Hiệp hội Xúc tiến Phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối, đưa điện ảnh Việt vươn tầm quốc tế tại Liên hoan phim Tokyo 2025.
Chương trình xúc tiến điện ảnh Việt Nam tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 38 năm 2025 (TIFF 2025) do Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) chủ trì, phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với chuỗi hoạt động quy mô và chuyên nghiệp. Từ hội thảo "Việt Nam trên màn ảnh: Tiếng nói khu vực – Vươn tầm toàn cầu", đêm gala Vietnam Night đến gian hàng quảng bá điện ảnh Việt tại chợ phim TIFFCOM, hành trình lần này không chỉ quảng bá hình ảnh Việt Nam mà còn mở ra những cơ hội hợp tác quốc tế, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa điện ảnh Việt vươn ra thế giới.
Báo chí Nhật Bản, trong đó có TBS, Yahoo News..., đưa tin về chuỗi hoạt động của VFDA tại Tokyo
Hội thảo "Việt Nam trên màn ảnh": Mang tiếng nói điện ảnh Việt Nam đến thế giới
Trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Tokyo, vào chiều 30/10, VFDA phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức hội thảo "Việt Nam trên màn ảnh: Tiếng nói khu vực – Vươn tầm toàn cầu".
TS Ngô Phương Lan (thứ 5 từ trái sang) - Chủ tịch VFDA - và các đại biểu tham dự hội thảo "Việt Nam trên màn ảnh: Tiếng nói khu vực – Vươn tầm toàn cầu". Ảnh: BTC
Tham dự hội thảo có ông Phạm Quang Hiệu – Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản; TS. Ngô Phương Lan – Chủ tịch VFDA, Giám đốc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF); cùng các chuyên gia Nhật Bản, đại diện các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ninh, Điện Biên, Hải Phòng và nhiều nhà làm phim nổi tiếng như đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, nhà sản xuất Lương Công Hiếu, Trần Thị Bích Ngọc, cùng đại diện quốc tế từ TIFFCOM và Fukuoka Film Commission.
Hai phiên thảo luận với chủ đề "Điện ảnh không biên giới" và "Quay phim tại Việt Nam: Tiềm năng và thực tiễn" đã mở ra nhiều góc nhìn sâu sắc.
TS. Ngô Phương Lan nhấn mạnh: "Điện ảnh Việt Nam, dù đi sau, đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Doanh thu phòng vé đã vượt mức trước Covid-19, thị phần phim Việt đạt 44% – con số đáng tự hào so với 25% của phim Mỹ. Sự hợp tác quốc tế sẽ là chìa khóa để điện ảnh Việt vươn xa."
TS Ngô Phương Lan
Các diễn giả quốc tế đều nhất trí rằng, tương lai điện ảnh khu vực nằm ở sự kết nối. Nhà sản xuất Yulia Evina Bhara (Indonesia) chia sẻ: "Tương lai điện ảnh châu Á nằm ở sự hợp tác, không chỉ về tài chính mà còn trong tinh thần sáng tạo."
Từ Nhật Bản, bà Seiko Noda, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ xúc tiến điện ảnh Nhật Bản, khẳng định: "Điện ảnh là chiếc cầu nối văn hóa, góp phần gắn kết nhân dân hai nước. Tôi tin Việt Nam – Nhật Bản có thể cùng nhau sản xuất những bộ phim có sức lan tỏa toàn cầu."
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BTC
Về phía Việt Nam, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho rằng, việc tham gia các LHP quốc tế chỉ là bước khởi đầu: "Điện ảnh là một phần của thương hiệu quốc gia. Khi Việt Nam có chỗ đứng mạnh hơn về kinh tế, văn hóa, phim Việt sẽ tự khắc tìm thấy chỗ đứng quốc tế."
Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc chia sẻ thêm: "Khu vực Đông Nam Á đang trỗi dậy nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia. DANAFF Talents ra đời để nuôi dưỡng các dự án, tạo cơ hội cho thế hệ làm phim trẻ kết nối với khu vực."
Quang cảnh cuộc hội thảo. Ảnh: BTC
Điện ảnh Việt Nam: Những thay đổi từ bên trong
Không chỉ nói về cơ hội quốc tế, các đại biểu cũng phân tích ba thay đổi lớn trong môi trường sản xuất phim tại Việt Nam khi: Thủ tục hành chính được rút gọn, nhiều địa phương áp dụng cơ chế "một cửa – một đầu mối"; Chính quyền đồng hành cùng đoàn phim, miễn phí hoặc hỗ trợ chi phí tại điểm quay; Hạ tầng số phát triển mạnh, phủ sóng 5G và có kho dữ liệu văn hóa – du lịch phong phú.
Nhà sản xuất Lương Công Hiếu cho biết: "Chính quyền nay đồng hành thực chất hơn. Đoàn phim đến địa phương được hỗ trợ an ninh, miễn phí vào điểm di tích, thậm chí được hướng dẫn chi tiết quy định pháp lý. Điều này khiến quá trình làm phim ở Việt Nam thuận lợi chưa từng có."
Từ góc độ quản lý, bà Lý Phương Dung, Phó Chủ tịch VFDA, cho biết Việt Nam đang tích cực hội nhập: "Các nhà làm phim nước ngoài có thể đăng ký quay tại Việt Nam qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn cần cải thiện chính sách hoàn thuế và xây dựng trường quay quốc gia đạt chuẩn quốc tế."
Bà Lý Phương Dung - Phó Chủ tịch VFDA
Đại diện các địa phương cũng chia sẻ tầm nhìn dài hạn. Ông Nguyễn Hồng Dương (Quảng Ninh) cho biết tỉnh đang triển khai cơ chế "một cửa trực tuyến" để thu hút đoàn phim, còn bà Nguyễn Thị Anh Thi (Đà Nẵng) khẳng định mục tiêu biến DANAFF thành "cầu nối điện ảnh châu Á", gắn với việc xây dựng trung tâm điện ảnh và phim trường hiện đại trong tương lai gần.
Bà Nguyễn Thị Anh Thi và ông Nguyễn Hồng Dương - đại diện các địa phương phát biểu tại hội thảo
Kết thúc hội thảo, Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh: "Điện ảnh không chỉ là nghệ thuật, mà còn là sức mạnh mềm của mỗi quốc gia. Gắn kết điện ảnh với du lịch, đầu tư và giao lưu văn hóa sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ cho Việt Nam."
Vietnam Night: Khi văn hóa và điện ảnh song hành
Vietnam Night – sự kiện giao lưu văn hóa và điện ảnh Việt Nam tại Tokyo – diễn ra trong không khí ấm áp, quy tụ hơn 350 khách mời gồm các nghị sĩ Nhật Bản, nhà ngoại giao, đạo diễn, diễn viên, doanh nhân và nhà đầu tư quốc tế.
Về phía Việt Nam có Đại sứ Phạm Quang Hiệu, Tổng lãnh sự Ngô Trịnh Hà, Phó Tổng Giám đốc VTV Đỗ Thanh Hải, cùng các đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, Bùi Thạc Chuyên và diễn viên Hoàng Yến Chibi.
Các đại biểu dự Vietnam Night. Ảnh: BTC
"Vietnam Night không chỉ là đêm tôn vinh điện ảnh, mà là khát vọng vươn tầm quốc tế của điện ảnh Việt," – TS. Ngô Phương Lan phát biểu. "VFDA đang từng bước xây dựng môi trường hợp tác thuận lợi, qua các sáng kiến như Bộ chỉ số PAI và Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF)."
Đại sứ Phạm Quang Hiệu khẳng định: "Đây là diễn đàn quý để nghệ sĩ hai nước gặp gỡ, chia sẻ ý tưởng và cùng nhau thúc đẩy hợp tác điện ảnh – góp phần tăng cường quan hệ nhân dân và quảng bá hình ảnh Việt Nam."
Đặc biệt, bà Obuchi Yuko, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt, nhấn mạnh điện ảnh là kênh giúp hai dân tộc "hiểu và yêu mến nhau hơn", đồng thời kỳ vọng sự kiện mở đường cho các dự án đồng sản xuất giữa hai nước.
Chủ tịch VFDA cảm ơn bạn bè, đối tác và các cơ quan đại diện ngoại giao
Không khí Vietnam Night thêm phần sôi nổi với phần trình diễn nghệ thuật kết hợp Việt – Nhật, cùng giọng hát trong trẻo của Hoàng Yến Chibi qua hai ca khúc Nụ hôn đánh rơi và Hẹn gặp anh. Nhiều cơ quan báo chí lớn của Nhật như TBS, Yahoo News đã đưa tin, đánh giá cao bước tiến của điện ảnh Việt và Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng.
Gian hàng Việt Nam tại TIFFCOM: Điểm sáng quảng bá điện ảnh quốc gia
Trong ba ngày từ 29 – 31/10, VFDA lần đầu tiên tổ chức gian hàng quốc gia tại chợ phim TIFFCOM – sự kiện thương mại thuộc hệ thống Liên hoan phim Tokyo, quy tụ 322 gian hàng từ các nền điện ảnh lớn như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan.
Không gian quảng bá Việt Nam được thiết kế hiện đại, trưng bày hình ảnh các bối cảnh nổi bật như Vịnh Hạ Long, Mỹ Khê – Đà Nẵng, Cát Bà – Hải Phòng, Mộc Châu – Sơn La, Pá Khoang – Điện Biên, cùng giới thiệu Bộ chỉ số thu hút đoàn làm phim PAI – công cụ hỗ trợ các hãng phim quốc tế tìm hiểu chính sách và thủ tục tại Việt Nam.
TS. Ngô Phương Lan chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên Việt Nam hiện diện với một không gian quảng bá độc lập tại một liên hoan phim hạng A. Chúng tôi muốn thế giới biết đến Việt Nam không chỉ là điểm du lịch, mà còn là điểm đến lý tưởng cho các nhà sản xuất phim."




TS Ngô Phương Lan giới thiệu về điện ảnh Việt Nam với khách quốc tế tham quan gian hàng đầu tiên của điện ảnh Việt Nam tại LHP Quốc tế Tokyo. Ảnh: BTC
Trong suốt thời gian diễn ra hội chợ, gian hàng Việt Nam thu hút hàng trăm lượt khách quốc tế. Nhiều nhà sản xuất Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc bày tỏ mong muốn khảo sát bối cảnh và tìm kiếm cơ hội hợp tác.
"Sức mạnh mềm văn hoá" và nỗ lực bền bỉ trong hành trình hội nhập quốc tế
Nhìn lại chuỗi hoạt động của VFDA tại Liên hoan phim Tokyo 2025 – từ hội thảo chuyên đề, đêm Vietnam Night đến gian hàng quảng bá tại TIFFCOM – có thể thấy nỗ lực bền bỉ của điện ảnh Việt trong hành trình hội nhập quốc tế.
TS Ngô Phương Lan mong muốn Việt Nam có nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa với các đối tác và tổ chức điện ảnh quốc tế. Trong ảnh: Lễ khai mạc LHP Quốc tế Tokyo. Ảnh: BTC
Ba sự kiện mang ba sắc thái khác nhau, nhưng cùng chung một tinh thần: Điện ảnh là cầu nối văn hóa, là sức mạnh mềm đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với thế giới. Những tiếng nói mạnh mẽ tại Tokyo năm nay đã khẳng định rằng, điện ảnh Việt không chỉ còn là "khách mời" của sân chơi quốc tế, mà đang từng bước trở thành đối tác – một thành viên tích cực trong bản đồ điện ảnh châu Á và toàn cầu.
TS Ngô Phương Lan trao đổi với MPA. Ảnh: BTC
"Hành trình này mới chỉ bắt đầu" – TS. Ngô Phương Lan khẳng định. "Nhưng mỗi bước đi đều được vun đắp bằng niềm tin, sự kiên trì và khát vọng nâng tầm điện ảnh Việt Nam – vì một Việt Nam tỏa sáng trên màn ảnh thế giới."




































