hanh-phuc-bi-danh-capphotobyvieon-17422057997441839640472.jpg

Nhân vật Bình An (Bích Ngọc) trong phim Hạnh phúc bị đánh cắp khiến khán giả ức chế - Ảnh: ĐPCC

Trích đoạn tập 62 Hạnh phúc bị đánh cắp kể Bình An phủ nhận mình là Bảo Quỳnh - cô bé trong bức ảnh, dù cô đã biết thân phận thật của mình.

Sau 4 giờ đưa lên các trang fanpage, trích đoạn có đến hàng chục ngàn lượt thích, hơn 700 ý kiến, phần lớn phản ứng với chi tiết này.

Nhân vật lúc thế này, lúc thế khác

Bình An (Bích Ngọc) là Bảo Quỳnh - cháu gái gia đình Đỗ gia nổi tiếng nghề thêu tay. Cô không may bị thất lạc từ nhỏ, được bà Chát đem về nuôi.

Dù không được mẹ nuôi thương yêu, Bình An vẫn dành cho bà sự quý trọng, thương yêu. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, bà Chát cùng phe với con gái ruột Thiên Nga (Quỳnh Lương), dùng nhiều thủ đoạn lừa dối Bình An, để Thiên Nga trở thành con nuôi gia đình họ Đỗ giàu có.

Trích đoạn tập 62 phim hạnh phúc bị đánh cắp - Clip: VieON

Trong khi đó, Bình An dần tìm lại ký ức. Cô nhận ra mình là Bảo Quỳnh của quá khứ. Trong tập 60 và 61, thấy Thiên Nga quá quắt với mẹ Chát (Hạnh Thúy), Bình An vùng lên. 

Cô mạnh mẽ nói với Thiên Nga: "Tôi sẽ làm cho chị hối hận, làm chị té thật là đau. Để cho chị tỉnh ra thì chị sống như con người bình thường được".

hanh-phuc-bi-danh-capphotobyvieon-18-1742205799733112969378.jpg

Bình An (Bích Ngọc) và Trung Quân (Thuận Nguyễn) trong phim Hạnh phúc bị đánh cắp. - Ảnh: ĐPCC

Cô cũng thẳng thắn không đồng ý với hành động của mẹ nuôi: "Mẹ không tìm mẹ ruột cho con tất cả vì Thiên Nga thôi. Bởi vì chị muốn làm con gái nuôi nhà Đỗ gia nên sợ con là vật cản của chị. 

Sao mẹ lừa dối con như vậy? Mẹ giao con gái ruột chị Nga cho con nuôi. Trong khi ba mẹ ruột con chăm sóc cho chị Nga. Mẹ thấy có công bằng cho con không?", Bình An rơi nước mắt khi nói.

Ấy vậy mà trích đoạn tập 62, Bình An lại biến thành một con người khác. Khi nhìn vào tấm hình thời nhỏ, cô đã phủ nhận mình là Bảo Quỳnh.

Thật kỳ lạ!

Hạnh phúc bị đánh cắp lòng vòng, vô nghĩa

Trích đoạn này khiến khán giả quay xe với Bình An - dù biết An tốt bụng, chịu thương chịu khó. Họ ức chế khi nhân vật có diễn biến tâm lý bất thường.

"Có ai xem mà ghét Bình An giống tui không. Xem thấy bực mình, như dở hơi ý", "Kết thúc phim là vừa. Bình An nên mất trí nhớ là tốt, chứ tơ lơ mơ thấy chán", ý kiến viết lại.

base64-17422061041751857723235.jpeg

Thiên Nga (Quỳnh Lương) và Phúc Luân (Steven Nguyễn) trong phim Hạnh phúc bị đánh cắp - Ảnh: ĐPCC

Có khán giả khẳng định: "Không thể có chuyện như thế này. Bình An nhận gia đình xong ở với bà Chát cũng được mà. Ai cấm đâu. Chẳng lẽ cả đời không nhận lại mẹ ruột của mình".

Hạnh phúc bị đánh cắp có kịch bản gốc của Hàn Quốc.

Ở phần đầu, phim được đánh giá là hấp dẫn. Tuy nhiên dần dần phim bộc lộ nhiều điểm trừ, bởi nhiều tình tiết vô lý khiêng cưỡng.

Có ý kiến nghi vấn: "Phim như kiểu muốn kéo dài tập hay sao mà lòng vòng mãi vậy".

Hạnh phúc bị đánh cắp do đạo diễn Nhâm Minh Hiền thực hiện, biên kịch Thanh Hương. Từ tập 62, phim bước vào giai đoạn mới khi Bình An được xác nhận là Bảo Quỳnh.

Theo nhà sản xuất, hành trình đón Bình An về nhà sắp tới nhiều sóng gió, những tham vọng và quá khứ đen tối bị vạch trần. Thiên Nga tìm cách xoay chuyển tình thế bằng việc gợi lại tội lỗi của mẹ nuôi để uy hiếp, ép bà ta đứng về phía mình.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022