Nhã Phương là một nữ diễn viên rất nổi tiếng hiện đang đảm nhiệm vai nữ chính của phim truyền hình trong khung "giờ vàng" của VTV. Tuy nhiên, tần suất xuất hiện quá dày đặc cùng lối diễn "một màu" của Nhã Phương khiến nữ diễn viên "Tuổi thanh xuân" dù có khóc cảm động thế nào vẫn khiến nhiều khán giả "ngán".

photo-0-15291438638861175187081.png

Gần đây, thông tin Nhã Phương tham gia "Hậu duệ mặt trời" bản Việt hóa do đạo diễn của Cô Ba Sài Gòn - Trần Bửu Lộc chỉ đạo sản xuất với vai bác sĩ Kang Mo Yeon (bản gốc do người đẹp Song Hye Kyo đảm nhiệm) làm không ít người lo lắng cô sẽ "phá nát bản gốc".

photo-1-15291438638881258173115.jpg

Các khán giả cho rằng lối diễn xuất cũ nhàm, đôi lúc lại quá lố nhất là trong cảnh khóc của Nhã Phương không hợp với vai bác sĩ quân y xinh đẹp, có vẻ ngoài ngọt ngào nữ tính nhưng vẫn toát lên khí chất mạnh mẽ từ bên trong. Hơn nữa hình tượng "bánh bèo" của Nhã Phương cũng không thể đặt lên bàn cân với vẻ đẹp phúc hậu rạng ngời được cho là "quốc bảo nhan sắc xứ Hàn" của mỹ nhân không tuổi Song Hye Kyo.

photo-2-15291438638891192277697.png

Một bình luận trên mạng xã hội viết: "Cũng lỡ rồi thôi thì ráng tém tém lại lúc đóng cảnh khóc nha! Chứ khóc như thế kia chắc nguyên cái quân đội giải tán luôn quá!". Bình luận này nhận được 2500 lượt phản ứng ủng hộ.

photo-3-15291438638901281881862.png

Thậm chí đến cả cảnh khóc được coi là sở trường của Nhã Phương cũng bị mang ra so sánh. "Khi diễn cảnh khóc, gương mặt mỹ nhân họ Song vẫn giữ được vẻ thanh thoát còn Nhã Phương lại thường xuyên sa vào tình trạng mặt nhăn, mũi đỏ".

Theo Mask

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022