photo-7-1689504967850255486384.jpeg

Diễn viên Linh Huệ sinh năm 1973 tại Hòa Bình. Năm 1989, lúc đó Linh Huệ thi đỗ vào Đoàn kịch nói Hà Tây. Tại đây, Linh Huệ nhanh chóng tỏa sáng với nhiều huy chương và là gương mặt nổi bật của đoàn.

photo-6-16895049670281246257359.jpeg

Không chỉ thành công trên sân khấu, Linh Huệ còn gây ấn tượng mạnh khi tham gia phim truyền hình. Vai diễn của cô là trong phim Gió qua miền tối sáng từng nổi đình đám một thời với sự tham gia của loạt ngôi sao nổi tiếng như Lê Tuấn Anh, NSND Minh Hòa, NSND Trọng Trinh...

photo-5-16895049662841987314875.jpeg

"Gió qua miền tối sáng" là bộ phim xoay quanh vấn nạn nhức nhối của Việt Nam những năm 90 khi các ông chồng mang căn bệnh thế kỷ về cho gia đình. Nghệ sĩ Linh Huệ được giao vai Hậu sida - một cô gái thôn quê thật thà, do phút sai lầm mà nhiễm HIV.

photo-4-1689504964853284955644.jpeg

Tuy nhiên bằng nghị lực và sự giúp đỡ của gia đình, Hậu đã vươn lên và sống có ích cho xã hội. Sau thành công của vai diễn này, nghệ sĩ Linh Huệ ít đóng phim truyền hình hơn. Năm 2014, cô tái xuất với phim Bánh đúc có xương và đây cũng là một bộ phim đình đám ở thời điểm đó.

photo-3-1689504961122900047601.jpeg

Những năm gần đây, Linh Huệ phủ sóng trên màn ảnh nhỏ dày đặc với các phim được đầu tư kĩ lưỡng như Chủ tịch tỉnh, Hương vị tình thân, Thông gia ngõ hẹp... và mới đây nhất là Nơi giấc mơ tìm về.

photo-2-16895049591651546426248.png

Không chỉ có sự nghiệp nhiều dấu ấn, NSƯT Linh Huệ còn có một gia đình hạnh phúc, viên mãn. Chuyện tình của cô với chồng cũng nhiều kỷ niệm thú vị. Ban đầu, Linh Huệ làm mối chồng cho bạn thân nhưng duyên số hai người không đến được với nhau nên nữ diễn viên phải "đền đạn".

photo-1-16895049584221941732125.jpg

Ở tuổi 50, NSƯT Linh Huệ cho biết, cô vẫn làm nũng chồng vì được yêu thương chiều chuộng. Dù chồng không để cho vợ con thiếu thốn thứ gì nhưng Linh Huệ thừa nhận cô không biết làm đẹp, ăn diện hay dùng hàng hiệu. Cuộc sống của cô rất giản dị nhưng hạnh phúc, viên mãn.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022