mây" là một vở nhạc kịch tương tác. Khán giả, đặc biệt là các em nhỏ, sẽ được tham gia như thế nào?
- Đây là điểm đặc biệt của vở diễn. Khác với sân khấu truyền thống, chúng tôi muốn xóa nhòa ranh giới giữa sân khấu và khán giả. Khán giả, đặc biệt là trẻ em, sẽ được tham gia trực tiếp vào diễn biến câu chuyện.
Sân khấu kết hợp âm nhạc hiện đại, vũ đạo sôi động và hiệu ứng hình ảnh trẻ trung để tạo không khí sống động và gần gũi. Chúng tôi cũng cố gắng tiếp cận những cái mới của nhạc kịch thế giới, thậm chí đưa kỹ thuật của xiếc vào vở diễn để mang đến những màn trình diễn bất ngờ cho các em.


Nghệ sĩ Cao Ngọc Ánh cùng các diễn viên. Ảnh: BTC
* Chị hãy chia sẻ thêm về quá trình thực hiện chương trình?
- Chúng tôi đã có gần 3 tháng để tập luyện, với sự tham gia của một ê-kíp hùng hậu. Dù có 20 diễn viên, chúng tôi cần đến 10 chuyên gia trang điểm để tạo hình nhân vật một cách tỉ mỉ, ấn tượng. Ê-kíp sáng tạo cũng quy tụ nhiều gương mặt trẻ tài năng như đạo diễn sân khấu Nhật Quang, đạo diễn âm nhạc Dương Minh Anh và biên đạo Hiếu Nguyễn. Đặc biệt, diễn viên Thu Quỳnh của Nhà hát Tuổi trẻ lần đầu thử sức với nhạc kịch và vào vai phù thủy Kim Chi, một vai diễn đầy thách thức.

Diễn viên Thu Quỳnh lần đầu thử sức với vở diễn nhạc kịch tương tác. Ảnh: BTC
Chúng tôi coi buổi ra mắt hôm nay như một buổi showcase để giới thiệu và lắng nghe phản hồi từ các khán giả. Chúng tôi còn hơn một tháng để điều chỉnh và hoàn thiện vở diễn, mong muốn mang đến một món quà tinh thần ý nghĩa cho các em nhân dịp Trung thu.
* Cảm ơn NSƯT Cao Ngọc Ánh về cuộc trò chuyện!
Công chúa tóc mây không chỉ là một câu chuyện cổ tích được tái hiện bằng âm nhạc. Đây là một sân khấu cộng đồng nơi trẻ em và người lớn cùng nhau cất tiếng hát, bước vào vai diễn, và gửi gắm những điều không thể nói thành lời bằng một ngôn ngữ đặc biệt – đó là nghệ thuật.
Vở nhạc kịch là một phần trong hành trình lan tỏa Thông điệp số 3 mang tên "Vì mọi trẻ em, cơ hội bình đẳng". Thông điệp này nằm trong bộ 7 thông điệp vì trẻ em do Social Impact, WeChoice Awards phát triển với sự đồng hành của Quĩ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNICEF Vietnam) trong khuôn khổ chiến dịch "Hạnh phúc được gọi tên".
Thông điệp số 3 khẳng định rằng mọi đứa trẻ đều có quyền phát triển theo cách riêng của mình. Bất kể em sống ở thành phố hay miền núi, có điều kiện đầy đủ hay gặp nhiều thiệt thòi, mỗi em đều xứng đáng có cơ hội được học tập, được thể hiện bản thân và theo đuổi ước mơ.