
(Ảnh: Netflix)
Trong cuộc nói chuyện với Variety, Lee Jung Jae đã nói về ngày anh biết được số phận của người chơi 456, những cuộc trò chuyện của anh với người sáng tạo ra "Squid Game" - đạo diễn Hwang Dong-hyuk - về tập cuối của loạt phim và hy vọng của anh dành cho con gái của Gi-hun.
Anh nghĩ gì về cái kết khi Squid Game 3 đã ra mắt thế giới?
- Bây giờ khi mọi thứ đã được phát hành, tôi nghĩ rằng cái kết chắc chắn là điều mà nhiều khán giả không mong đợi được thấy. Tôi biết có rất nhiều người có nhiều ý kiến khác nhau về cái kết, và tôi đang theo dõi tất cả những ý kiến đó. Tôi biết nhiều bạn thích bày tỏ suy nghĩ của mình về cái kết trên mạng xã hội, vì vậy tôi đang cố gắng đọc tất cả những ý kiến đó.
Cảm giác ban đầu của anh khi lần đầu biết được chương trình sẽ kết thúc như thế này là gì?
- Tôi nhận được toàn bộ kịch bản cho Phần 2 và Phần 3 cùng lúc, và tôi đã đọc mọi thứ vào ngày tôi nhận được nó. Đó là lúc tôi biết về số phận của nhân vật của mình và cái kết. Tôi cũng rất sốc, vì đó không phải là điều tôi mong đợi được thấy. Tôi nhớ đã nói rất nhiều về cái kết này với Đạo diễn Hwang, và tôi đã hỏi ông ấy: "Ông có nghĩ đến những cái kết khác nhau không? Có những phiên bản khác nhau không?". Và ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã nghĩ đến những cái kết khác. Tuy nhiên, ông ấy đã chia sẻ với tôi rằng ông ấy tin rằng đây là cách đúng đắn để kết thúc câu chuyện của "Squid Game".
Đạo diễn cũng chia sẻ với tôi rằng tôi không nên coi sự hy sinh của Gi-hun chỉ đơn thuần là một sự hy sinh, nhưng nếu chúng ta có thể coi đó là điều gì đó thể hiện hoặc tượng trưng cho hy vọng cho nhân loại thì sao?

(Ảnh: Netflix)
Những lời cuối cùng của anh rất mạnh mẽ, điều này rất độc đáo và để lại sự diễn giải cho khán giả. Anh cảm thấy thế nào khi xem lại những lời cuối cùng mà chúng ta nghe được từ nhân vật của anh?
- Đó là một phần trong nhiều cuộc trò chuyện giữa đạo diễn và tôi, và chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách khán giả sẽ phản ứng với việc Gi-hun đưa ra lựa chọn của mình trước khi anh ấy nói hết những điều đó. Tôi nhớ, ngay cả vào ngày chúng tôi quay cảnh đó, tôi tin rằng đạo diễn đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ anh ấy cũng đang cân nhắc một phiên bản khác của Gi-hun. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về các phiên bản khác nhau của điều đó. Nhưng tôi tin rằng Đạo diễn Hwang muốn khán giả kết thúc câu theo cách riêng của họ và theo cách diễn giải riêng của họ. Tôi tin rằng anh ấy đã thiết kế cảnh quay và chuỗi cảnh sao cho phần kết của câu thuộc về tất cả khán giả, và họ là những người sẽ kết thúc câu chuyện bằng cảm xúc và hành trình của riêng mình.
Cảnh quay nào là thử thách nhất đối với anh trong mùa này?
- Tất nhiên, đó là cảnh cuối cùng, khoảnh khắc cuối cùng của Gi-hun. Tôi đã ăn kiêng rất nghiêm ngặt trong khoảng 14 tháng trước thời điểm đó. Đặc biệt là trong hai tháng qua, tôi đã ăn kiêng cực kỳ khắc nghiệt so với trước khi chúng tôi quay bộ phim. Tôi đã giảm khoảng 10 kg so với cân nặng thông thường của mình. Tôi thực sự muốn đảm bảo rằng mình không chỉ thể hiện được cảm xúc của Gi-hun mà còn muốn khán giả biết anh ấy khô khan và kiệt sức đến mức nào chỉ bằng cách nhìn vào anh ấy.
Tôi cũng nhớ rằng chúng tôi đã phải quay khoảnh khắc cuối cùng đó trong một thời gian rất dài. Mất nhiều thời gian hơn nhiều so với những gì bạn có thể mong đợi vào ngày quay phim đó. Chỉ có duy nhất cảnh quay chúng tôi có thể quay, vì vậy nó cực kỳ quan trọng và cũng rất thử thách.

(Ảnh: Netflix)
Anh hy vọng gì ở con gái của Gi-hun? Anh có nghĩ cô ấy khám phá ra sự thật về những gì đã xảy ra không? Anh có nghĩ cô ấy biến nhiệm vụ của mình thành việc phá hủy các trò chơi L.A. không?
- Nghĩ về cốt truyện "Squid Game", tôi muốn thấy con gái của Gi-hun phá hủy toàn bộ hệ thống. Nhưng về mặt cá nhân, tôi hy vọng cô ấy không học được bất cứ điều gì về sự thật của tất cả mọi chuyện. Tôi hy vọng cô ấy không biết bất cứ điều gì về cha mình. Tôi chỉ mong cô ấy sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc và ổn định với cha dượng và mẹ của mình.