Buổi tọa đàm Phát triển công nghiệp văn hóa lần thứ 3 diễn ra ngày 10/6 tại TPHCM.

Ông Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động - chủ trì tọa đàm cho biết TPHCM là trung tâm kinh tế, văn hóa - giải trí hàng đầu của cả nước đã và đang nỗ lực khẳng định vị thế trong giai đoạn vươn mình phát triển của đất nước.

batch-z668958129618008ef737fb0f9676c0c854a517fd89cba-1749521513022616018547-81049-1749558882004-17495588822911441301452.jpg

Ông Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động phát biểu khai mạc tọa đàm.

Giữa làn sóng toàn cầu hóa, thị trường giải trí trở nên sôi nổi những năm gần đây. Các nhóm nhạc Hàn “làm mưa làm gió” khiến giới trẻ Việt phát cuồng; nhóm BlackPink đến Việt Nam biểu diễn ở SVĐ Mỹ Đình hay các concert Anh trai được đầu tư quy mô, bài bản, hút hàng chục nghìn người tham gia…

Ông Tuân cho rằng cần xác định rõ nguồn lực và lối ra cho công nghiệp văn hóa Việt Nam. Điều cấp thiết nhất lúc này là làm sao để tạo ra sản phẩm văn hóa mang bản sắc Việt nhưng đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế.

Ca sĩ Hòa Minzy: Đam mê vẫn thi trượt vì "không biết nốt nhạc nào"

Ca sĩ Hòa Minzy kể mình sinh ra và lớn lên ở vùng quê Bắc Ninh, với đam mê ca hát ấp ủ từ bé. Tuy nhiên, điều kiện ở địa phương không cho phép cô thực hiện ước mơ ấy.

Ca sĩ chỉ mong lớn thật nhanh để có thể thi vào các trường nghệ thuật.

batch-z668992016099354fd2f327014d6fc8f4fbd582ce26c40-17495285015571126491556-81050-1749558883130-17495588832201868837133.jpg

Hòa Minzy thi trượt trường nhạc dù rất đam mê ca hát.

"Đến bây giờ tôi vẫn đặt câu hỏi tại sao phải đợi đến khi lớn mới có thể thi vào các trường đó. Suốt 12 năm học văn hóa, tôi chờ đợi mãi khoảnh khắc được theo đuổi ước mơ ca hát. Quãng thời gian ấy quá lâu, có thể khiến nhiều người từ bỏ đam mê", cô chia sẻ.

Hòa Minzy sau đó tham gia vào các cuộc thi nhưng đều trượt. Theo ca sĩ, lý do không phải vì cô không hát hay mà vì không biết một nốt nhạc nào.

Nhạc lý cô học như đồ rê mi pha son la si đô là không đủ, bởi trường nghệ thuật cần thêm nhiều kỹ năng như thẩm âm, tiết tấu, ghi âm, xướng âm.

"Một người sinh ra ở nông thôn như tôi hoàn toàn không biết thứ đó. Tôi nhớ mãi mình đạt được á khoa đầu vào vì khả năng nhưng chỉ được 2 điểm phần xướng âm", Hòa Minzy bày tỏ.

Theo nữ ca sĩ, kế hoạch của Chính phủ trong việc đưa các bộ môn nghệ thuật vào giảng dạy tại trường học là rất quan trọng. Điều này giúp phát hiện, bồi dưỡng đam mê và ươm mầm tài năng.

Nhiều trường hợp sao nhí còn rất nhỏ khi được đào tạo bài bản hoàn toàn có thể vụt sáng trong tương lai.

Nữ ca sĩ luôn sẵn sàng tham gia trợ giảng cho các giáo viên âm nhạc tại các trường. Cô sắp xếp thời gian, bỏ qua chuyện thù lao và kêu gọi các nghệ sĩ khác cũng tham gia công việc này vì thế hệ tương lai.

Hồi đầu năm, Hoà Minzy ra mắt MV Bắc Bling - sản phẩm tâm huyết cô ấp ủ suốt hơn 10 năm dành tri ân quê hương Bắc Ninh.

Sản phẩm hòa quyện giữa yếu tố dân tộc và hiện đại, tạo được hiệu ứng tích cực. Dự án hiện thu hút hơn 216 triệu lượt xem trên YouTube.

Nữ ca sĩ đã có tour diễn miễn phí đến hơn 20 ngôi trường tại nhiều địa phương như một cách lan tỏa âm nhạc đến giới trẻ.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh: "Hội nhập văn hóa không hòa tan, cần chú trọng bản sắc"

Noo Phước Thịnh cho rằng làn sóng giao lưu văn hóa là cơ hội tốt để Việt Nam tiệm cận và ghi dấu ấn với bạn bè quốc tế.

Tuy nhiên, ca sĩ nhấn mạnh việc gìn giữ, bảo tồn cần đặt lên hàng đầu, bởi "nếu văn hóa không đậm sắc sẽ rất dễ nhạt nhòa và hòa tan".

batch-z6689872838466ab6b4e86a246b07ca8569611a2752c93-17495285014891985385-81051-1749558883865-1749558883944367842921.jpg

Noo Phước Thịnh nhấn mạnh việc gìn giữ bản sắc trong quá trình hội nhập, phát triển văn hóa.

"Chúng ta cần khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa việc thế hệ trẻ chung tay phát triển bản sắc văn hoá dân tộc, thông qua việc lồng ghép vào các sản phẩm văn hoá giải trí", anh nói.

Giọng ca sinh năm 1988 cho rằng cần có chiến lược bài bản, cụ thể để có thể đi được đường dài. Trong đó, mọi thứ phải xuất phát từ cội nguồn, lấy việc giáo dục làm trọng tâm để các thế hệ trẻ ý thức, am hiểu về văn hóa, bản sắc dân tộc.

Từ nền tảng đó, mỗi cá nhân đóng góp vào các sản phẩm nghệ thuật nhằm lan tỏa, phục vụ công chúng.

Noo Phước Thịnh "hiến kế" cần tận dụng sự phát triển của công nghệ, nền tảng mạng xã hội trong sáng tạo văn hóa nghệ thuật. Đây cũng là phương tiện giúp thế hệ trẻ có nhiều lợi thế hơn trong hành trình theo đuổi đam mê.

"Âm nhạc nói riêng, nghệ thuật nói chung là vũ khí, cầu nối để kết nối các bạn trẻ đến văn hóa.

Thế giới vẫn nghe nhạc Hàn Quốc dù đôi khi không hiểu gì cả. Việt Nam phải cố gắng thu hẹp rào cản ngôn ngữ, từ đó đưa các sản phẩm tiếp cận với quốc tế", Noo Phước Thịnh nêu quan điểm.

Vì nền Công nghiệp Văn hóa Việt Nam phát triển, vững vàng

0900-sv-81052-1749558884598-17495588846822050597553.jpg

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Phó Trưởng Phòng Khoa giáo - Văn hoá - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM (trái) phát biểu.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Phó Trưởng Phòng Khoa giáo - Văn hoá - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cho rằng bản sắc trong công nghiệp văn hóa đã được hình thành và thực hiện trong thời gian qua.

Sau 20 năm, các thế hệ văn nghệ sĩ, nhà sản xuất vừa đi vừa mở đường để lộ trình đưa bản sắc Việt ra thế giới được thuận lợi, bài bản hơn.

"Sự sàng lọc tự nhiên hay sự tiếp nhận công chúng giúp nghệ sĩ nhận ra để tạo được tác phẩm lan tỏa sâu rộng, được sự ủng hộ của khán giả thì phải lấy văn hóa Việt làm chuẩn", bà nói.

Diễn viên - đạo diễn Kathy Uyên mong có thêm nhiều sân chơi, môi trường làm việc công bằng để người trẻ thể hiện được năng lực.

Chị dẫn chứng ở Mỹ, mức thù lao cho diễn viên, ê-kíp rất rõ ràng để tránh việc “trả giá”.

Người làm nghề chỉ cần nhìn vào có thể biết bản thân đang ở mức nào và cần phấn đấu ra sao để đạt mức cao hơn. Điều này có thể giúp các bạn trẻ yên tâm làm nghề.

Tổng kết tọa đàm, ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận các đóng góp của văn nghệ sĩ, giới làm nghề.

batch-z6689680947138ef6f04166683c1d6dce6518894499702-1749528605390662798720-81053-1749558885454-17495588855396930501.jpg

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Tuấn cho rằng đầu tiên cần có sự bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách, huy động lực lượng nghệ sĩ, chuyên môn đối với hoạt động văn nghệ sĩ, chuyên môn nghề.

Chính sách huy động tham gia công tác đào tạo nhằm phát triển kinh tế tư nhân, động lực, nền tảng, phương hướng.

Thêm nữa, trình độ chuyên môn văn hóa nghệ thuật, sự tham gia công tác giáo dục đào tạo với nguồn nhân lực phát triển văn hóa, tư nhân rất quan trọng.

Sự chuyển đổi nhạy bén, kịp thời của các cơ sở đào tạo như mở khóa đào tạo ngắn hạn, 6 tháng hoặc 1 năm cũng góp phần nâng cao kiến thức cho thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Việc triển khai định hướng chỉ đạo với các bộ môn nghệ thuật vào cơ sở giáo dục, cũng góp phần tạo nên lực lượng nguồn nhân lực tiềm năng, thực sự yêu nghề cho lĩnh vực văn hóa - giải trí trong nước.

Ảnh, clip: HK, BTC

tu-vi16-17494829420451017389025-388-0-1138-1200-crop-17494829505371404547182.jpgNữ diễn viên 'lả lướt' gây tranh cãi trong 'Mặt trời lạnh', đời thực có cuộc sống viên mãn bên chồng hotboy phim 'Phía trước là bầu trời'

GĐXH - Diễn viên Tú Vi đảm nhận vai Mai Ly trong "Mặt trời lạnh", phim mới phát sóng vài tập song vai diễn này nhận nhiều tranh cãi với khán giả.

1726362938-be-chau-1-1726277716486245690179-width640height386-1749442932350-1749442932886209764228-0-0-400-640-crop-1749456699700236401388.jpegNam ca sĩ từ nhỏ đã giúp bố mẹ mua nhà, xe vì quá đắt show, hiện tại ngoại hình thay đổi ít người nhận ra

GĐXH - Bé Châu (ca sĩ Nguyễn Huy) ''thần đồng" âm nhạc thời đỉnh cao có ngày chạy 8 show, mỗi show hàng chục triệu đồng, thời điểm những năm 1997 - 2000 đó là số tiền khá lớn.

mai-ly2-17495231258991028542970-0-141-482-912-crop-17495249740501133679324.jpg'Mặt trời lạnh' mới nhất (tập 5): Mai Ly bị Tuấn Trần đẩy ngã xuống sàn khi phát hiện nói dối

GĐXH - Tập 5 phim "Mặt trời lạnh" được phát sóng vào tối nay (10/6) sẽ có nhiều nội dung hấp dẫn quanh các nhân vật Sơn Dương, Mai Ly, Tuấn Trần...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022