leaungananh2-copy-crop-1538134251282685794379.jpg

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh. Ảnh: TL

Tìm lối thoát bằng việc học

Mới đây, sau thời gian dài vắng bóng khỏi showbiz, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đã tái xuất trong một cuộc phỏng vấn với một tờ báo. Cô cho hay, thời gian sau đăng quang, cô mất đến 4 tháng để cân bằng, vực dậy tinh thần suy sụp vì những lời chê bai, phán xét. Sau đó, Lê Âu Ngân Anh đã tìm ra hướng đi cho mình là quay lại với việc học thạc sĩ chuyên ngành Quản trị sự kiện quốc tế tại Đại học Salford ở Manchester (Anh). Cô đồng thời học các khóa ngắn hạn về thời trang, trang điểm, kỹ năng phát triển tính cách bản thân.

Một trong những dấu mốc ám ảnh người đẹp này nhất chính là thông tin cho rằng cô bị đề nghị thu hồi danh hiệu Hoa hậu và hủy kết quả cuộc thi. Dù Cục nghệ thuật và Biểu diễn đã có đề nghị nhưng Ban tổ chức cuộc thi vẫn bảo vệ kết quả. Hỏi Lê Âu Ngân Anh về lý do không chiếm được thiện cảm của công chúng, cô cho rằng về mặt hình ảnh, bản thân đã bị “dìm” nên những ai thích đánh giá một người đẹp có danh hiệu qua vẻ bề ngoài sẽ ác cảm với cô.

“Thời gian đầu sau khi đăng quang, tôi không có một kinh nghiệm gì khi đi sự kiện. Chuyên gia trang điểm, làm tóc như thế nào thì tôi cứ như vậy đi thôi. Tôi cũng không có kinh nghiệm diễn trước ống kính, không có ê-kíp hậu thuẫn lo việc chỉnh trang hình ảnh trước khi lên truyền thông. Thời gian đó, tôi bị dìm thê thảm. Một phần do tôi không ăn ảnh nên khi lên hình, mặt không thon gọn, những khuyết điểm lộ hết ra”, Lê Âu Ngân Anh nói. Trải qua nhiều ồn ào, thị phi bủa vây, giờ đây Hoa hậu Đại dương 2017 đã cẩn trọng, nhạy bén hơn.

Thực ra, ngoài ồn ào từ những bình luận chê bai nhan sắc và phát ngôn có phần hớ hênh sau đăng quang, Lê Âu Ngân Anh vốn không hề gây ra một scandal nào khủng khiếp như nhiều người đẹp có danh hiệu khác đã từng va vấp. Thậm chí, việc học hành của cô còn khá ổn định. Cụ thể, bảng điểm thi tốt nghiệp của cô ở mức cao, điểm tích lũy bậc đại học cũng được xếp loại xuất sắc. Giữa bối cảnh hết Hoa hậu này đến Á hậu kia bị soi về bằng cấp, thành tích, điểm số học tập thì sự nỗ lực của Hoa hậu Đại dương vẫn đáng ghi nhận.

Tiềm năng ở sự “lệch chuẩn”

Trong khi nhiều khán giả vẫn chưa thể có cảm tình với Lê Âu Ngân Anh thì bà Thúy Nga, Tổng Giám đốc Công ty Elite - đơn vị nắm bản quyền các cuộc thi sắc đẹp quốc tế lại coi trường hợp của cô gái sinh năm 1995 như một tiềm năng. “Bà trùm Hoa hậu” cho hay, nếu Lê Âu Ngân Anh được đầu tư hình ảnh theo hướng “Nữ hoàng bikini” sẽ khá phù hợp vì cô sở hữu một hình thể đẹp. Ngoài Lê Âu Ngân Anh, những Hoa hậu từng bị coi là “lệch chuẩn” như: Nguyễn Cao Kỳ Duyên, H’Hen Niê cũng được bà Thúy Nga chỉ ra những ưu điểm tốt, nếu họ biết phát huy hẳn sẽ tạo nên giá trị.

Theo Giám đốc Elite, Lê Âu Ngân Anh có những điểm mạnh về hình thể, trí tuệ, kiến thức xã hội, ngoại ngữ và đặc biệt là ý thức vươn lên. Bà Thúy Nga nhận định, người đẹp này đang đi đúng hướng và dư luận sẽ dần thiện cảm hơn. “Tôi nghĩ có những chỉ trích làm cho người ta nhận ra được cái sai của mình và phấn đấu để có thể thay đổi những gì mà trước đó chưa được đón nhận. Mọi cái đều phải xuất phát từ việc không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức và chọn cho mình một hướng đi phù hợp với con người, tính cách của mình”, bà Thúy Nga nói.

Trao đổi cùng chúng tôi, Hoa hậu Đại dương 2017 tâm sự, cô ý thức rõ nhược điểm rụt rè, nhút nhát, thiếu kỹ năng cả bản thân nên đã đến gặp và nhờ bà Thúy Nga tư vấn. Sau đó không lâu, cô qua Philippines học tất cả các kỹ năng cần thiết nhất trong đó có sự tự rèn luyện để thay đổi tư duy tích cực. Hiện tại, cô cũng đã có một ê-kíp chuyên nghiệp đồng hành để giúp người đẹp 9x bước đầu lấy lại thiện cảm của công chúng.

Khi được hỏi về dự định có tham dự một cuộc thi nhan sắc trong tương lai gần, cô cho hay vẫn chưa nghĩ đến điều đó mà đang tiếp tục trau dồi thêm kỹ năng để hoàn thiện bản thân. Sóng gió, thị phi đến với Lê Âu Ngân Anh xung quanh ngôi vị Hoa hậu Đại dương là có thật, thiện cảm cô mang lại công chúng so với nhiều Hoa hậu khác còn ít ỏi là điều không thể phủ nhận… song con đường mà Lê Âu Ngân Anh đang bước tiếp đã có phần vững vàng, tích cực hơn. Ít ra, cô đã chọn con đường khác hoàn toàn so với nhiều người đẹp đó là không tham gia showbiz mà học tập, đặt mục tiêu phát triển trong lĩnh vực kinh doanh, nhờ sự tư vấn định hướng của chuyên gia uy tín.

Bên cạnh đó, cô đang là đương kim Hoa hậu Đại dương nên tiếp tục những hoạt động cộng đồng, xã hội ý nghĩa. Lê Âu Ngân Anh đã nói một câu khá thấm thía: “Tôi không được nhiều sự đón nhận ngay từ đầu nên phải cố gắng gấp 5, gấp 10 lần người khác để dần được công chúng đón nhận. Tôi nghĩ thử thách khó nhất không phải là những gì mình đã chọn, mà là việc mình phải làm gì để thay đổi cách nghĩ của mọi người về mình”.

Lê Âu Ngân Anh sinh năm 1995 tại Tiền Giang. Năm 2017, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Đại dương và là ứng viên sáng giá khi sở hữu chiều cao 1m74, số đo 3 vòng lần lượt là: 87-57-97cm. Trong đêm chung kết xếp hạng, cô vượt qua nhiều ứng viên để đăng quang ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, nhan sắc kém tự nhiên, bị nghi “dao kéo” của cô đã nhận phản ứng trái chiều của dư luận. Trước thời điểm trở thành Hoa hậu Đại dương, Lê Âu Ngân Anh từng thử sức ở cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017. Cô lọt vào top 8 chung cuộc đồng thời giành giải phụ Thí sinh có trang phục vùng miền đẹp.

Lữ Mai

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022