Trong sự kiện mới đây, Lâm Tâm Như đã được truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) hỏi cảm nhận về vụ việc một bé trai hơn 1 tuổi ở Đài Bắc (Trung Quốc) nghi bị hai cô trông trẻ bạo hành dẫn tới thiệt mạng gây xôn xao vừa qua.

Trả lời câu hỏi từ truyền thông, Lâm Tâm Như bày tỏ sự đau lòng trước mất mát của gia đình cháu bé: "Dù phải hay không phải bậc làm cha mẹ đi chăng nữa, khi nghe tin tức này cũng cảm thấy đau xót. Chúng ta cần nhìn nhận vấn đề này một cách nghiêm túc hơn".

008r31nzly1hnpc9x0hjpj30j60pv7eb-1129-1710398096166-171039809664770527898.jpg

Lâm Tâm Như hé lộ quan điểm về chuyện thuê bảo mẫu

Nói về vấn đề lựa chọn bảo mẫu cho con gái, Lâm Tâm Như cho biết, bản thân rất kỹ lưỡng trong việc này. Mỗi khi thuê bảo mẫu mới, bà xã Hoắc Kiến Hoa luôn quan sát đối phương rất kỹ và mọi ngóc ngách trong nhà cũng đều được lắp camera. Tuy đa phần bảo mẫu đều là họ hàng trong gia đình nhưng nữ diễn viên vẫn rất cẩn trọng.

  • Lâm Tâm Như khoe sắc tại sự kiện ở trời Tây, nhan sắc thật dưới ống kính "team qua đường" có khác xa hình chỉnh sửa?Đọc ngay

Lâm Tâm Như nói rằng, cả hai vợ chồng đều bận rộn với công việc bên ngoài, nên thường nhờ mẹ hoặc mẹ chồng qua nhà. Nói về điều này, bà xã Hoắc Kiến Hoa cho biết, cô không muốn để con gái ở một mình với bảo mẫu. "Ngày thường khi đón con ở trường hay trước khi bé đi ngủ, tôi đều sẽ có buổi trò chuyện ngắn với con. Tôi muốn con gái học cách nói hết suy nghĩ và tâm sự trong lòng và coi bố mẹ như những người bạn", Lâm Tâm Như chia sẻ.

lam-tam-nhu-lan-dau-cong-khai-an-1130-1710398097631-1710398097700516382608.jpg

Lần hiếm hoi Lâm Tâm Như cho con gái đóng chung quảng cáo, nhưng nhất quyết không để lộ mặt của bé

Hiện tại, Cá Heo Nhỏ nhà Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa đã tròn 7 tuổi. Dù hai vợ chồng đều bận rộn với lịch trình công việc nhưng cả hai vẫn cố gắng giữ nguyên tắc 1 trong 2 người phải ở nhà chăm sóc con gái. Tới nay dù con gái đã được 7 tuổi nhưng Lâm Tâm Như vẫn giữ quan điểm không hé lộ diện mạo Cá Heo Nhỏ, tránh để cuộc sống riêng tư của con gái bị ảnh hưởng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022