Kinh Quốc tái hôn năm 2016, sau thời gian dài sống cảnh "gà trống nuôi con". Vợ thứ hai của anh là một doanh nhân, sinh năm 1974, bằng tuổi nam diễn viên. Kinh Quốc khá kín tiếng về bạn đời. Chia sẻ với Ngoisao.net, nam diễn viên tiết lộ, bà xã cũng như anh, từng đổ vỡ một lần và có hai con gái riêng. Vợ chồng anh hiện sống cùng con gái chung đã 3 tuổi và hai con riêng của vợ.

photo-0-15308850848272116673313.jpg
Kinh Quốc và vợ doanh nhân.

Con trai riêng của Kinh Quốc đang ở TP HCM cùng bà nội. Kinh Quốc vẫn đi về giữa Vũng Tàu và Sài Gòn để có thể chăm sóc cả con chung lẫn con riêng. Nam diễn viên chia sẻ, anh khá gần gũi với hai con gái của vợ. Kinh Quốc và bà xã đều xác định phải sống san sẻ, bổ khuyết cho nhau. Anh trầm lặng, sống nội tâm còn bà xã cá tính, mạnh mẽ. Dù nam diễn viên có đông fan nữ, thường xuyên diễn thân mật với đồng nghiệp khác phái trên màn ảnh nhưng vợ anh không ghen vì hiểu công việc của chồng, đồng thời tin tưởng vào tình cảm gia đình nơi anh. "Bà xã cũng có quan hệ rộng với nhiều người làm việc trong làng giải trí nên rất thông cảm với nghề nghiệp của tôi. Khi tôi đi quay phim với bạn diễn nữ, vợ tôi cũng đến phim trường nhưng là để chăm sóc tôi chứ không phải theo dõi, ghen tuông gì cả", Kinh Quốc nói.

Từ khi có vợ mới, anh ngừng đóng phim, chuyển sang làm đạo diễn, nhà sản xuất. Bà xã là người luôn ủng hộ Kinh Quốc cả về vật chất lẫn tinh thần. Anh bắt đầu làm phim ngắn từ 3 năm trước. Kinh Quốc cho rằng đây là con đường các đạo diễn nổi tiếng trên thế giới từng làm, trước khi thực hiện các phim điện ảnh đình đám. Kinh Quốc đã sản xuất được 14 phim ngắn, tiêu biểu như: Hãy nói anh yêu em, Anh xe ôm và cô gái điếm... Phần 2 phim ngắn Anh xe ôm và cô gái điếm của anh vừa ra mắt đã lọt top thịnh hành trên Youtube với ba triệu lượt xem. Phần 1 phát hành năm 2017 hiện đạt 14 triệu lượt xem.

Mỗi năm, nam diễn viên mất khoảng 500 triệu đồng vì phim chỉ phát hành trên mạng, chưa có doanh thu. Để có kinh phí tiếp tục làm nghề, Kinh Quốc phải nhờ vợ hậu thuẫn, bù lỗ. "Bà xã hiểu tôi yêu phim ảnh và cố gắng với nghề thế nào. Bạn bè trêu tôi đầu tư làm phim lỗ đều qua các năm. Tôi coi số tiền mất đi để mua những bài học thực hành quý giá. Trước khi trở thành diễn viên, tôi cũng phải mất 10 năm phấn đấu. Vì vậy, trước khi có thành quả với nghề đạo diễn, tôi xác định phải bầm dập nhiều", anh chia sẻ.

Giải thích lý do khai thác nhiều về đề tài những người phụ nữ bán hoa, Kinh Quốc cho biết anh đã thử nghiệm nhiều thể loại khác nhau như phim học đường, tâm lý, tình cảm gia đình nhưng không thành công. "Tôi mất một thời gian loay hoay, lạc lối. Đến khi làm phim Anh xe ôm và cô gái điếm, Hợp đồng thể xác có lượt người xem cao đột biến, tôi mới nhận ra khán giả quan tâm tới thể loại này. Tôi tự tin phim của mình có thông điệp, ý tưởng rõ ràng nên không sợ bị khán giả chê là nhàm chán hay gắn mác 'đạo diễn chuyên làm phim về gái", anh nói.

Kinh Quốc tên thật là Lê Trung Sơn, sinh năm 1978, là diễn viên nổi tiếng của màn ảnh nhỏ từ đầu những năm 2000. Tên tuổi anh gắn liền với nhiều bộ phim như Hướng nghiệp, Dòng đời, KTX, Bước nhảy hoàn vũ, Scandal 2: Hào quang trở lại... Anh từng nhận giải thưởng Nam diễn viên được yêu thích nhất của HTV Awards năm 2006 cho vai Tri - phim Hướng nghiệp 1.

Theo Ngôi sao

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022