base64-1725009731654171742449.jpeg

Ông Trịnh Quang Tùng (phó giám đốc Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, giữa) phát biểu tại họp báo Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 14 diễn ra ở Hà Nội ngày 30-8 - Ảnh: ĐẬU DUNG

Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Namdo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương và Hiệp hội các Viện Văn hóa và các Đại sứ quán châu Âu (EUNIC) và Israel phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 6 tới 14-9 tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (Hà Nội) và rạp DCine Bến Thành (TP. Hồ Chí Minh).

Nhiều phim quốc tế hay đến Việt Nam

Liên hoan phim lần này giới thiệu 13 phim tài liệu của Việt Nam và 9 phim tài liệu đến từ 9 quốc gia khác, bao gồm Phần Lan, Đức, Thụy Điển, Bỉ, Ý, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Áo và Israel.

Trong đó có những phim đoạt giải cao tại các liên hoan phim uy tín trên thế giới.

Phim Favoriten (Những học trò cưng) của Áo từng giành Giải phim Hòa bình tại Liên hoan phim quốc tế Berlin 2024, Giải Firebird cho Phim Tài liệu xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim quốc tế Hồng Kông 2024.

Phim Karaoke Paradise (Thiên đường karaoke) của Phần Lan từng giành Giải Phim tài liệu hay nhất ở Liên hoan Phim Jussi 2023 (Phần Lan) và các đề cử Phim tài liệu hay nhất ở Giải Magnolia 2023 (Trung Quốc), Giải thưởng DocsBarcelona TV3 2022 (Tây Ban Nha), Liên hoan phim châu Âu Calgary 2023 (Canada)…

Phim I am Chance (Tên tôi là Chance) của Bỉ từng giành giải Phim Tài liệu xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim Quốc tế San José 2022 (Costa Rica), Liên hoan Phim Tài liệu PAMPA 2023 (Argentina), Liên hoan Phim độc lập San Antonio lần thứ 7 Ecuador, Giải Khán giả bình chọn tại Liên hoan Điện ảnh IBIZA 2023 (Tây Ban Nha)…

Đáng chú ý có phim Il Cerchio (Vòng tròn) của Ý từng giành Giải thưởng David Di Donatello cho Phim Tài liệu xuất sắc nhất năm 2023.

coverlg-3-1725009899353557404371.jpg

Il Cerchio - một trong những bộ phim tài liệu đáng chú ý tại liên hoan năm nay - Ảnh: BTC

Điểm mới của Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam 

Đạo diễn Trịnh Quang Tùng cho Tuổi Trẻ Online biết, qua mười mấy lần tổ chức, lớp khán giả của điện ảnh tài liệu có xu hướng ngày càng tăng lên và trẻ hóa. Đó là điều đáng mừng.

Mặt khác, không chỉ giống những chiếc cầu văn hóa, kết nối khán giả Việt Nam tới những nền văn hóa khác thông qua phim ảnh, liên hoan phim là dịp để những nhà làm phim tài liệu Việt Nam học hỏi cách thể hiện, ngôn ngữ kể chuyện… phim tài liệu tiệm cận với thế giới.

"Phim tài liệu chính là đời sống, chứa đựng những câu chuyện đời thường được cả thế giới đang quan tâm. Năm nay các phim tập trung vào vấn đề phát triển bền vững, bình đẳng giới, trẻ em, quyền con người, bản sắc (cá nhân, văn hóa), cả chính trị nữa", ông Tùng nói.

z57823826399208de95ea6d5585699b683eb4ea76760f0-17250101126661997156062.jpg

Trang Variety đánh giá Favoriten là một bộ phim về giáo dục tiểu học sâu sắc và cảm động - Ảnh: BTC

Theo ông Tùng, điểm mới của Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 14 đó là năm nay có một ngày phim độc lập vào ngày 8-9, giới thiệu 4 tác phẩm của các nhà làm phim độc lập Việt Nam.

Trong đó có Con đi trường học của đạo diễn Hà Lệ Diễm. Phim này từng giành giải Cánh diều Bạc năm 2013 hạng mục phim ngắn (không có Cánh diều vàng).

"Không khí độc lập đó khá thú vị, nó sẽ làm mới thêm liên hoan phim này", ông nói thêm.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022