Sport Chosun cho biết trong bản tin phát sóng tối 19/5 (theo giờ địa phương), đại diện đài MBC lên tiếng về vụ nữ MC thời tiết Oh Yoanna tự vẫn sau khi bị bắt nạt ở nơi làm việc. Bản tin công bố kết luận điều tra của Bộ Lao động và việc làm Hàn Quốc, xác nhận về hành vi "có thể được coi là bắt nạt tại nơi làm việc" trong trường hợp của Oh Yoanna.
Thay mặt MBC, người dẫn chương trình nói trong bản tin: "Chúng tôi sẽ cải thiện văn hóa công sở và việc xử lý những người liên quan. MBC thiết lập một kênh tiếp nhận thông tin để giải quyết các vấn đề phát sinh giữa nhân sự chính thức và người lao động tự do".

Đài MBC lên tiếng về vụ nữ MC thời tiết Oh Yoanna tự vẫn sau khi bị bắt nạt ở nơi làm việc.
Đại diện đài MBC cúi đầu xin lỗi gia đình Oh Yoanna, cầu mong MC xấu số được an nghỉ.
Nữ MC hàng đầu đài NHK đang dính vào vụ bê bối chấn động
Trước đó, Bộ Lao động và việc làm Hàn Quốc tiến hành cuộc điều tra riêng với các cộng tác viên tự do của MBC và phát hiện nhiều hành vi vi phạm luật lao động ở đài này. MBC phải nộp phạt 15 triệu won (khoảng 280 triệu đồng).
Oh Yoanna gia nhập MBC tháng 5/2021 và trở thành MC thời tiết chính vào tháng 10 cùng năm. Cô qua đời vào tháng 9/2024 nhưng đến đầu năm 2025, thư tuyệt mệnh mới được Maeil Newspaper công bố. Nhiều người cho rằng MBC thao túng dư luận, che đậy uẩn khúc về cái chết của nhân viên. "MBC không tiến hành điều tra về vụ bắt nạt", Maeil Newspaper khẳng định.
Nữ MC từng tiết lộ thường bị đồng nghiệp giữ lại sau giờ làm để gây khó dễ. Khi gặp sai sót, một người trong số đó thường đổ lỗi cho cô, thậm chí cáo buộc cô vô lễ với tiền bối.

Oh Yoanna là MC thời tiết của MBC.
MC Kim Ga Young - một trong những người bị cáo buộc bắt nạt Oh Yoanna - rút khỏi chuyên mục trên chương trình Good Morning FM with Tei của đài MBC FM4U. Tuy nhiên thời gian gần đây, nữ MC này xuất hiện trở lại trên chương trình tin tức của MBC.
Vụ việc của Oh Yoanna hé lộ góc khuất về sự cạnh tranh không sòng phẳng giữa các MC ở Hàn Quốc. Nhiều người ganh đua về thời lượng lên sóng, cơ hội lên sóng ở chương trình nổi tiếng.
Ngành truyền hình Hàn Quốc cũng bị chỉ trích nặng nề vì tỷ lệ lao động không chính thức khá cao, cộng tác viên tự do phải làm việc cật lực nhưng thu nhập bấp bênh, dễ bị bắt nạt và không được pháp luật bảo vệ đúng mức.