Mặc dù đã xuất viện nhưng những tin đồn xoay quanh việc Jamie Foxx nhập viện cấp cứu vẫn liên tục nổ ra. Trong đó, một tin đồn lan rộng cho rằng nam diễn viên buộc phải nhập viện do gặp các biến chứng y tế sau khi tiêm liều tăng cường vaccine COVID-19.

Đáp trả lại tin đồn này, người đại diện của Jamie Foxx hoàn toàn phủ nhận trong một tuyên bố với NBC News và cho rằng đây là thông tin không chính xác.

anh-man-hinh-2023-06-09-luc-143359-1686296048236512737859.png

Thực tế, tin đồn này nổ ra sau khi phóng viên AJ Benza của một tờ báo lá cải nổi tiếng nước Mỹ đưa tin ngôi sao Django Unchained đã bị "liệt một bên và mù" sau khi tiêm mũi nhắc lại COVID-19. Thậm chí, nguồn tin còn cho rằng Jamie Foxx đã có một cục máu đông trong não sau khi tiêm. Thông tin này đã khiến dư luận vô cùng hoang mang về mức độ an toàn của vaccine COVID.

Ngoài người đại diện của Jamie Foxx, con gái nam diễn viên cũng cập nhật tình hình sức khỏe của bố cho những người hâm mộ. "Thật buồn khi thấy giới truyền thông thổi phồng mọi chuyện lên như thế nào. Bố tôi đã xuất viện nhiều tuần trước và đang hồi phục sức khỏe", con gái của Jamie tuyên bố.

Vào thời điểm nhập viện, Jamie Foxx đang ở Atlanta quay bộ phim hài hành động của Netflix Back in Action cùng với Cameron Diaz. Cho đến nay, việc nhập viện của nam diễn viên vẫn còn là một bí ẩn khi nguyên nhân dẫn tới việc cấp cứu không được tiết lộ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022